26/02/2018 15:52 GMT+7

Công ty vàng hốt bạc trong ngày vía Thần Tài

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Giá vàng bị đẩy lên cao trong ngày vía Thần Tài, các công ty kinh doanh vàng hốt bạc còn khách hàng vừa mua xong là bị lỗ ngay.

Công ty vàng hốt bạc trong ngày vía Thần Tài - Ảnh 1.

Nhiều người mua vàng lấy may trong ngày Thần Tài dù giá vàng bị đẩy cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Giá vàng thế giới đi lên hôm nay nhưng giá vàng trong nước đã "xẹp hơi" ngay sau ngày vía Thần Tài. 

Công ty vàng hốt bạc

750 tỉ đồng là doanh thu của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tính đến 17h ngày hôm qua, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không công bố số liệu cuối cùng nhưng PNJ cho biết đã có 169.000 sản phẩm được bán ra trong ngày hôm qua, trong đó các sản phẩm vàng may mắn như miếng vàng Tài - Lộc, miếng vàng hình kim khuyển - linh vật của năm - là các sản phẩm bán được nhiều nhất, mang lại doanh thu đáng kể.

Bà Trần Như My, Giám đốc kinh doanh Công ty DOJI, cho biết công ty này đã bán ra đến 260.000 sản phẩm trong ngày Thần Tài, tăng 50% so với năm trước, trong đó chủ yếu là các sản phẩm vàng ép vỉ, vàng may mắn. 

Cũng theo bà My, ban đầu Công ty này chuẩn bị 250.000 sản phẩm nhưng sau đó sức mua tăng nên phải sản xuất thêm để "tiếp viện" cho các cửa hàng tại Hà Nội. 

Trong khi đó một số cửa hàng của thương hiệu này tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng phải đóng cửa sớm từ 18h vì hết hàng. 

"Đến ngày hôm nay, DOJI chỉ sót lại một ít sản phẩm trọng lượng lớn, còn những sản phẩm loại 1 chỉ đã hết từ hôm qua", bà My nói.

Dù đã có nhiều chuyên gia khuyến cáo người mua nên cân nhắc đến vấn đề giá vì có hiện tượng giá vàng bị đẩy lên trong ngày vía Thần Tài tuy nhiên sức mua trên thị trường vẫn rất cao.

Giá vàng 'xẹp hơi' mấy trăm ngàn sau ngày Thần tài

Lúc 14h30 chiều nay, 26-2, giá vàng miếng SJC loại 1 lượng bán ra ở mức 36,95 triệu đồng/lượng, còn loại vàng miếng SJC lẻ, 1, 2 và 5 chỉ bán ra dao động từ 36,97 - 36,98 triệu đồng/lượng. 

Chênh lệch giữa giá mua - bán rút ngắn còn 150.000 đồng/lượng. Trong khi mức chênh lệch ngày hôm qua từ 300.000-400.000 đồng/lượng.

Tại Công ty DOJI, giá bán các sản phẩm vàng may mắn ngày Thần tài sụt đến 420.000 đồng/lượng, từ mức 37,6 triệu đồng/lượng xuống mức 37,18 triệu đồng/lượng. 

Khoảng cách giữa giá mua - bán giảm còn một nửa so với ngày hôm qua, ở mức 400.000 đồng/lượng.

Tương tự, hôm qua dù tiệm vàng Mi Hồng duy trì chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức khá thấp so với thị trường là 250.000 đồng/lượng nhưng đến hôm nay khi sức mua giảm xuống vì yếu tố tâm linh không còn, mức chênh lệch giữa giá mua - bán cũng được rút ngắn còn 150.000 đồng/lượng. 

Giá bán vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 36,98 triệu đồng/lượng.

Ngày hôm qua, các công ty lấy nhiều lý do để đẩy giá vàng lên, nhất là các sản phẩm vàng may mắn. 

Người mua còn thiệt hơn khi mua các sản phẩm này các công ty còn cộng thêm cả tiền công, dao động từ 100.000-150.000 đồng/chỉ, do vậy tính ra mua vàng lấy may nhưng người mua đã bị lỗ rất nhiều, ít nhất 270.000 đến khoảng 820.000 đồng/lượng, tùy loại vàng và thương hiệu vàng, chưa kể tiền công bị trừ khi bán lại.

Đây cũng là điều đã được dự đoán từ trước tuy nhiên vì yếu tố tâm linh nên nhiều người vẫn mua vàng trong ngày Thần tài. Chưa kể, nhiều người cho rằng mua vàng ngày Thần tài là để cất giữ lấy may chứ không bán ra nên không tính lãi lỗ. 

Chính yếu tố này được các doanh nghiệp kinh doanh vàng tận dụng, do vậy những năm gần đây, giá vàng trong ngày vía Thần tài luôn được đẩy lên mức rất cao.

Ngày hôm nay, do sức mua không còn nên giá vàng trong nước giảm. 

Lúc 15h giá vàng thế giới ở mức 1.339,2 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 36,76 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 36,95 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước chỉ còn cách biệt 190.000 đồng/lượng. Nếu kể cả thuế, phí, tiền công…, giá vàng trong nước đã ngang bằng, thậm chí thấp hơn cả giá vàng thế giới.

Hôm nay, giá bán USD tại các ngân hàng lớn vẫn trụ ở mức cao. Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá bán USD ở mức 22.775 đồng/USD, trong khi đó Eximbank bán ra ở mức 22.770 đồng/USD.

Giá mua USD tiền mặt dao động từ 22.680-22.705 đồng/USD.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên