22/04/2021 12:01 GMT+7

Đình Trọng: 'Tôi nhuộm tóc vì muốn những điều không may với mình sẽ qua đi'

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Trung vệ Đình Trọng cho biết anh lần đầu tiên trong đời đi nhuộm tóc với mong muốn những điều không may với mình sẽ qua đi để anh có thể cống hiến cho CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam.

Đình Trọng: Tôi nhuộm tóc vì muốn những điều không may với mình sẽ qua đi - Ảnh 1.

Thành Chung, Đình Trọng ký tên trên bóng tặng các em nhỏ trong buổi họp báo Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2021 - Ảnh: HẢO NGUYỄN

Ngày 22-4, ban tổ chức Giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2021 đã tổ chức họp báo để thông tin về giải đấu. Giải đấu do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tổ chức.

Tham dự cuộc họp báo có sự góp mặt của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo. Hai tuyển thủ quốc gia Đình Trọng, Thành Chung - những người trưởng thành từ hệ thống giải bóng đá trẻ quốc gia - cũng có mặt để chia sẻ kỷ niệm của mình trong quá trình tham dự các giải đấu.

Đình Trọng: Tôi nhuộm tóc vì muốn những điều không may với mình sẽ qua đi - Ảnh 2.

Ban tổ chức giải chụp ảnh với các cầu thủ nhí tham dự Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2021 - Ảnh: HẢO NGUYỄN

Xuất hiện với mái tóc nhuộm rất mới, Đình Trọng gây sự chú ý của HLV Park Hang Seo và những người tham gia buổi lễ. Trả lời câu hỏi của một cầu thủ nhí trong cuộc họp, Đình Trọng nói: "Sắp tới là sinh nhật của tôi và tôi muốn thay đổi bản thân mình. Tôi mong những điều không may với tôi sẽ qua đi để tôi có thể tập trung thi đấu cho bóng đá Việt Nam.

Từ khi còn là cầu thủ nhí như các em nhỏ ngồi đây, tôi đã mơ ước có ngày được lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khi được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi mong các em hãy cố gắng tập luyện từ bây giờ để thực hiện ước mơ một ngày được lên đội tuyển".

Đình Trọng: Tôi nhuộm tóc vì muốn những điều không may với mình sẽ qua đi - Ảnh 3.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo tham dự cuộc họp báo để ủng hộ bóng đá trẻ Việt Nam - Ảnh: HẢO NGUYỄN

Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc (U13) nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của VFF với lịch sử ra đời 24 năm. Từ giải đấu này, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và cống hiến cho nền bóng đá Việt Nam như: Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy...

Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2021 sẽ diễn ra từ ngày 21-5 đến 4-7 với sự tham dự của 40 đội bóng đến từ 30 tỉnh, thành trên cả nước. 

Vòng loại của giải diễn ra từ ngày 21-5 đến 12-6 tại bốn khu vực trên cả nước là: Thái Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh. 

Vòng chung kết của giải sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 20-6 đến 4-7 với sự góp mặt của 16 đội xuất sắc vượt qua vòng loại.

Ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết từ năm 2021 sẽ tổ chức giải U9 toàn quốc để hoàn thiện sân chơi cho bóng đá trẻ Việt Nam. Việc tổ chức tập luyện, thi đấu thường xuyên và có hệ thống sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam có cơ hội tìm kiếm, phát hiện tài năng tương lai.

Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc thường sẽ tổ chức vào dịp hè khi các em nhỏ nghỉ học. VFF và ban tổ chức giải sẽ nghiên cứu để xem có hình thức thi đấu mới, nâng số trận đấu của giải lên.

HLV đội Hà Nội: 'Đình Trọng, Duy Mạnh chưa có phong độ tốt' HLV đội Hà Nội: "Đình Trọng, Duy Mạnh chưa có phong độ tốt"

TTO - Sau trận thua 1-3 trước CLB Sài Gòn, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội thừa nhận toàn đội đã chơi không tốt, nhưng có lý do cho việc này.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên