
Cờ vua Việt Nam có kỳ thủ Đầu Khương Duy đủ tiềm năng vươn lên đẳng cấp thế giới - Ảnh: FBNV
Dù vẫn chưa đạt được yếu tố mũi nhọn, thể thao Việt Nam vẫn có nhiều VĐV trẻ đầy tiềm năng rải đều ở nhiều môn, hứa hẹn sẽ vươn mình lên đẳng cấp hàng đầu châu lục trong thời gian tới.
Nhiều hứa hẹn ở các môn nhà nghề
Khi Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) công bố bảng xếp hạng vào tháng 2, Việt Nam cùng lúc đón mừng ba cột mốc đầy tự hào. Đầu tiên là sự trở lại của Lê Quang Liêm trong top 20 thế giới, khi anh vươn lên hạng 17. Dù không còn thi đấu nhiều, "vua cờ Việt Nam" vẫn giữ được vị thế hàng đầu mỗi khi tham dự những giải đấu lớn.
Sự vươn mình của Lê Quang Liêm, cùng phong độ ổn định của Trường Sơn, Tuấn Minh, Khương Duy... đã giúp Việt Nam đạt được một thứ hạng đáng tự hào ở bảng xếp hạng các quốc gia - 35, xếp trên nhiều cường quốc thể thao như Brazil, Canada, Na Uy, Hàn Quốc, Nhật Bản... Và trong chiến tích chung đó, không thể không nhắc đến một cái tên khiến người hâm mộ cờ nước nhà "nhấp nhổm" 2 năm qua, đó là Đầu Khương Duy.
Cậu bé quê Thái Nguyên hiện đạt elo 2490 khi mới 14 tuổi 7 tháng. Để so sánh, đây là mức elo Lê Quang Liêm đạt được khi 15 tuổi 4 tháng. Chỉ một yếu tố nhỏ này đã đủ để chứng minh tiềm năng của Khương Duy không hề kém hơn Quang Liêm. Và nếu xét trong nhóm U15, Khương Duy hiện đang xếp hạng 4 thế giới.
Nhiều năm qua, làng cờ Việt Nam đã luôn lo lắng cho câu hỏi "ai sẽ thay Lê Quang Liêm?", khi các kỳ thủ ngay dưới anh như Trường Sơn, Tuấn Minh đều cùng thế hệ. Đến 2 năm qua, câu trả lời dần trở nên rõ ràng với xu hướng lạc quan khi lần lượt Khương Duy (14 tuổi), Gia Phúc, Gia Huy (đều mới 16 tuổi) đều vươn mình mạnh mẽ, hứa hẹn đưa cờ vua Việt Nam vươn tầm hơn nữa.
Nói đến các ngôi sao trẻ ở những môn nhà nghề, làng cầu lông Việt Nam cũng đang sở hữu một tay vợt trẻ có bước tiến mạnh mẽ trong năm 2025, đó là Nguyễn Thị Thu Huyền. Cô bé 14 tuổi này có cú "đại nhảy vọt" gây sốc vào cuối năm, khi nhảy liền 714 bậc chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Từ hạng 1042 thế giới, tay vợt người Hải Dương đã thăng lên hạng 328 nhờ thi đấu cực hay ở các giải quốc tế diễn ra tại Bangladesh.
Trong bối cảnh Thùy Linh đã dần chững lại vài năm qua, còn phía đơn nam chưa có ai đủ khả năng tiệm cận trình độ của Tiến Minh trước đây, làng cầu lông Việt Nam rất mong đợi sự tiến bộ của những tay vợt trẻ giàu tiềm năng như Thu Huyền.

Asiad 20 tại Nhật Bản là sân chơi để xạ thủ Trịnh Thu Vinh chứng minh đẳng cấp - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Phong trào Olympic luôn đáng xem
Trong năm 2026, thể thao Việt Nam sẽ có một mục tiêu quan trọng hướng đến là Asiad 20 diễn ra tại Nhật Bản. Đây là đấu trường rõ ràng nhất để chứng thực khả năng vươn mình của Việt Nam trong hệ thống phong trào Olympic.
Từ những gì thể hiện ở Olympic 2024 cho đến SEA Games 2025, Trịnh Thu Vinh (bắn súng) hiện đang là VĐV đẳng cấp nhất ở hệ thống môn Olympic. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bắn súng thế giới, xạ thủ người Việt Nam hiện xếp hạng 19 thế giới ở nội dung 25m súng ngắn và hạng 28 nội dung 10m súng ngắn. Đây là thứ hạng cho thấy đẳng cấp tiệm cận thế giới và khả năng nằm trong tốp đầu châu lục của Trịnh Thu Vinh.
Dù vậy, ở một môn thể thao có tính chất thất thường như bắn súng, thứ hạng hay trình độ chưa nói lên quá nhiều điều. Tiêu biểu là ở Giải vô địch châu Á diễn ra đầu năm nay, Thu Vinh đều trắng tay ở các nội dung thế mạnh của mình. Trong khi vào 2 năm trước, cô đã đoạt HCV nội dung 10m ở giải châu Á. Cũng vì vậy, Asiad sẽ là thách thức rất lớn với Thu Vinh để cô chứng thực đẳng cấp.
Điền kinh, bơi lội như thường lệ luôn là hai bộ môn được quan tâm nhiều nhất trong hệ thống Olympic. Dù vậy, phải thừa nhận sự thật là bơi lội Việt Nam hiện tại không có nhiều hy vọng vươn lên đẳng cấp châu lục được nữa khi thế hệ Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo đã dần sa sút, còn thế hệ kế cận vẫn còn kém một khoảng cách nhất định về trình độ.
Hy vọng vì vậy đổ dồn vào điền kinh với một lứa VĐV trẻ trung, giàu sức bùng nổ như Ngọc Tưởng, Mạnh Hùng (nam), Nguyễn Thị Ngọc, Kim Anh, Cẩm Tú (nữ)... Nếu được phát triển đúng lộ trình, thế hệ này hoàn toàn có thể kế thừa lứa đàn chị như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Thu Thảo để ganh đua tầm châu lục.
Năm 2026 đã mở ra đầy ấn tượng với thể thao Việt Nam - từ những bước chạy của Đình Bắc, Văn Khang, và giờ đây hứa hẹn về một cú vươn mình mạnh mẽ ở cả sân chơi nhà nghề lẫn phong trào Olympic.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận