Thứ 5, ngày 6 tháng 5 năm 2021
Doanh nghiệp thà tốn tiền triệu còn hơn mò mẫm giữa rừng thủ tục
TTO - Một doanh nghiệp ở Đà Nẵng nói rằng thà bỏ 2 triệu đồng thuê làm cho mỗi hồ sơ hơn là ngồi mày mò tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính.
Các cán bộ Trung tâm hành chính công Quảng Nam đang xử lý hồ sơ của người dân và doanh nghiệp - Ảnh L.THANH
Ý kiến này được đại diện doanh nghiệp nêu ra tại hội thảo về chi phí thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp tại Đà Nẵng diễn ra ngày 15-5 do nhóm nghiên cứu của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) tổ chức.
Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ thực hiện Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2019 (APCI 2019).
Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết qua khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam, "có một số câu chuyện rất đáng suy nghĩ về việc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính".
Chẳng hạn, để chứng minh đáp ứng điều kiện "có đủ nước sạch" trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cơ sở kinh doanh phải nộp hóa đơn tiền nước.
Nhưng thực tế, cơ sở kinh doanh phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm rồi thì mới hoạt động. Nên việc yêu cầu cơ sở kinh doanh phải nộp hóa đơn tiền nước trong hồ sơ thực sự là rất bất hợp lý.
Để thực hiện các thủ tục hành chính, một doanh nghiệp khác tại Đà Nẵng (đề nghị không nêu tên) cho rằng quan trọng nhất là văn bản phải dễ hiểu cho doanh nghiệp chứ công khai thôi chưa đủ.
Thực tế, theo vị này, đôi lúc doanh nghiệp truy cập các website, tìm thấy văn bản rồi nhưng tìm miết không ra nguyên bộ thủ tục. Còn cứ nêu theo văn bản này, thông tư kia để doanh nghiệp mò văn bản rất cực khổ, tốn kém thời gian.
Do đó, cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương nên quy định rõ, chi tiết muốn làm một giấy phép thì doanh nghiệp phải nộp cụ thể là những giấy gì.
"Doanh nghiệp mà phải cử cả một đội để nghiên cứu văn bản, chính sách của nhà nước thì chỉ có bán doanh nghiệp. Và để cho nhanh và đỡ cực khổ, giải pháp mà vị này cho hay là "thà bỏ ra khoảng 2 triệu đồng thuê làm cho mỗi hồ sơ hơn là ngồi mày mò tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính"..
Theo kết quả chỉ số APCI năm 2018, hơn 64 triệu đồng là chi phí thực hiện nhóm TTHC trong lĩnh vực xin giấy phép xây dựng vì doanh nghiệp phải thuê tư vấn thiết kế, thẩm định cũng như chờ thời gian dài để giải quyết và đây là gánh nặng cho DN.
Dự kiến, quý 3 năm nay, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng sẽ công bố Báo cáo chỉ số APCI.
-
TTO - Bản tin sáng 6-5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 8 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, nâng số ca mắc tại đây lên 22 ca.
-
TTO - Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, Sở Giáo dục và đào tạo TP cho biết nếu được sự thống nhất thì sở sẽ có văn bản đề xuất cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 10-5.
-
TTO - Theo hướng dẫn của Bộ Công an, chỉ cần mang theo 1 loại giấy tờ (CMND, CCCD, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh) là người tạm trú có thể làm CCCD gắn chip tại nơi đang ở, không cần quay về nơi có hộ khẩu. Nhưng thực tế không đơn giản.
-
TTO - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) đã gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủ đề xuất đánh thuế rất cao đối với hành vi bán, chuyển nhượng mang dấu hiệu đầu cơ, lướt sóng và đánh thuế tài sản nhằm ổn định thị trường bất động sản.
-
TTO - Cho rằng dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề, CGV khởi kiện, yêu cầu TAND quận 1, TP.HCM tuyên chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng với Lapen chi nhánh Vũng Tàu.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận