
Anh Nguyễn Hoài Minh mang máy ảnh đến Dinh Độc Lập chụp ảnh cho khách vào sáng 11-8 - Ảnh: ĐỖ ĐẠT
Từ ngày 1-8, Hội trường Thống Nhất áp dụng bảng giá dịch vụ chụp ảnh mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập. Trong bảng giá có mức phí 500.000 đồng/máy đối với máy ảnh cơ hoặc thiết bị tương đương.
Thông tin này khiến những người thường mang máy ảnh đến dinh chụp ảnh lưu niệm băn khoăn.
Từng lo phải đóng thêm 500.000 đồng
Sáng 11-8, phóng viên Tuổi Trẻ mang máy ảnh chuyên nghiệp đến Dinh Độc Lập, trong vai một du khách, ghi nhận việc kiểm soát tại cổng.
Phóng viên vẫn qua khu vực kiểm soát vé bình thường. Lực lượng bảo vệ không yêu cầu đóng thêm khoản phí nào.
Tại khuôn viên Dinh Độc Lập, nhiều bạn trẻ mang máy ảnh đến chụp hình.
Đang chụp ảnh cho một khách hàng nhỏ tuổi, anh Nguyễn Hoài Minh (thợ chụp ảnh tự do ở Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết anh cũng không phải đóng thêm phí dịch vụ khi vào dinh lần này.
"Khi vào cổng, các anh bảo vệ có để ý đến máy móc. Tôi cũng chủ động chia sẻ mình làm dịch vụ, nhưng không thường xuyên đến dinh. Hôm nay khách yêu cầu chụp cho bé ở đây nên tôi mới đến. Các anh vẫn cho vào mà không thu thêm phí", anh Minh kể.
Anh Minh cho biết khi nghe thông tin Dinh Độc Lập áp dụng mức phí 500.000 đồng đối với máy ảnh từ đầu tháng 8, anh từng khá lo lắng.
"Số tiền đó là lớn với một thợ ảnh tự do, trong khi một buổi chụp thường chỉ khoảng 1-2 triệu đồng. Nếu khách không đồng ý trả thêm khoản phụ phí thì coi như mình mất một phần công. Nhưng hôm nay đến nơi, tôi thấy cách thực hiện khá linh hoạt, không cứng nhắc như mình nghĩ nên tôi cũng yên tâm hơn để tiếp tục công việc", anh Minh nói.

Anh Lê Trọng Nguyễn thoải mái mang máy ảnh cá nhân đến Dinh Độc Lập tham quan sau khi từng lo ngại phải đóng thêm phí - Ảnh: ĐỖ ĐẠT
Nguyễn Hữu Nguyên (17 tuổi, du khách đến từ Nghệ An) cũng mang máy ảnh kỹ thuật số đi quanh khuôn viên dinh.
"Em vào chơi bình thường, không bị yêu cầu đóng thêm", Nguyên nói.
Anh Lê Trọng Nguyễn (ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM) cũng mang máy ảnh đến dinh tham quan. Anh cho biết trước đó từng khá e dè, thậm chí có lúc định để máy ảnh ở nhà sau khi đọc thông tin về mức phí mới.
"Ngày 1-8, đọc tin thấy nói mang máy ảnh vào có thể phải đóng 500.000 đồng, tôi khá lo vì đi dạo, chụp vài tấm làm kỷ niệm mà phát sinh thêm khoản tiền như vậy thì cũng tiếc. Hôm nay mang máy theo, tôi thấy các anh bảo vệ khá linh động. Họ có thể quan sát để phân biệt khách đi tham quan, chụp ảnh lưu niệm với các ê kíp mang nhiều thiết bị, chân đèn vào tác nghiệp. Cách thực hiện tại chỗ hợp lý nên tôi cũng thấy thoải mái hơn", anh Nguyễn chia sẻ.
Thu phí giúp di tích bớt lộn xộn

Anh Nguyễn Anh Tuấn mua vé dịch vụ 500.000 đồng và đeo vòng tay nhận diện khi vào Dinh Độc Lập chụp ảnh cho khách - Ảnh: DUY TƯỜNG
Anh Nguyễn Anh Tuấn (thợ ảnh tự do tại TP.HCM) chuyên chụp kỷ yếu, áo dài tại Dinh Độc Lập cho biết anh đã mua vé dịch vụ và được đeo vòng tay màu xanh để nhận diện.
Anh nói không bất ngờ hay bức xúc khi phải đóng 500.000 đồng, bởi lực lượng bảo vệ tại dinh đã quen mặt anh.
"Trước khi áp dụng quy định mới, mỗi tuần tôi vào dinh khoảng 4-5 buổi để chụp hình cho khách. Chú bảo vệ chạy xe điện đi kiểm tra nên gặp tôi thường xuyên, thành ra quen mặt. Hôm nay khi tới cổng, tôi tự giác nói: ‘Bán cho em vé máy cơ’. Mọi thủ tục diễn ra rất nhanh, vui vẻ, mọi người vẫn chào đón chứ không có gì căng thẳng", anh Tuấn kể.
Hiện anh Tuấn nhận khách tại dinh khoảng 1-2 buổi/tuần, giảm so với trước đây. Dù vậy, anh vẫn đồng tình với quy định thu phí của Hội trường Thống Nhất.
Theo anh Tuấn, trước ngày 1-8, lượng ê kíp và thợ ảnh tự do đến dinh tác nghiệp khá đông, kéo theo một số vấn đề về trật tự và không gian tham quan.
"Thời gian trước thực sự khá đông. Có nhiều người không tuân thủ quy tắc, mang đồ đạc lỉnh kỉnh vào chụp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách tham quan.
Việc áp dụng quy định này, theo tôi, sẽ giúp lọc bớt tình trạng đó, trả lại không gian đúng nghĩa cho di tích. Với những anh em làm nghề thường xuyên tại đây thì điều này rất hợp lý", anh Tuấn nhận xét.
Sẽ sửa bảng thông báo cho rõ hơn
Từ ngày 1-8, Hội trường Thống Nhất áp dụng bảng giá dịch vụ chụp ảnh mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập. Trong đó, mức phí 500.000 đồng/máy áp dụng đối với máy ảnh cơ hoặc thiết bị tương đương.
Trao đổi với Tuổi Trẻ trước đó, ông Trần Hữu Phước - Phó giám đốc Hội trường Thống Nhất - khẳng định khách tham quan thông thường vẫn mua vé vào cổng theo quy định, và không phải trả thêm phí khi mang máy ảnh cá nhân để chụp ảnh lưu niệm.
Theo ông, quy định mới được đưa ra để quản lý nhóm thợ ảnh, ê kíp thường xuyên vào dinh chụp ảnh dịch vụ, với tần suất có thể 2-3 lần/tuần, thậm chí hằng ngày.
Trao đổi thêm vào sáng 11-8, ông Phước cho biết ban quản lý đã nắm được tâm lý lo lắng của một bộ phận du khách sau khi thông tin về mức phí mới được công bố.
Ông Phước đã làm việc với đội ngũ bảo vệ, đặc biệt là bộ phận kiểm soát vé. Ông yêu cầu nhân viên thực hiện quy định linh hoạt, tránh máy móc trong trường hợp du khách mang máy ảnh đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Ông Trần Hữu Phước cho biết Hội trường Thống Nhất sẽ sửa nội dung các bảng thông báo tại Dinh Độc Lập theo hướng rõ ràng hơn.
"Trên bảng có thể ghi chú rõ mức phí này áp dụng đối với những người làm dịch vụ chụp ảnh thường xuyên tại Dinh Độc Lập. Điều này sẽ giúp du khách yên tâm hơn khi mang máy ảnh đến đây tham quan, vui chơi", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận