Đổ trộm hàng tấn bùn đất phế thải

TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM
TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM

TT - Sáng 31-3, hàng tấn bùn đất phế thải lại xuất hiện trải dài trên tuyến đường Giải Phóng, đoạn thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, gây nguy hiểm và mất vệ sinh môi trường.

Bà Hoàng Ngọc Lan, người dân khu vực, cho biết rạng sáng 31-3 có nghe tiếng xe tải dừng tại đây, biết là đổ trộm vật liệu phế thải nhưng chạy ra thì xe chạy mất.

bfJSvpO3.jpgPhóng to

Bùn xuất hiện trước Bệnh viện Bạch Mai sáng 31-3 - Ảnh: Tiến Thắng

Những đống bùn vữa từ phế thải xây dựng đổ chiếm quá nửa làn đường, kéo dài hơn 2km theo chiều từ Bệnh viện Bạch Mai đến bến xe Giáp Bát. Nhiều chỗ bùn đất chất thành ụ to trên đường. Chị Nguyễn Thị Ngọc, nhân viên vệ sinh môi trường, chán ngán: “Trong khi mọi người đang vui vẻ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương thì mình lại phải chật vật thu dọn những đống bùn đất”.

* Không chừa lối thoát. Người dân phản ảnh thời gian qua nhà số 138 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) lấn chiếm hết lề đường làm nơi kinh doanh. Đồng thời hộ kinh doanh này còn đặt cả tấm biển quảng cáo cửa hàng chìa hẳn ra chiếm hết không gian vỉa hè. Do đó nhiều người qua lại thường xuyên bị va quẹt bởi tấm biển này.

EqDnd0SC.jpgPhóng to
Tấm biển chìa ra hết vỉa hè khiến xe cộ qua lại dễ va quẹt - Ảnh: Bảo Ân

Chị V., một người dân gần đó, bức xúc: “Đường Bùi Hữu Nghĩa đang làm, “lôcốt” dựng đầy chẳng còn chỗ mà đi. Vậy mà hộ này chiếm hết vỉa hè, rồi còn trưng tấm biển ra như thế làm cản trở giao thông. Tôi đã từng bị tấm biển này đâm vào lưng vì trời tối không nhìn rõ...”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Đào (chủ tịch UBND P.2, Q.Bình Thạnh) tiếp nhận thông tin và cho biết phường sẽ cử người xuống nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng trên.

* Rác thải “bức tử” kênh Tân Hóa. Tại cầu số 3, cầu số 4 kênh Tân Hóa, giáp ranh P.Phú Trung và P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) rác thải dồn ứ, nghẹt cứng ngay miệng cống khiến nước không chảy được. Mỗi lần có mưa, nước từ kênh lại tràn vào nhà dân.

JeWYfP5l.jpgPhóng to

Theo khảo sát của chúng tôi, tại cầu số 3 và cầu số 4 rác thải đặc nghẹt đến nỗi không nhìn thấy mặt nước. Có nhiều đoạn dòng kênh bị thu hẹp lại bởi người dân đổ xà bần, rác hai bên bờ kênh. Tại cầu số 4, nhiều bao rác lớn nằm hai bên bờ kênh, giữa dòng kênh và ngay miệng cống (ảnh).

Đại diện phường Hòa Thạnh cho biết những năm trước, chính quyền địa phương thường tổ chức vớt rác trên dòng kênh này. Tuy nhiên thời gian gần đây, dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm đang triển khai nên địa phương tạm ngưng việc vớt rác.

* Đá dăm vương vãi đầy đường. Thời gian qua, đường Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) xuất hiện nhiều đá đăm trên mặt đường, khiến nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị tai nạn.

Theo một người dân tại đây, hai bên đường này có nhiều công trình xây dựng, xe chở đất, đá không được che chắn cẩn thận nên rơi vãi xuống đường. Bên cạnh đó, nhiều xe từ trong công trình chạy ra đường không được xịt nước nên bánh xe mang theo nhiều bùn đất gây bụi bặm.

Chiều 31-3, sau khi tiếp nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, đại diện Đội thanh tra giao thông số 8 (thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM) hứa sẽ cho kiểm tra và có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất.

TIẾN THẮNG - PHẠM NHÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên