13/08/2021 13:59 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM thăm, tặng quà cho y bác sĩ và các bệnh nhi đang điều trị COVID-19

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Sáng 13-8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã đến thăm, tặng quà đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP.HCM.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM thăm, tặng quà cho y bác sĩ và các bệnh nhi đang điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu đã đến thăm hỏi, động viên các bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 4 (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) - Ảnh: KIM ÚT

Đoàn do bà Văn Thị Bạch Tuyết - phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - làm trưởng đoàn, tham gia cùng có ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP, ông Vũ Mạnh Hải - trưởng Ban Dân tộc, tôn giáo Ủy ban MTTQ TP.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 4 (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh), trao tặng cho bệnh viện 200 triệu đồng và 626 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị COVID-19.

Đại diện đoàn bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại bệnh viện đã có nhiều nỗ lực, hy sinh để chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, mong đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện bảo vệ bản thân, mạnh khỏe để cùng chính quyền TP.HCM thực hiện chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

"Đoàn muốn chia sẻ đồng hành cùng với các y bác sĩ của TP trong công tác chăm sóc bệnh nhân trong đợt dịch COVID này. 30 vị đại biểu Quốc hội đã cùng chung tay đóng góp để hỗ trợ các bệnh viện. Qua đó, chúng tôi muốn chuyển tình cảm, sự tin cậy của các vị đại biểu trong đoàn đến với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện", bà Văn Thị Bạch Tuyết nói.

Tiếp nhận hỗ trợ từ đoàn đại biểu, ông Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP, đồng thời phụ trách Bệnh viện dã chiến số 4 - cho biết với gần 500 nhân sự, bệnh viện luôn cố gắng phục vụ tốt cho bệnh nhân tại đây. 

Hiện bệnh viện dã chiến có quy mô 4.000 giường. Tính đến ngày 10-8, bệnh viện đã thu dung và điều trị cho 6.636 bệnh nhân, trong đó có 1.059 là trẻ em.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM thăm, tặng quà cho y bác sĩ và các bệnh nhi đang điều trị COVID-19 - Ảnh 2.

Đàon đại biểu đã thăm và tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương - Ảnh: KIM ÚT

Tiếp đó, đoàn đến thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương. Tại đây, đại diện lãnh đạo bệnh viện cho biết, bệnh viện có 800 giường bệnh, hiện đã tiếp nhận gần 800 bệnh nhân, trong đó có 34 bệnh nhân là trẻ em. 

Từ ngày chuyển công năng sang điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bệnh viện đã điều trị cho trên 2.000 bệnh nhân. Tổng số nhân viên, y bác sĩ làm nhiệm vụ là 800 người, được bố trí lưu trú tại khách sạn không về nhà.

Cuối cùng, đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Báo cáo với đoàn, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết hiện nay bệnh viện tham gia thực hiện điều trị COVID-19 với 200 giường bệnh, cử lực lượng phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11 ở TP Thủ Đức, quản lý khu cách ly tập trung ở ký túc xá Đại học Quốc gia, hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 1, tiếp tục duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhi, tham gia công tác tiêm chủng cộng đồng; tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội do ông Dương Ngọc Hải - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM - dẫn đầu cũng đã đến thăm Bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Cần Giờ (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

Tại đây, ông Hải cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện. Đồng thời trao tặng 300 triệu đồng tiền mặt cùng quà hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện an tâm công tác, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc điều trị cho người dân mắc COVID-19.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM thăm và tặng quà người dân khó khăn Phó bí thư Thành ủy TP.HCM thăm và tặng quà người dân khó khăn

TTO - Sáng 3-8, ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - đã đi thăm, tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại các 'vùng xanh' của phường 5 và phường 11, quận Tân Bình.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên