10/09/2024 21:16 GMT+7

Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga nêu kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Nga ngày 10-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo một số chính đảng lớn và địa phương Nga, gặp một số doanh nghiệp tại Nga.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga nêu kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ông Vitaly Markelov, phó chủ tịch Tập đoàn Gazprom - Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 10-9, tại Matxcơva (Nga), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Gazprom - tập đoàn năng lượng mạnh của Nga đã hợp tác hiệu quả với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong lĩnh vực dầu khí, sản xuất khai thác năng lượng.

Thúc đẩy hợp tác năng lượng cho mục tiêu 10 tỉ USD thương mại song phương

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, tại cuộc tiếp ông Vitaly Markelov, phó chủ tịch Tập đoàn Gazprom, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao liên doanh của Gazprom và Petrovietnam đã có những dự án triển khai hiệu quả ở cả hai nước.

Ông khẳng định Việt Nam luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư, Quốc hội và Chính phủ luôn đồng hành với các doanh nghiệp nước ngoài, đảm bảo sự hoạt động ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong phạm vi thẩm quyền của mình, Quốc hội Việt Nam sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Cho biết tiềm năng hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga còn rất lớn nhưng thương mại hai chiều 6 tháng đầu năm nay mới đạt 2,7 tỉ USD, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc hợp tác trong các dự án dầu khí sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỉ USD vào năm 2030.

Ông cũng nhấn mạnh năng lượng là một trong những lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ song phương Việt Nam - Nga và thời gian tới cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga nêu kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Leonid Minkhelson, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Novatek - Ảnh: THỐNG NHẤT

Cũng liên quan lĩnh vực dầu khí, ngày 10-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Leonid Minkhelson, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Novatek - nhà sản xuất khí tự nhiên độc lập lớn nhất nước Nga.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn quan tâm đẩy mạnh hợp tác với Liên bang Nga trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó có lĩnh vực dầu khí của Tập đoàn Novatek. Ông tin tưởng Tập đoàn Novatek và Petrovietnam sớm có kế hoạch, chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Chính phủ đang trình Quốc hội sửa đổi Luật Điện lực nhằm xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này.

Ông cũng đề nghị các tập đoàn và doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế nhằm tạo môi trường sản xuất, kinh doanh công khai, minh bạch, phát triển bền vững.

Về phần mình, đại diện Tập đoàn Novatek đã giới thiệu về tập đoàn và bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam đề xuất hỗ trợ thuế, chính sách lao động

Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga nêu kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga - Ảnh: Quochoi.vn

Cũng liên quan hoạt động tiếp doanh nghiệp, trước đó vào chiều 9-9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga.

Tại đây, đại diện các doanh nghiệp đã phản ánh những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Nga.

Đại diện liên doanh dầu khí Việt - Nga (RUSVIETPETRO) cho biết sau hơn một năm thành lập tại Nga, doanh nghiệp đã có dòng dầu đầu tiên. Doanh nghiệp kiến nghị được phía Nga hỗ trợ về thuế và ký kết các dự án trên cơ sở hiệp định liên chính phủ.

Đại diện Tập đoàn TH (TH RUS) thì kiến nghị hỗ trợ về dịch vụ logistics, giúp vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, cũng như cần nới lỏng các quy định trong việc đưa lao động Việt Nam sang Nga để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nga khoảng 3 tỉ USD, trong khi phía Nga có 200 doanh nghiệp đầu tư sang Việt Nam với 1 tỉ USD. Ông đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, tuân thủ pháp luật của nước sở tại, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước.

Về các ý kiến của doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lắng nghe và tiếp tục kiến nghị với phía Nga trong khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật từ ngày 11 đến 12-9 tới.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga nêu kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 3.Mở rộng hợp tác Việt Nam - Nga

Phiên họp thứ ba của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga diễn ra tại Matxcơva vào ngày 9-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên