
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo từ Trung ương đến TP.HCM, các đại sứ văn hóa đọc, các nhà văn, nhà thơ cùng chung vui Đường sách TP.HCM tuổi lên 10 - Ảnh: LINH ĐOAN
10 năm miệt mài đó với bao nỗ lực của những người thực hiện đã giúp Đường sách TP.HCM trở thành một "thương hiệu", một điểm đến ghi đậm dấu ấn trong hành trình lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp ở TP.HCM.
Đường sách TP.HCM, con đường dành riêng cho tri thức
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP.HCM, nhấn mạnh từ một tuyến đường giao thông ngắn, ít xe cộ qua lại trên trục đường Nguyễn Văn Bình mà đã mở ra một công trình văn hóa đọc đầy tính sáng tạo và ý nghĩa giữa lòng thành phố.
Đường sách đã được kiến tạo thành một thiết chế văn hóa mở độc đáo, đặc trưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND TP, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban ngành cùng sự đồng hành của Hội Xuất bản Việt Nam, tâm huyết của những người làm sách, sự ủng hộ của bạn đọc, người dân thành phố.
10 năm qua với quyết tâm xây dựng nơi đây thành con đường tri thức, vun bồi, lan tỏa văn hóa đọc, có thể nói Đường sách TP.HCM đã trở thành mô hình hàng đầu ở nước ta.

Công chúng lựa chọn Đường sách TP.HCM là nơi để họ đọc và tìm mua sách - Ảnh: VÕ MẠNH HẢO
Từ những ngày đầu chỉ có 19 gian hàng sách của 14 nhà xuất bản và công ty sách, 2 quán cà phê sách và 2 ki ốt văn hóa phẩm và quà lưu niệm, nay nơi đây đã tăng lên 30 gian hàng sách, quy tụ hơn 20 nhà xuất bản, công ty sách…
Từ khoảng 200 sự kiện được tổ chức trong năm đầu tiên, đến nay trung bình mỗi năm nơi đây tổ chức đến khoảng 300 sự kiện. Tính trong 10 năm thì đã có khoảng 3.000 sự kiện được tổ chức.
Sách, các hoạt động buôn bán, trao đổi sách làm trung tâm, bên cạnh đó Đường sách hoàn thiện cơ sở vật chất từng ngày và đa dạng hóa các hoạt động như không gian sáng tạo, giao lưu văn hóa nghệ thuật, giáo dục, góp phần phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố văn minh, hiện đại…

Không chỉ có sách, Đường sách còn là nơi giao lưu, thưởng thức nhạc acoustic - Ảnh: LINH ĐOAN
10 năm mở ra hành trình mới
Theo thống kê, hiện mỗi ngày Đường sách đón 3.000 lượt khách, trong đó có 30% là du khách nước ngoài. Đông nhất vào cuối tuần, thu hút người trẻ và các gia đình. Nơi đây đã trở thành không gian công cộng rất lý tưởng.
Người ta không chỉ đến mua sách, đọc sách mà còn chọn nơi này để thư giãn, giao lưu, các hoạt động tương tác hết sức lành mạnh, ý nghĩa.
Trong 10 năm, Đường sách TP cũng có giai đoạn thăng trầm, chẳng hạn thời điểm cả nước bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đơn vị vẫn duy trì doanh thu mức ổn định. Theo tổng kết, trong 10 năm Đường sách TP.HCM đã đạt doanh thu trên 433 tỉ đồng.

Mỗi ngày Đường sách đón khoảng 3.000 lượt khách, trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 30% - Ảnh: LINH ĐOAN
Chính vì sự phát triển vượt bậc đó mà công trình kiến trúc Đường sách đã được trao giải thưởng cao nhất, hạng mục Tiềm năng kinh tế (giải thưởng danh giá của Liên đoàn Kiến trúc cảnh quan quốc tế).
Năm 2023 Đường sách TP.HCM được bình chọn là 1 trong 10 điểm mua sắm thú vị, 1 trong 100 điều thú vị của TP.HCM. Năm 2024, nơi đây tiếp tục được vinh danh là 1 trong 50 điểm đến du lịch hấp dẫn của TP.HCM và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong thời buổi công nghệ phát triển như hôm nay, việc đọc online lấn át khiến số lượng bản sách bán ra có giảm sút. 10 năm đã qua cũng là mở ra hành trình mới để Đường sách TP có những chuyển động phù hợp trong dòng chảy cuộc sống.
Không còn ưu thế về số lượng thì sách đi vào chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
Việc ứng dụng công nghệ cũng mỗi ngày được kiện toàn, tư duy tổ chức cũng được phát huy, cập nhật, sáng tạo liên tục để mở ra không gian tri thức mới, sống động, hiện đại và bền vững hơn.
"Đường sách TP.HCM sẽ luôn được gìn giữ và phát triển như một không gian chung của cộng đồng, nơi mỗi người có thể tìm thấy tri thức, cảm hứng và sự bình yên giữa nhịp sống đô thị" - ông Hoàng bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận