18/10/2022 13:09 GMT+7

'Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân phải là người bạn thân thiết của dân'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tại Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Công an, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã gợi mở một số nội dung trong công tác Đoàn của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân phải là người bạn thân thiết của dân - Ảnh 1.

300 đại biểu về dự Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 18-10, tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022 - 2027).

Đại hội có sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đến từ 63 cơ sở Đoàn trực thuộc, 63 bí thư Đoàn thanh niên Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đại diện cho hơn 150.000 đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng.

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Công an nhân dân bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân", Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII xác lập 8 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân phải là người bạn thân thiết của dân - Ảnh 2.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - thứ trưởng Bộ Công an - dự và phát biểu tại đại hội - Ảnh: NAM TRẦN

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, thượng tướng Trần Quốc Tỏ - thứ trưởng Bộ Công an - biểu dương những thành tích, thành tựu, chiến công của các tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, thượng tướng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và gợi mở một số nội dung để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, ngang tầm nhiệm vụ.

"Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực, chủ động, nêu gương, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" - thượng tướng nói.

Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân phải là người bạn thân thiết của dân - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Ảnh: NAM TRẦN

Tại đại hội, anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - đề nghị lực lượng Công an nhân dân phải xây dựng và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tinh thần phục vụ nhân dân, vững tin vào sức mạnh và phải dựa chắc vào lực lượng to lớn của nhân dân để làm việc.

"Hơn ai hết, đoàn viên thanh niên trong Công an nhân dân phải là người bạn thân thiết của dân" - anh Huy nói.

Anh cũng nhấn mạnh đến tinh thần sáng tạo trong lực lượng Công an nhân dân, sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.

Anh gợi mở cần đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí, khí tài hiện đại và đề xuất các sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính, pháp luật, quy chế, quy định hiện hành…

Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân phải là người bạn thân thiết của dân - Ảnh 4.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và anh Bùi Quang Huy tham quan triển lãm sáng tạo tại đại hội - Ảnh: NAM TRẦN

Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân phải là người bạn thân thiết của dân - Ảnh 5.

300 đại biểu về dự Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 150.000 đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng - Ảnh: NAM TRẦN

6 chiến công của đoàn viên, thanh niên công an

Trong bài phát biểu, thượng tướng Trần Quốc Tỏ - thứ trưởng Bộ Công an - nhắc đến sáu kết quả nổi bật của tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2017 - 2022, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân đối với Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nổi bật là trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân đã chủ động tham mưu làm tốt công tác phòng, chống dịch ngay tại đơn vị.

Hàng chục ngàn lượt đoàn viên thanh niên Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tuyến đầu cũng như tích cực đồng hành, hỗ trợ nhân dân địa bàn có dịch.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ 2017 - 2022, đã có 18 đoàn viên thanh niên Công an nhân dân anh dũng hy sinh, 79 đồng chí bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ.

Trao thưởng 77 công trình thanh niên tiêu biểu lực lượng công an Trao thưởng 77 công trình thanh niên tiêu biểu lực lượng công an

TTO - Giai đoạn năm 2017 - 2022, 77 công trình thanh niên tiêu biểu trong tuổi trẻ Công an nhân dân được tuyên dương trên các lĩnh vực học tập, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên