19/04/2023 21:25 GMT+7

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 32

Tối 19-4, lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 32 - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Dự lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam có sự góp mặt của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành cơ quan trung ương.

Lễ xuất quân còn có sự góp mặt của các VĐV, HLV, chuyên gia, cán bộ của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32.

Ông Đặng Hà Việt - tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao kiêm trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - đã báo cáo về công tác chuẩn bị của đoàn. 

Ông Đặng Hà Việt cho biết: Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, trong đó có 702 VĐV tranh tài ở 30/36 môn thể thao. Mục tiêu đề ra với đoàn Việt Nam là giành từ 89 - 120 huy chương vàng, đứng tốp đầu trong số các quốc gia tham dự đại hội.

Đặc biệt, đoàn thể thao Việt Nam sẽ cố gắng duy trì thứ hạng cao ở các môn thể thao Olympic, đồng thời giữ được vị thế đứng đầu ở hai môn bóng đá nam và nữ.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 32 - Ảnh 3.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhận cờ và nhận nhiệm vụ từ Phó thủ tướng Lê Minh Khái - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: SEA Games không chỉ đơn thuần là sự kiện thể thao của các quốc gia Đông Nam Á. SEA Games là cơ hội để các đoàn thể thao thể hiện tài năng, là ngày hội thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng chúc các VĐV thi đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời mỗi thành viên đoàn thể thao Việt Nam hãy là một sứ giả để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 32 - Ảnh 4.

Đinh Phương Thành thay mặt các VĐV đọc lời tuyên thệ - Ảnh: NAM TRẦN

VĐV Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ) đã thay mặt các VĐV đọc lời tuyên thệ, quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Sau lễ xuất quân, ngày 26-4 đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam sẽ lên đường dự đại hội. Ngày 3-5, thành phần chính của đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến Campuchia.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 32 - Ảnh 5.

Các VĐV đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ xuất quân tối 19-4 - Ảnh: NAM TRẦN

Đoàn thể thao Việt Nam đến SEA Games 32 với số thành viên kỷ lục

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 ở Campuchia, tại năm địa điểm là Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep. Đại hội tổ chức 48 môn và phân môn với 608 nội dung.

Đoàn thể thao Việt Nam dự đại hội với 1.003 thành viên, trong đó có 702 VĐV. Ông Đặng Hà Việt là trưởng đoàn thể thao Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam tham dự một kỳ SEA Games bên ngoài lãnh thổ Việt Nam với số thành viên đông đến vậy.

Việt Nam tiết kiệm khoảng 12 tỉ đồng khi Campuchia miễn phí ăn, ở tại SEA Games 32Việt Nam tiết kiệm khoảng 12 tỉ đồng khi Campuchia miễn phí ăn, ở tại SEA Games 32

Đoàn thể thao Việt Nam có thể tiết kiệm được khoảng 12 tỉ đồng tiền ngân sách sau khi Campuchia miễn phí ăn, ở cho các đoàn tham dự SEA Games 32.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên