
Khu sản xuất, phơi ủ phân vi sinh đặt sát quốc lộ và đường liên xã, ngay khu dân cư khiến cả khu vực ô nhiễm mùi hôi, ruồi muỗi - Ảnh: TÂM AN
Ngày 25-5, ông Niê Knơng Y Sơn - Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng - cho biết xã đang tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục vi phạm môi trường của chi nhánh Công ty TNHH đầu tư phát triển Hòa Phú.
Trước đó, nhiều hộ dân phản ánh mùi hôi kéo dài phát sinh từ hoạt động tập kết, ủ nguyên liệu sản xuất phân vi sinh tại khu vực thôn 4, sát quốc lộ 27 và khu dân cư gây ô nhiễm.
Nhà dân đóng cửa cả ngày vì ô nhiễm, ruồi nhặng
Ghi nhận tại khu vực phía sau khuôn viên Công ty TNHH MTV cà phê Ea Ktur, nơi chi nhánh Công ty TNHH đầu tư phát triển Hòa Phú thuê làm bãi tập kết nguyên liệu sản xuất phân bón, nhiều đống nguyên liệu hữu cơ được tập kết lộ thiên, nằm sát khu dân cư.
Theo phản ánh của người dân, nhiều tháng qua khu vực này thường xuyên phát sinh mùi hôi nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc sau mưa.
Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, tình trạng ruồi nhặng xuất hiện dày đặc còn khiến việc buôn bán, kinh doanh của nhiều hộ dân bị đảo lộn.

Keo dính ruồi là thứ không thể thiếu của nhiều nhà dân quanh khu vực khu sản xuất, phơi ủ phân vi sinh - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Bà Nguyễn Thị Lan (trú thôn 4 xã, Dray Bhăng) cho biết gia đình bà kinh doanh nhỏ tại nhà nhưng thường xuyên bị khách than phiền vì mùi hôi.
Còn ông Nguyễn Đình Sơn, cùng ở thôn 4, mở điện thoại cho mọi người xem những đoạn video ghi lại cảnh xe chở phân làm rơi vãi trên đường rồi lắc đầu ngao ngán.
"Mỗi lần xe chở phân vào là mùi hôi không thể diễn tả nổi. Nếu tình trạng này kéo dài chắc người dân quanh đây không ai sống nổi", ông Sơn nói.
Ông Thành (trái) và ông Minh cho biết đã khắc phục tạm thời bãi ủ phân vi sinh, đang lên kế hoạch di dời đi nơi khác - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ea Ktur - cho biết đơn vị có cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Hòa Phú thuê kho và bãi đỗ xe trong khuôn viên công ty.
Trong hợp đồng hai bên chỉ thống nhất cho thuê kho và mặt bằng phục vụ tập kết nguyên liệu đã qua sơ chế để đưa vào dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên sau đó bên thuê đưa phân vào tập kết tạm, dẫn đến phát sinh mùi hôi.
"Sau khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương đã yêu cầu bên thuê chuyển dần số nguyên liệu gây mùi đi nơi khác. Chúng tôi cũng yêu cầu họ thực hiện đúng nội dung hợp đồng", ông Thành nói.
![]()
Chính quyền đã xử phạt doanh nghiệp
Theo biên bản kiểm tra ngày 21-4 của Phòng Kinh tế xã Dray Bhăng phối hợp Công an xã, đại diện thôn 4 và các đơn vị liên quan, cơ quan chức năng ghi nhận khu vực sân phía sau Công ty cà phê Ea Ktur có khoảng 300 tấn bã cà phê tập kết ngoài trời để sản xuất phân bón.
Toàn bộ nguyên liệu được ủ trực tiếp ngoài trời, không có mái che hoặc bạt che phủ. Khu vực ủ đang trong quá trình phân hủy, phát sinh mùi hôi và nhiều ruồi, nhặng, ảnh hưởng đến các hộ dân trong phạm vi khoảng 50m - đúng với phản ánh của người dân.
Đoàn kiểm tra xác định cơ sở chưa bố trí khu vực ủ nguyên liệu riêng biệt theo hồ sơ đăng ký môi trường đã được UBND xã tiếp nhận; chưa có biện pháp thu gom nước rỉ; chưa áp dụng biện pháp xử lý mùi như chế phẩm sinh học, men vi sinh hoặc hệ thống xử lý khí thải. Khu vực sản xuất còn tồn đọng nước thải, chưa được vệ sinh thường xuyên.
UBND xã Dray Bhăng đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt chi nhánh Công ty TNHH đầu tư phát triển Hòa Phú 8 triệu đồng do không đăng ký đầy đủ nội dung môi trường liên quan đến loại, khối lượng chất thải phát sinh và phương án thu gom, quản lý chất thải.

Người dân mong muốn tình trạng mùi hôi, ô nhiễm môi trường sớm được xử lý dứt điểm - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngoài xử phạt hành chính, xã buộc doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ môi trường; thu gom, quản lý, xử lý chất thải; khắc phục ô nhiễm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.
UBND xã cũng yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay việc phơi nguyên liệu, phân bón ngoài trời; không để nguyên liệu tồn đọng phát sinh nước rỉ; che chắn khu vực tập kết và bố trí lại khu vực sản xuất để giảm thiểu ô nhiễm.
Trong văn bản ban hành tháng 5-2026 về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, UBND xã Dray Bhăng yêu cầu doanh nghiệp báo cáo kết quả khắc phục trong 10 ngày, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm nếu để tái diễn tình trạng ô nhiễm.
Ông Phạm Văn Minh - Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH đầu tư phát triển Hòa Phú - cho biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý, tái chế phụ phẩm nông nghiệp nên quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do đây là mô hình mới.
Theo ông Minh, nguyên liệu đưa về khu vực tập kết chủ yếu là phụ phẩm hữu cơ phục vụ sản xuất phân bón. "Khi có vấn đề phát sinh, chúng tôi đã làm việc với xã và người dân để tìm phương án khắc phục, đặc biệt là những nội dung ảnh hưởng đến môi trường", ông Minh nói.
Ông cũng cho biết doanh nghiệp tiếp tục khắc phục các tồn tại và tìm địa điểm phù hợp hơn để di dời hoạt động tập kết nguyên liệu nhằm giảm ảnh hưởng đến khu dân cư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận