28/04/2023 17:20 GMT+7

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo trung ương viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Trưa 28-4, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, nơi an nghỉ của hơn 14.000 liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo trung ương viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu do Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (áo xanh) làm trưởng đoàn và lãnh đạo TP.HCM đến viếng tại đền tưởng niệm các Vua Hùng trưa 28-4 - Ảnh: S.H.

Tại nghĩa trang liệt sĩ, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng; các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, đoàn đến dâng hương Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, TP Thủ Đức.

Ở đền tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn lãnh đạo đã dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp.

Tại đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức đối với Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TP.HCM.

Trước đó, đoàn đại biểu đã dự triển lãm “Tự hào một dải biên cương - Thành phố Hồ Chí Minh - 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước” khai mạc vào sáng 28-4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM).

'Tự hào một dải biên cương' tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Triển lãm ‘Tự hào một dải biên cương’ không chỉ mang đến cái nhìn tổng quát về biên giới quốc gia mà còn củng cố thêm niềm tự hào dân tộc cho người Việt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên