22/05/2014 20:58 GMT+7

Doanh nhân Việt tại Úc kêu gọi Thủ tướng Úc ủng hộ VN

TR.N.
TR.N.

TTO - Ngày 22-5, ông Trần Bá Phúc, chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, cho biết hội này vừa viết thư gửi Thủ tướng Úc Tony Abbott để vận động Chính phủ Úc ủng hộ Việt Nam trong việc yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam.

hPcv3KUn.jpgPhóng to
VBAA và du học sinh Việt Nam tuần hành phản đối Trung Quốc trước Tổng lãnh sự quán nước này ở Melbourne, Úc ngày 17-5 - Ảnh tư liệu

Ông Trần Bá Phúc cho biết ngoài việc gửi thư tới Thủ tướng Úc Tony Abbott, trong ngày 22-5 Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc (VBAA) cũng trực tiếp gửi thư đến hai vị dân biểu liên bang và thượng nghị sĩ Úc (một của Đảng Tự do cầm quyền là thượng nghị sĩ Scott Ryan và một của Đảng Lao động đối lập là dân biểu Tim Watts) kêu gọi và vận động hai dân biểu - thượng nghị sĩ này lên án phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.

Thư cũng đề nghị các vị này viết thư yêu cầu Chính phủ Trung Quốc phải rút giàn khoan và tàu vũ trang ra khỏi vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Trước đó trong ngày 17-5, VBAA kết hợp các du học sinh Việt Nam tổng cộng gần 300 người tổ chức cuộc tuần hành giương cao cờ đỏ sao vàng và các biểu ngữ phản đối hành động của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trước Tổng lãnh sự quán nước này ở Melbourne.

VBAA sẽ tiếp tục tổ chức phân phối và phổ biến rộng rãi phản kháng thư (petition) để thu chữ ký từ cộng đồng người Úc và bạn bè thế giới sống tại Úc để phản đối và lên án các hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và cố tình gây hấn trên biển “cho đến khi nào Trung Quốc rút giàn khoan, tàu chiến ra khỏi vùng biển của Việt Nam ” - ông Trần Bá Phúc cho biết.

TR.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên