05/10/2012 12:05 GMT+7

Doanh nhân Ai Cập bị phạt thêm hơn 3 tỉ USD

H.N. (Theo Reuters)
H.N. (Theo Reuters)

TTO - Tòa án Cairo ngày 4-10 đã tuyên phạt Ahmed Ezz, cựu chủ tịch Tập đoàn thép Ezz, 7 năm tù, cộng thêm mức phạt 19,3 tỉ pound Ai Cập (3,2 tỉ USD) vì tội hối lộ và rửa tiền.

Doanh nhân Ai Cập bị phạt thêm hơn 3 tỉ USD

TTO - Tòa án Cairo ngày 4-10 đã tuyên phạt Ahmed Ezz, cựu chủ tịch Tập đoàn thép Ezz, 7 năm tù, cộng thêm mức phạt 19,3 tỉ pound Ai Cập (3,2 tỉ USD) vì tội hối lộ và rửa tiền.

Vơ vét tài sản quốc gia

NLXO8fSf.jpgPhóng to

Ông Ahmed Ezz là cựu chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ai Cập dưới thời Mubarak - Ảnh: AFP

Đây là hình phạt thứ 2 đối với doanh nhân, cựu chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ai Cập, thành viên trong Đảng Dân chủ quốc gia của cựu tổng thống Hosni Mubarak (hiện đã ngưng hoạt động). Ông Ezz bị cáo buộc rửa 6,4 tỉ pound Ai Cập có được thông qua các cách làm ăn phi pháp và biển thủ công quỹ.

Doanh nhân Ezz được cho là đã thu lợi hàng tỉ USD khi kinh doanh ngành thép, sử dụng các mối quan hệ trên chính trường của mình, đặc biệt với Gamal, con trai của Mubarak, để giữ thế độc quyền trên thị trường thép.

Trước đó năm 2011, ông Ezz đã bị phạt 10 năm tù, đồng thời bị phạt tiền khi phải ra tòa cùng các bộ trưởng và quan chức chế độ cũ. Hiện ông Ezz cũng đang chịu án phạt đó. Năm 2011, ông Ezz thôi vị trí điều hành tập đoàn, khẳng định mình vô tội.

Ông Ezz bị bắt ít lâu sau khi chế độ Mubarak bị lật đổ. Một trong những yêu cầu chính của người biểu tình là chấm dứt nạn tham nhũng, lót tay trong chế độ này. Ông Ezz luôn công khai ủng hộ cựu tổng thống Mubarak và bị cho là nỗ lực hỗ trợ Gamal lên nắm quyền thay cha. Ông Ezz cũng tổ chức chiến dịch tranh cử cuối cùng của Đảng Dân chủ quốc gia năm 2010 - một sự kiện chính trị bị cho là đầy gian dối.

Một số bộ trưởng dưới thời Mubarak đã phải ra tòa và bị cáo buộc tham nhũng, bị tù kể từ khi chế độ này bị lật đổ tháng 2-2011. Bản thân ông Mubarak bị án chung thân hồi tháng 6-2012 vì đã cho phép giết người biểu tình.

Hiện ông Ezz đang bị giam tại nhà tù Tora, phía nam Cairo. Còn con trai Mubarak là Gamal và Alaa đang bị giam chờ ra tòa vì cáo buộc giao dịch nội gián và tham nhũng.

H.N. (Theo Reuters)

H.N. (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên