
Bộ đội Đồn biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền) hỗ trợ người dân gia cố đoạn đê bao 300ha lúa đang có nguy cơ bị lũ tràn vào trong ngày 27-10 - Ảnh: NGỌC THIỆP
Ngày 27-10, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên các sông ở khu vực tỉnh Tây Ninh, cho thấy nước lũ riêng khu vực Đồng Tháp Mười vẫn còn diễn biến phức tạp do triều cường và mưa tại chỗ.
Diễn biến lũ còn phức tạp
Bản đồ đo mực nước ở nhiều trạm đo vùng Đồng Tháp Mười cho thấy qua thời điểm đỉnh lũ vào ngày 23-10, nước ở một số nơi bắt đầu có dấu hiệu rút chậm, với mực nước giảm từ 1cm đến 2cm mỗi ngày.
Tuy nhiên, vẫn còn có nơi như trạm đo tại Mộc Hóa trên sông Vàm Cỏ Tây, từ ngày 23-10 đến nay mực nước vẫn tiếp tục dâng, với mực nước đo được vào ngày 27-10 là 217cm, trên mức báo động 3 là 17cm.
Cũng tại trạm đo Mộc Hóa, bản tin cảnh báo lũ cho thấy vài ngày tới mực nước vẫn tiếp tục dao động cao hơn mức báo động 3 từ 14cm đến 17cm.
Ghi nhận tình hình thiệt hại vào ngày 24-10 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, một ngày sau "đỉnh lũ" ở khu vực Đồng Tháp Mười cho thấy có hơn 522ha lúa thiệt hại. Bao gồm hơn 500ha thiệt hại 100% và 22ha thiệt hại từ 50% đến 60%.
Bên cạnh đó cũng có hơn 109ha cây ăn trái bị thiệt hại, với hơn 106ha bị thiệt hại hoàn toàn.
Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là con số thiệt hại cuối cùng do đợt lũ năm 2025 gây ra cho vùng Đồng Tháp Mười, khi vẫn còn có hơn 8.100ha diện tích sản xuất nông nghiệp đang có khả năng bị ảnh hưởng do lũ.

Nước lũ tràn vào nhà người dân ở ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu, Tây Ninh. Đỉnh lũ năm nay khiến toàn xã Vĩnh Châu có hơn 200 căn nhà bị ngập - Ảnh: KIM THẠNH
Hiện toàn vùng Đồng Tháp Mười có 23 tuyến đê bao với chiều dài khoảng 105km. Thời gian qua, các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ người dân xử lý khẩn cấp, tổ chức gia cố, tôn cao các tuyến đê bao ở nhiều vị trí xung yếu để bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.
Nguy cơ thủng đê nhiều nơi, bộ đội miệt mài hỗ trợ
Nhưng do diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn tại chỗ ở nhiều nơi trong khu vực ngay đợt đỉnh lũ, mực nước lũ cao duy trì thời gian dài ngấp nghé bờ đê bao của người dân tôn lên, gây ra nguy cơ thủng đê lớn.
Như trường hợp ở xã Hậu Thạnh có tuyến đê bờ đông kênh Cò Mi thuộc ấp Hòa Tân dài 5km bảo vệ 400ha lúa vụ đông xuân với trà lúa khoảng 30 ngày tuổi.
Dù đã được chủ động gia cố từ trước, nhưng ngày 26-10, tuyến đê này cũng bị vỡ một đoạn khoảng 5m, sau đó mở rộng ra khoảng 8m khiến nước tràn vào cuốn trôi 20ha lúa của 5 hộ dân, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 100ha lúa trước khi các lực lượng địa phương cùng người dân khắc phục được đoạn đê bị vỡ.
Hiện riêng địa bàn xã này tiếp tục ghi nhận thêm khoảng 25 đoạn đê bao bị sạt lở, có nguy cơ vỡ đê cao.
Tại xã Hưng Điền, trận mưa lớn trong ngày 26-10 cũng khiến mực nước sông Trăng dâng cao rất nhanh, ngấp nghé tràn tuyến đê bao có khoảng 300ha lúa chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là thu hoạch.
Trong ngày 27-10, Đồn biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền) đã huy động hai tổ cán bộ chiến sĩ hỗ trợ người dân, tiếp tục gia cố đê bao tại các ấp Sông Trăng và ấp Bưng Ràm để đề phòng thủng đê.
Những ngày tới, người dân vùng Đồng Tháp Mười nói riêng và trong lưu vực sông Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông nói chung tiếp tục được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2.
Lũ trên các sông này tiếp tục có khả năng gây ra ngập lụt, sạt lở bờ sông, kênh rạch tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận