27/12/2017 14:39 GMT+7

Doanh nghiệp ‘xẻ thịt’ công viên trung tâm thành phố Vinh

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Dù bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ hai công trình xây dựng trái phép trong khuôn viên Công viên trung tâm thành phố Vinh nhưng sau hơn chín tháng, Công ty cổ phần Trung Long vẫn chưa tháo dỡ.

Doanh nghiệp ‘xẻ thịt’ công viên trung tâm thành phố Vinh - Ảnh 1.

Hai công trình xây dựng trái phép tại công viên trung tâm thành phố Vinh vẫn hoạt động bất chấp quyết định tháo dỡ từ 9 tháng trước - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, ngày 1-3-2017, ông Lê Sỹ Chiến, phó Chủ tịch UBND TP Vinh, Nghệ An, ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Trung Long (trụ sở tại số 2, đường Lê Mao) do xây dựng sai quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Công viên trung tâm thành phố Vinh tại hai hạng mục làm giàn hoa và bãi giữ xe ngoài trời.

Trên thực tế, công ty này đã xây một nhà hàng ăn uống (diện tích 148m²) và một nhà rửa xe (diện tích 80m²).

UBND TP Vinh ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Trung Long 45 triệu đồng, yêu cầu công ty tự tháo dỡ hai công trình trên trong thời hạn 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế phá dỡ.

Tuy nhiên, đến nay, đã hơn 9 tháng nhưng hai công trình trên vẫn hoạt động bình thường.

Gần đây, ngày 18-12, ông Lê Sỹ Chiến, phó Chủ tịch UBND TP Vinh tiếp tục có công văn gửi đội quản lý trật tự đô thị thành phố, UBND phường Trường Thi và Công ty cổ phần Trung Long, nêu đến thời điểm hiện tại phía công ty này vẫn chưa nộp phạt vi phạm hành chính và tháo dỡ công trình vi phạm.

UBND TP Vinh cũng yêu cầu phía công ty đình chỉ hoạt động kinh doanh tại công trình vi phạm, hoàn thành tháo dỡ trước ngày 31-12.

Ngày 19-12, thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An có báo cáo kiểm tra cho thấy những vi phạm xây dựng trái phép hai công trình trên của Công ty cổ phần Trung Long và đề nghị đề nghị UBND TP Vinh chỉ đạo các ban ngành chức năng đôn đốc, giám sát chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ hai công trình sai phạm nói trên, chậm nhất đến hết ngày 5-1-2018 có báo cáo gửi Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, phó giám đốc Công ty cổ phần Trung Long xác nhận những vi phạm trên tại hai công trình xây dựng trái phép.

"Thời điểm xây dựng xét không ảnh hưởng lắm nên chúng tôi có xin điều chỉnh quy hoạch nhưng không được. Hiện tại chúng tôi đã chấp hành việc nộp phạt xử phạt hành chính và sắp tới sẽ cho tháo dỡ hai công trình vi phạm này", ông Thắng nói.

Về khu Ẩm thực Nhà Quê, ông Thắng lý giải đây là khu căn tin nằm trong nhà thể thao để phục vụ nước giải khát!

Doanh nghiệp ‘xẻ thịt’ công viên trung tâm thành phố Vinh - Ảnh 2.

Khu ẩm thực Nhà Quê chật kín khách vào buổi tối - Ảnh: P. NGUYÊN

Công viên trung tâm thành phố Vinh có diện tích hơn 25ha "đất vàng" được UBND tỉnh Nghệ An giao cho Công ty cổ phần Trung Long quản lý, khai thác.

Dự án này đi vào hoạt động từ năm 2005, được xem là công trình văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân thành phố Vinh và du khách.

Ngày 25-10-2011, Sở Xây dựng Nghệ An và UBND TP Vinh từng có cuộc gặp chủ đầu tư để nêu rõ 12 hạng mục công trình xây dựng, sử dụng sai mục đích so với quy hoạch hàng ngàn mét vuông đất. Đặc biệt, sân bóng đá mini chiếm chỗ sân mittinh, nhà hàng Suối Mơ chiếm chỗ nhà chờ đu quay của trẻ gây bức xúc dư luận.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên