27/02/2018 17:07 GMT+7

Doanh nghiệp hưởng 'lộc' Thần tài, người mua lỗ 186.000 đồng/chỉ

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Trong khi những đơn vị kinh doanh thắng lớn, giá vàng ngày 27-2 giảm tiếp khiến người mua vàng ngày Thần tài nếu bán sẽ lỗ tầm 80.000-186.000 đồng/chỉ, tùy thương hiệu.

Doanh nghiệp hưởng lộc Thần tài, người mua lỗ 186.000 đồng/chỉ - Ảnh 1.

Người dân ở Sài Gòn chờ mua vàng trong ngày Thần tài - Ảnh: HỮU KHOA

Đến 16h50 ngày 27-2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 36,92 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 36,77 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá mua - bán chỉ còn 150.000 đồng/lượng.

Tại Công ty DOJI, giá bán các sản phẩm vàng may mắn và vàng miếng DOJI lẻ giảm thêm 80.000 đồng/lượng, còn 37,1 triệu đồng/lượng. 

Cách biệt giữa giá mua - bán còn 300.000 đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua và giảm đến 500.000 đồng/lượng so với ngày Thần tài.

Công ty Bảo Tín Minh Châu ngày hôm qua vẫn còn neo giá vàng ở mức cao nhưng đến ngày hôm nay đã giảm giá bán vàng và thu hẹp khoảng cách giữa giá mua - bán để kích thích sức mua. 

Hiện giá bán vàng miếng Bảo Tín Minh Châu chỉ còn 37,05 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng trang sức là 36,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng vẫn là 450.000 đồng/lượng.

Như vậy, với vàng SJC, người mua 1 chỉ vàng may mắn hình ông Thần tài ngày mùng 10 tháng giêng có thể bị lỗ 186.000 đồng/chỉ. Tùy chính sách thu mua của từng doanh nghiệp (có tính hoặc không tính tiền công), cứ 1 chỉ vàng may mắn, người mua ở các thương hiệu khác có thể bị lỗ từ 80.000 -150.000 đồng, tùy thương hiệu.

Theo các chuyên gia, sau ngày Thần tài, nhu cầu mua vàng trên thị trường giảm hẳn vì vàng không còn là kênh đầu tư hiệu quả, do vậy người dân không còn rót vốn vào kênh này. Chỉ có số ít người mua để tích trữ với số lượng nhỏ. 

Do vậy, giới quan sát cho rằng thị trường vàng đã trở lại trạng thái bình thường trước đây và các công ty vàng phải rút ngắn chênh lệch giữa giá mua - bán.

15h30 hôm nay, giá vàng thế giới ở mức 1.332,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 36,6 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 320.000 đồng/lượng. 

Tuy nhiên, nếu tính cả thuế, phí giá vàng trong nước và giá vàng thế giới gần như ngang nhau.


A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên