28/09/2021 21:40 GMT+7

Đình Trọng hồi phục, ông Park tìm phương án thay Trọng Hoàng

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển Việt Nam có thêm những sự bổ sung trong buổi tập chiều 28-9 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Đình Trọng hồi phục, ông Park tìm phương án thay Trọng Hoàng - Ảnh 1.

Trần Đình Trọng (phải) trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam chiều 28-9 - Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng. Trung vệ sinh năm 1997 này đã hồi phục hoàn toàn chấn thương cơ đùi và tập với giáo án bình thường.

Đình Trọng gặp chấn thương sau trận đấu với Saudi Arabia ngày 2-9. Anh phải tập riêng suốt thời gian qua. Ngày mai (29-9), Đình Trọng sẽ ra sân thi đấu với đội U22 để ban huấn luyện kiểm chứng phong độ.

Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung là Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh đã bắt đầu tập luyện cùng toàn đội. Cả hai không xa lạ với phương pháp huấn luyện của tuyển Việt Nam.

Xuân Mạnh có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, cạnh tranh với Hồ Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Kiên. Thanh Thịnh có sở trường chạy cánh trái, cạnh tranh với Hồng Duy.

Sau khi thiếu vắng Văn Hậu, HLV Park Hang Seo tiếp tục nhận tin không vui khi Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm. Theo VFF, anh cần khoảng 2 tuần mới có thể tập luyện trở lại, điều này đồng nghĩa với sự vắng mặt trong hai trận sắp tới gặp Trung Quốc và Oman.

Trước khi chấn thương, Trọng Hoàng giữ vị trí số 1 bên cánh phải. Ở cánh trái, HLV Park Hang Seo lần lượt sử dụng Hồng Duy ở trận thua 1-3 trước Saudi Arabia và Văn Thanh trong trận thua 0-1 trước Úc. Giờ thiếu Trọng Hoàng, nhiều khả năng HLV người Hàn Quốc sẽ trung thành với phương án quen thuộc là Văn Thanh và Hồng Duy.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài cho biết: "Toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu để đạt được kết quả cao nhất không chỉ vì thành tích của đội tuyển mà còn là dành tình cảm cho các anh em trong đội. Mong rằng anh Hoàng và Minh Vương sẽ sớm bình phục để góp mặt trở lại đội tuyển".

Trước 2 trận đấu quan trọng, Tấn Tài thể hiện quyết tâm: "Đó là một phần áp lực và toàn đội suy nghĩ về từng trận một, làm sao đạt được kết quả tốt nhất đáp ứng kỳ vọng từ người hâm mộ. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng đội tuyển cũng đừng vì áp lực quá và đánh mất bản thân mình".

Sau trận đấu tập với đội U22 vào chiều mai, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE vào ngày 1-10. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 22h (giờ Việt Nam) ngày 7-10 ở SVĐ Sharjah. Trận Oman - Việt Nam diễn ra lúc 23h (giờ Việt Nam) ngày 12-10 ở SVĐ Sultan Qaboos.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên