05/04/2014 08:00 GMT+7

Đổ xô đi xem bò tót

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TT - Ngày 4-4, ông Cái Dương Dũng, trạm trưởng trạm kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã đóng tại khu vực xã Zơ Ngây (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), xác nhận chính mắt ông và nhiều kiểm lâm viên của đoàn công tác đã thấy con vật to lớn, màu đen tàn phá hoa màu của người dân nhiều ngày qua chính là bò tót.

Bò nhà “cặp kè” bò tót rừng Bò tót lại thăm bò nhà

Việc xuất hiện bò tót tại xã Zơ Ngây khiến hàng trăm người hiếu kỳ của làng Phú Mưa gần đó kéo nhau đi xem. Theo ông Dũng, bò tót xuất hiện sát nhà dân theo đàn bò cái của người dân là điều khá lạ tại Quảng Nam.

Ngay sau khi xác nhận thông tin bò tót xuất hiện, ông Đỗ Tài, chủ tịch UBND huyện Đông Giang, đã có văn bản khẩn gửi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ cá thể này. “Trước mắt chúng tôi tuyên truyền người dân khu vực lân cận phải bảo vệ chú bò. Không săn bắt, không chọc phá và đặc biệt nếu có người lạ mặt xuất hiện khả nghi phải báo cáo cơ quan chức năng” - ông Tài quả quyết.

TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên