
Các VĐV tham dự Asiad 2026 sẽ có thêm nguồn tài trợ để tham dự đại hội, giành thành tích - Ảnh: TTO
Sáng 17-3, Ủy ban Olympic Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Vietcontent và TCL (tập đoàn công nghệ toàn cầu) đã chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược.
Theo đó TCL trở thành đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam, tiếp nối vai trò đối tác toàn cầu của Olympic và Paralympic đến năm 2032 của thương hiệu.
Theo thỏa thuận hợp tác, TCL sẽ đồng hành cùng các hoạt động của Ủy ban Olympic Việt Nam, hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam và các VĐV tiêu biểu tới đông đảo công chúng.
Năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng đối với thể thao Việt Nam khi ngành kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (27-3-1946 - 27-3-2026).
Trong năm, các VĐV Việt Nam sẽ tham gia nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới dưới sự điều phối và hỗ trợ của Ủy ban Olympic Việt Nam.
Nổi bật trong đó là: Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026 tổ chức tại Trung Quốc (từ ngày 22 đến 30-4-2026); ASEAN Championship 2026 - Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (từ ngày 24-7 đến 26-8-2026); Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - Asiad 20 tại Nhật Bản (từ ngày 19-9 đến 4-10-2026);
Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026 tại Nhật Bản (từ ngày 18 đến 24-10-2026); Thế vận hội Olympic Trẻ Dakar 2026 tại Senegal (từ ngày 31-10 đến 13-11-2026); Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á dự kiến tổ chức tại Saudi Arabia.
Trong đó, Asiad 20 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của thể thao Việt Nam.
Trước đó tại Asiad 19 diễn ra năm 2023, thể thao Việt Nam giành được 3 HCV và đứng thứ 6 Đông Nam Á, thứ 21 châu Á. Thành tích này được coi là thất bại với thể thao Việt Nam khi thường xuyên đứng đầu SEA Games nhưng ra đấu trường châu lục và thế giới lại thua kém.

Lễ ký hợp đồng tài trợ giữa Ủy ban Olympic Việt Nam và nhà tài trợ - Ảnh: VCT
Từ 15-2-2026, Nghị định 349 "quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu" có hiệu lực. Theo đó tiền thưởng huy chương của VĐV được tăng lên. Cụ thể, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ Asiad lần lượt được thưởng: 280 triệu, 170 triệu, 110 triệu đồng và 110 triệu đồng nếu phá kỷ lục.
Ngoài tiền thưởng của nhà nước, với sự tài trợ của các đối tác, VĐV sẽ có thêm tiền thưởng nóng và hiện vật giá trị. Ông Trần Văn Mạnh - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam - cho biết tiền thưởng nóng cho VĐV dự Asiad 20 sẽ bằng và nhiều khả năng cao hơn các đại hội trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận