27/07/2021 21:11 GMT+7

Dỡ phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang từ 8h ngày mai 28-7

K.NAM
K.NAM

TTO - Sau 15 ngày phong tỏa vì có ca dương tính tại khoa ngoại - tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ 8h sáng mai 28-7.

Dỡ phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang từ 8h ngày mai 28-7 - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang được dỡ phong tỏa sau 15 ngày - Ảnh: K.NAM

Chiều 27-7, ông Hà Văn Phúc, giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, đã ký văn bản kết thúc phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh này kể từ 8h ngày 28-7. Việc dỡ phong tỏa nơi này là do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Thông báo cũng nêu thông tin từ ngày 28 tới 31-7 nơi này chỉ tiếp nhận bệnh cấp cứu. Từ ngày 1-8 trở đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp nhận và điều trị bệnh nội trú. Từ ngày 8-8 trở đi sẽ nhận khám bệnh ngoại trú.

Theo CDC tỉnh Kiên Giang, tổng số người mắc COVID-19 tại thành phố Rạch Giá đến nay là 42 bệnh nhân, đã qua 3 ngày địa phương này không có ca mắc mới. Còn tỉnh Kiên Giang hiện còn khoảng 150 ca mắc COVID-19 tính từ đầu đợt bùng phát dịch gần nhất tới nay.

Số người đang cách ly tại nhà trên địa bàn thành phố Rạch Giá là 3.317, các cơ sở y tế phường, xã đang theo dõi sức khỏe tại nhà đối với 8.217 người.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vừa khánh thành đi vào hoạt động khoảng 1 năm nay. Đây là bệnh viện mới, thiết kế hiện đại, có quy mô 1.200 giường, tổng vốn đầu tư trên 4.600 tỉ đồng.

Tối 27-7: Cả nước thêm 5.149 ca mắc mới, 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh Tối 27-7: Cả nước thêm 5.149 ca mắc mới, 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

TTO - Bộ Y tế cho biết tối 27-7, cả nước có thêm 5.149 ca mắc COVID-19 tại 29 tỉnh thành. Riêng TP.HCM có 4.469 ca, tính đến nay đã có hơn 6.000 nhân lực y tế chi viện chống dịch có mặt tại đây.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên