01/08/2017 21:25 GMT+7

​Đoàn đại biểu TP.HCM kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Chiều 1-8, đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do Phó bí thư thường trực thành ủy Tất Thành Cang dẫn đầu đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 25-7.

Lãnh đạo TP.HCM thăm ông Choummaly Sayason, nguyên Tổng bí thư, chủ tịch nước Lào - Ảnh: M.HOA
Lãnh đạo TP.HCM thăm ông Choummaly Sayasone, nguyên Tổng bí thư, nguyên chủ tịch nước Lào - Ảnh: M.HOA

Trong một tuần làm việc, đoàn đã tới thăm các lãnh đạo trung ương Lào, tới các địa phương gồm Champasak, Savannakhet, Viêng Chăn và Xiêng Khoảng, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến thương mại đầu tư, phát triển du lịch, nông nghiệp... 

Chuỗi sự kiện "Những ngày TP.HCM tại Lào" đã diễn ra với các hoạt động đa dạng như triển lãm ảnh, trình diễn thời trang, nghệ thuật dân tộc, xúc tiến đầu tư thương mại...

Đoàn cũng đã trao tặng thủ đô Viêng Chăn 50 con bò giống và các thiết bị hỗ trợ để sau hai ba năm có thể phát triển đàn bò thịt lên khoảng 3.000 con với chất lượng cao.

Đoàn cũng dự khai trương phòng đọc thiếu nhi tại thư viện tỉnh Xiêng Khoảng, trồng hàng cây hữu nghị ở khuôn viên thư viện...

Sáng cùng ngày, đoàn đã tới thăm ông Choummaly Sayasone, nguyên tổng bí thư, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào.

Ông Tất Thành Cang trình bày tóm tắt về kết quả chuyến thăm và làm việc trong một tuần vừa qua tại Lào. 

Ông Cang nói ngoài việc tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế xã hội thì giữa TP.HCM và các địa phương của Lào sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu để các cơ quan và nhân dân giữa các địa phương và TP.HCM ngày càng gắn bó. 

Ông Choummaly Sayasone nói những hoạt động vừa qua của lãnh đạo TP.HCM tại các địa phương của Lào rất thiết thực. Lãnh đạo cấp cao của hai nước đã thống nhất rằng mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào phải được tăng cường xuống tới các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới... Hiện nay TP.HCM có quan hệ kết nghĩa với Viêng Chăn và Champasak, ông cũng đề nghị TP.HCM xem xét có thêm mối quan hệ kết nghĩa với các địa phương khác của Lào

"Đối với TP.HCM, mỗi lần tới là tôi thấy như về nhà mình vì sự thân thiết và gắn bó", ông Choummaly Sayasone chia sẻ. 

Ông nói, Lào có quan hệ thương mại với nhiều quốc gia, nhưng sản phẩm thương mại chưa nhiều. Kinh tế nông nghiệp vẫn là chủ yếu nhưng cách trồng trọt và chăn nuôi vẫn tự nhiên chứ chưa đi vào sản xuất công nghiệp, kể cả đàn bò. Bởi vậy rất cần sự hợp tác, hỗ trợ của TP.HCM - địa phương đứng hàng đầu Việt Nam về kinh tế. 

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên