26/03/2026 11:50 GMT+7

Doanh thu đường sách tăng nhưng sách bán ra giảm

Tổng doanh thu Đường sách TP.HCM 2025 đạt 62,45 tỉ đồng, tăng 8,9% so với năm trước. Tuy nhiên số lượng sách bán ra chỉ đạt 672.243 bản, giảm so với hai năm trước.

 đường sách - Ảnh 1.

Bạn trẻ và du khách thích thú check-in Đường sách TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Sáng 25-3, Đường sách TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng năm 2026 tại Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Tăng cường hoạt động trải nghiệm

Báo cáo tại hội nghị, giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM Lê Hoàng cho biết trong năm 2025, Đường sách TP.HCM tổ chức 423 hoạt động, sự kiện, mức cao nhất trong ba năm gần đây. Trong đó có 20 đợt hoạt động chủ đề và lễ hội gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa lớn; 50 chương trình trưng bày, triển lãm hình ảnh, tư liệu, mỹ thuật và sách; 86 chương trình giao lưu giới thiệu sách và tọa đàm văn hóa nghệ thuật.

Đáng chú ý, đường sách tổ chức 10 đợt hội sách vào các dịp cao điểm như hội sách Tết, các hoạt động chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21-4), Quốc khánh 2-9, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11... 

Ngoài ra còn có 122 workshop và hoạt động trải nghiệm, 76 chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, 52 hoạt động phát triển văn hóa đọc cho học sinh. Các hoạt động cuối tuần được duy trì thường xuyên, góp phần tạo thói quen ghé thăm đường sách của người dân và du khách.

Các chương trình mang tính trải nghiệm và tương tác trực tiếp với người dân đang chiếm tỉ lệ lớn với workshop, giao lưu, tọa đàm và biểu diễn nghệ thuật chiếm hơn 70% tổng số sự kiện. Đường sách TP.HCM từng bước chuyển dịch mô hình không gian bán sách đơn thuần sang không gian văn hóa trải nghiệm gần với sách.

Doanh thu đạt 62,45 tỉ đồng

Tổng doanh thu của các đơn vị hoạt động tại Đường sách TP.HCM năm 2025 đạt 62,45 tỉ đồng, tăng 8,9% so với năm 2024. Dẫu vậy, tổng số sách bán ra đạt 672.243 bản, giảm 2% so với năm 2024 và giảm 6,7% so với năm 2023. Số lượng tựa sách mới phát hành đạt 2.524 tựa, giảm 30,3% so với năm 2024.

Theo ông Lê Hoàng, con số trên cho thấy cơ cấu kinh doanh tại đường sách có sự chuyển dịch. Mức tăng trưởng chủ yếu đến từ các dịch vụ như cà phê sách, văn hóa phẩm, quà tặng và các hoạt động trải nghiệm. 

Doanh thu bán lẻ tại chỗ đạt 27,37 tỉ đồng, tăng so với năm 2024 (25,96 tỉ đồng) nhưng tỉ trọng trong tổng doanh thu giảm từ 53,9% năm 2023 xuống 45,3% năm 2024 và còn 43,8% năm 2025.

Ngược lại, doanh thu bán sách trực tuyến tăng mạnh, từ 7,62 tỉ đồng năm 2023 lên 13,12 tỉ đồng năm 2024 và đạt 18,43 tỉ đồng năm 2025, chiếm gần 30% tổng doanh thu. Nguồn thu này chủ yếu tập trung ở hai đơn vị là Nhà xuất bản Trẻ và First News, chiếm tới 99% doanh thu online.

Doanh thu bán sỉ giảm mạnh từ 14 tỉ đồng năm 2023 xuống 11,6 tỉ đồng năm 2024 và còn 8,95 tỉ đồng năm 2025, cho thấy kênh phân phối truyền thống đang thu hẹp. Nhưng doanh thu từ cà phê sách, văn hóa phẩm và quà lưu niệm tăng mạnh từ 511 triệu đồng năm 2023 lên 2,3 tỉ đồng năm 2024 và đạt 2,8 tỉ đồng năm 2025.

Ông Lê Hoàng mong các đơn vị tại đường sách cần nâng cao "chất sách", chú trọng tuyển chọn và giới thiệu những đầu sách có giá trị, đa dạng chủ đề. "Mỗi gian hàng không chỉ là điểm bán sách mà còn là không gian tri thức và đối thoại văn hóa, để bạn đọc đến đường sách không chỉ tham quan hay chụp ảnh mà còn tìm kiếm tri thức và hình thành thói quen đọc lâu dài", ông nói.

 đường sách - Ảnh 2.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu - Ảnh: H.PHƯƠNG

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi đánh giá cao hoạt động của đường sách trong 10 năm qua, đặc biệt là năm 2025. Ông định hướng đường sách cần xác định lại mục tiêu là gì, đối tượng như thế nào, từ đó việc bài trí, phương pháp đến sự kiện hoạt động phải tập trung vào.

Đường sách là không gian khuyến đọc, tạo lứa bạn đọc mới trong nhiều năm tới, có như thế mới đạt mục tiêu lan tỏa tri thức, tăng doanh thu. Cần xác định đây còn là điểm đến du lịch khác với những không gian khác.

"Chúng ta cũng chính là KOL, người sáng tạo nội dung, hoạt động khuyến đọc, giới thiệu sách phải gắn với sự kiện thời sự sẽ thu hút bạn đọc quan tâm. Về không gian gian hàng sách chỉ cần trưng bày những gì đặc biệt, độc đáo (thay đổi thường xuyên) chứ không nhất thiết trưng bày tất cả sách. Tập trung lớn nhất là thiếu niên và nhi đồng, tạo ra thế hệ yêu sách, góp phần tạo ra nguồn nhân lực có kỹ năng, tri thức cho xã hội" - ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết thêm.

Năm 2026, Đường sách TP.HCM bước sang giai đoạn phát triển mới sau 10 năm hình thành, tiếp tục định hướng xây dựng mô hình thiết chế văn hóa đọc hiện đại, kết hợp không gian sách với trải nghiệm tri thức.

Có sáu nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát triển văn hóa đọc làm cốt lõi, nâng cao "chất sách" và vai trò chủ động của "người làm sách"; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa gắn với sách, phát triển các chương trình tọa đàm, diễn đàn, giao lưu tác giả - bạn đọc; phát triển đường sách gắn các hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch đặc trưng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; tăng cường liên kết hệ sinh thái xuất bản, phát hành, bạn đọc; tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp quản lý, tạo điều kiện ổn định và phát triển lâu dài cho hoạt động của đường sách.

Doanh thu đường sách tăng nhưng sách bán ra giảm - Ảnh 3.Độc lạ Lễ hội đường sách xuân 2026: lì xì sách bằng máy ATM

Sáng mùng 1 Tết (17-2), không khí tại Lễ hội đường sách xuân 2026 trở nên rộn ràng hơn khi du khách bất ngờ nhận được lì xì… bằng sách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất