
Đắk Lắk cam kết mở "luồng xanh" để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường đầu tư thuận lợi - Ảnh: TÂM AN
Chiều 25-6, hội nghị tiếp xúc cử tri doanh nghiệp do Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (ĐBQH và HĐND) tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
Hàng loạt "điểm nghẽn" về chính sách, môi trường đầu tư
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Thuần - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk - kiến nghị chuyển từ cắt giảm thủ tục sang cập nhật chính sách linh hoạt theo thực tiễn. Ông đề nghị đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông liên vùng, logistics và hạ tầng số để giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Còn ông Trần Tiến Lợi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk - đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá bình dân, đồng thời áp dụng cơ chế rút gọn thủ tục đầu tư, quy hoạch và cấp phép. Ông cũng kiến nghị phân loại dự án theo quy mô, linh hoạt tiền thuê đất và sớm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đại biểu là doanh nghiệp tham gia tiếp xúc cử tri, nêu lên nhiều điểm nghẽn về chính sách, môi trường đầu tư - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ở lĩnh vực công nghiệp - năng lượng, ông K.V.S.R. Subbaiah - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam - đề nghị ổn định chính sách thuế, kiểm soát nhập lậu đường và xây dựng cơ chế giá điện sinh khối ổn định, đồng thời có cơ chế tiêu thụ ethanol để mở rộng chuỗi giá trị ngành mía đường.
Trong lĩnh vực thủy sản, bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Đắc Lộc - đề xuất số hóa vùng nuôi, xây dựng bản đồ số, mã định danh lồng bè và hệ thống quan trắc môi trường theo thời gian thực. Bà cũng kiến nghị quy hoạch vùng nuôi biển ổn định, có vùng dự phòng và hạ tầng hậu cần đồng bộ.
Ông Lê Văn Hồng - Giám đốc Công ty cổ phần Bá Hải - nêu khó khăn trong truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất khẩu sang EU do thiếu chứng từ khai thác hợp pháp, đồng thời đề nghị hoàn thiện chuỗi hậu cần nghề cá và quy hoạch vùng nuôi công nghệ cao.

Bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Đắc Lộc - đề xuất số hóa vùng nuôi, xây dựng bản đồ số, mã định danh lồng bè... - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Đắk Lắk đồng hành, mở "luồng xanh" tháo gỡ khó khăn
Trả lời tại hội nghị, ông Nguyễn Danh Thắng - Phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk - cho biết đơn vị được giao tổng hợp 38 kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung vào quy hoạch, đầu tư và môi trường kinh doanh.
Ông cho biết tỉnh đang triển khai cơ chế giải quyết thủ tục đầu tư theo hướng rút gọn, thời gian xử lý khoảng 35 ngày đối với dự án đủ điều kiện. Cùng với đó là các tổ công tác, ban chỉ đạo tăng trưởng được lập để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng.
Còn bà Đặng Thị Thủy - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk - cho hay tỉnh tiếp tục phân cấp mạnh trong giải quyết thủ tục đất đai, đồng thời áp dụng cơ chế rút gọn cho các dự án trọng điểm nhằm giảm thời gian xử lý hồ sơ. Nhiều thủ tục như mã số vùng trồng, OCOP, truy xuất nguồn gốc đã được chuẩn hóa theo hướng trực tuyến.


Thủy sản chất lượng cao, nông sản có xuất xứ nguồn gốc... là hai lĩnh vực được tỉnh Đắk Lắk quan tâm thu hút đầu tư - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Nói thêm tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - khẳng định tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đây là giải pháp then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.
Ông cho biết tỉnh đã tiếp nhận đầy đủ kiến nghị, giao các sở ngành rà soát, trả lời theo thẩm quyền; nội dung vượt thẩm quyền sẽ kiến nghị Trung ương. Thời gian qua, tỉnh triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện, ứng dụng AI hỗ trợ giải quyết thủ tục và tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đất đai.
Ngày 27-6 tới, Đắk Lắk sẽ công bố quy hoạch tỉnh 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, gắn với trao chủ trương đầu tư, ký kết nhiều dự án và khởi công công trình trọng điểm. Tỉnh tiếp tục thúc đẩy nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển vùng nguyên liệu; kết nối tín dụng với tổng dư nợ khoảng 276.000 tỉ đồng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
"Tỉnh xác định đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ; cam kết tiếp tục cải cách, tháo gỡ điểm nghẽn và duy trì đối thoại để xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, bền vững", ông Huy khẳng định.

Nhờ cơ chế luồng xanh, tỉnh Đắk Lắk thu hút đầu tư khá tốt trước thềm hội nghị công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư - Nguồn: Sở Tài chính Đắk Lắk
Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - yêu cầu các sở, ngành không chỉ tiếp nhận mà phải giải quyết dứt điểm kiến nghị, thể hiện tinh thần cải cách trong thực thi.
Ông nhấn mạnh việc tháo gỡ phải quyết liệt, thực chất để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh đầu tư, tạo việc làm và đóng góp tăng trưởng địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận