15/04/2020 11:32 GMT+7

Tuyển thủ Trung Quốc trả giá đắt vì sửa biển số xe trái phép

H.D
H.D

TTO - Sửa biển số xe trái phép để lách luật hạn chế giao thông ở Quảng Châu, tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Yu Hanchao đã phải trả giá rất đắt.

Tuyển thủ Trung Quốc trả giá đắt vì sửa biển số xe trái phép - Ảnh 1.

Yu Hanchao sử biển số xe trái phép - Ảnh: GOAL.COM

Theo quy định về việc hạn chế giao thông của thành phố Quảng Châu (nơi Yu Hanchao đang sống), các xe không đăng ký ở Quảng Châu chỉ được chạy trong 4 ngày liên tục. 

Trong khi đó, ô tô của Yu Hanchao (33 tuổi) lại đăng ký tại tỉnh Liêu Ninh (quê nhà cầu thủ này). Do xe đã chạy đủ số ngày qui định, nếu Yu tiếp tục lái xe ra đường sẽ vi phạm qui định của chính quyền thành phố.

Video ghi lại cảnh Yu Hanchao đang sửa lại biển số xe - Nguồn: YOUTUBE

Vì vậy cầu thủ chạy cánh này đã nghĩ ra cách thay chữ E thành chữ F trên biển số xe để biến "xế hộp" thành xe địa phương. Tuy nhiên, khoảnh khắc Yu "di dời hộ khẩu" chiếc xe đã bị quay lại và phát tán.

Ngay lập tức, Yu bị câu lạc bộ chủ quản Guangzhou Evergrande sa thải. Không chỉ mất việc, cầu thủ này còn bị cảnh sát giam giữ 15 ngày, và nộp phạt 5.000 Nhân dân tệ. 

Yu gắn bó với Guangzhou Evergrande từ năm 2014, và cùng CLB này đoạt 10 danh hiệu lớn nhỏ.

Trong màu áo tuyển quốc gia, Yu có 59 trận ra sân kể từ lần đầu tiên ra mắt tuyển Trung Quốc năm 2009. Bị Guangzhou Evergrande sa thải khi đã bước sang tuổi 33, Yu Hanchao được dự báo sẽ rất khó kiếm được bến đỗ mới.

Chủ tịch bóng đá Trung Quốc ra sân động viên tuyển thủ trước ngày ra quân Chủ tịch bóng đá Trung Quốc ra sân động viên tuyển thủ trước ngày ra quân

TTO - Trong buổi tập chiều 8-1 của U23 Trung Quốc có sự xuất hiện của chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) Chen Xuyuan.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên