12/04/2026 09:52 GMT+7

Định danh chủ quản hội nhóm: Tạo 'lớp lọc niềm tin' trên mạng

Các chuyên gia cho rằng việc siết chặt quản lý hội, nhóm trên không gian mạng, gắn trách nhiệm với danh tính cụ thể, sẽ giúp kiểm soát hiệu quả, hạn chế tin giả... góp phần xây dựng môi trường mạng minh bạch, lành mạnh.

Định danh chủ quản hội nhóm: Tạo 'lớp lọc niềm tin' trên mạng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa sử dụng AI - Thực hiện: N.KH.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, tình hình an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng gia tăng cả về cường độ và quy mô. Hoạt động của tội phạm mạng diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhà cung cấp phải định danh

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, vừa qua Bộ Công an đã xây dựng dự thảo nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong đó, Bộ Công an đã đưa ra các quy định nhằm quản lý hội, nhóm trên không gian mạng. Tại điều 7 dự thảo, Bộ Công an đề xuất nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội có trách nhiệm phải định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản hội, nhóm theo quy định. 

Các nhà cung cấp dịch vụ đồng thời phải thiết lập, thực hiện cơ chế quản lý, giám sát và xử lý các hội, nhóm trên nền tảng do mình cung cấp nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hội, nhóm để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp để phát hiện, cảnh báo, xử lý hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm. Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, nhà cung cấp phải cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến các hội, nhóm.

Dự thảo cũng quy định chủ quản và người kiểm duyệt nội dung hội, nhóm trên mạng xã hội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của nhóm do mình quản lý, có nghĩa vụ tổ chức và điều hành nhóm tuân thủ quy định pháp luật.

định danh - Ảnh 2.

Công an Hải Phòng bắt 2 quản trị viên Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản - Ảnh: Công an cung cấp

Không để "vô chủ về trách nhiệm" trên mạng

Nêu ý kiến về vấn đề trên, luật sư Nguyễn Đại Hải (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng đề xuất định danh, xác thực điện tử đối với chủ quản các hội, nhóm trên mạng xã hội là "cần thiết và cấp bách" trong bối cảnh hiện nay.

Luật sư Hải cho hay hiện nay nhiều hội, nhóm trên không gian mạng được thành lập với số lượng thành viên rất lớn, đăng tải đa dạng nội dung liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Thực tế cho thấy nhiều nội dung do thành viên đăng tải chưa được kiểm duyệt và quản lý chặt chẽ, gây ra không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Trong khi đó, việc quản lý các trang mạng xã hội hiện vẫn còn nhiều kẽ hở. Để thu hút người dùng, các công ty sở hữu nền tảng thường không đặt ra nhiều điều kiện khi tạo lập nhóm, từ đó gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. 

"Bên cạnh những hội nhóm có nội dung tích cực, đóng góp cho cộng đồng, thì vẫn còn có những hội nhóm tiêu cực, hoạt động dưới danh tính ẩn danh, trở thành các nền tảng cho tin giả, thông tin sai sự thật, thậm chí là các hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản vi phạm điều 170, điều 174, điều 175 Bộ luật Hình sự. 

Ví dụ như vừa qua Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản khi các quản trị viên sử dụng các fanpage, group Facebook để thực hiện hành vi phạm tội", luật sư cho hay.

Luật sư Hải cũng cho rằng nếu không có quy định về định danh và trách nhiệm cụ thể thì sẽ xuất hiện tình trạng "vô chủ về trách nhiệm" trên không gian mạng. Điều này tạo điều kiện cho các hành vi như phát tán tin giả, bôi nhọ danh dự, cạnh tranh không lành mạnh, hoặc bị lợi dụng làm công cụ để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tống tiền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, đồng thời làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với môi trường mạng. 

Khi xảy ra vi phạm, cơ quan an ninh mạng truy vết, xử lý sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí bị kéo dài hoặc không thể thực hiện, do việc xác minh đối tượng có hành vi sai phạm trên không gian mạng rất phức tạp nếu không được định danh.

Vì vậy ông Hải cho rằng việc định danh sẽ giúp xác lập rõ chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, qua đó nâng cao nhận thức, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm và hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, xử lý.

Định danh chủ quản hội nhóm: Tạo 'lớp lọc niềm tin' trên mạng - Ảnh 4.

Ảnh minh họa sử dụng AI - Thực hiện: N.KH.

Quản trị chủ động và phòng ngừa từ sớm

Nói về lợi ích của việc mạnh tay siết chặt quản lý, trong đó có định danh và xác thực điện tử chủ quản hội nhóm, luật sư Hải đánh giá điều này sẽ góp phần thiết lập lại kỷ cương trên không gian mạng. 

"Khi trách nhiệm được gắn với danh tính cụ thể, người quản trị sẽ thận trọng hơn trong kiểm soát nội dung, qua đó hạn chế đáng kể tin giả, tin xấu độc. Đồng thời đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm mạng và xây dựng môi trường số minh bạch, an toàn, lành mạnh hơn", ông Hải nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Vũ Duy Hiền, Phó tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho rằng nếu được thể chế hóa, quy định này sẽ tạo ra sự chuyển dịch căn bản trong phương thức quản lý nhà nước trên không gian mạng - từ mô hình phản ứng bị động sang mô hình quản trị chủ động và phòng ngừa từ sớm.

Cụ thể, thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã xảy ra và lan rộng, cơ quan quản lý có thể xác định ngay từ đầu chủ thể chịu trách nhiệm của từng hội, nhóm. Điều này giúp rút ngắn quy trình xác minh, giảm đáng kể thời gian truy vết, tăng tốc độ phản ứng chính sách và xử lý vi phạm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý, nền tảng và chủ thể vận hành .

Lợi dụng quyền quản trị hội nhóm cưỡng đoạt tài sản

Ngày 7-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt Vũ Tùng Lâm (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS) và Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, Phó giám đốc) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lâm và Tài bị cáo buộc đã lợi dụng quyền quản trị các hội nhóm Facebook có hàng trăm nghìn thành viên, cả hai cho đăng tải thông tin tiêu cực để ép chủ doanh nghiệp ký hợp đồng quảng cáo truyền thông hoặc hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông với Công ty VIETCOMMS.

Mức giá doanh nghiệp phải chi trả từ 30 đến 60 triệu đồng/năm. Do lo sợ hình ảnh thương hiệu bị bôi nhọ và ảnh hưởng đến doanh thu, nhiều chủ cơ sở dù bức xúc vẫn phải ký hợp đồng và chuyển tiền cho nhóm của Lâm. Chỉ sau khi tiền được thanh toán, các bài viết tiêu cực trên các hội nhóm do Lâm và Tài quản lý mới được gỡ bỏ.

Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm

Công an TP Hà Nội cho biết gần đây lực lượng chức năng phát hiện nhiều hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội hoạt động với nội dung liên quan đến "tín dụng đen", "bùng nợ", "vỡ nợ làm liều"... tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây mất an ninh trật tự.

Các hội nhóm này thường hoạt động dưới dạng kín, thu hút số lượng lớn thành viên tham gia, chia sẻ các nội dung xoay quanh việc vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen, cách thức "né nợ", "xù nợ", thậm chí trao đổi kinh nghiệm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm có tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, thành phần tham gia không chỉ là những người gặp khó khăn về tài chính, thu nhập thấp, mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động. Nhiều trường hợp sau khi vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng chi trả đã nảy sinh ý định phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Công an cho hay thực tế cho thấy đã xảy ra không ít vụ việc nhiều nghi phạm quen biết nhau qua các hội nhóm "vỡ nợ làm liều", sau đó rủ rê, móc nối thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

định danh - Ảnh 4.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính với 2 người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng - Ảnh: Công an Hà Nội

Xác lập nguyên tắc "trách nhiệm gắn với danh tính"

Tạo "lớp lọc niềm tin" trên mạng: Định danh chủ quản hội, nhóm mạng xã hội - Ảnh 2.

Phó tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho rằng định danh chủ quản hội, nhóm trên mạng xã hội được xem là bước then chốt để thiết lập quản trị số minh bạch, nâng cao trách nhiệm và tăng hiệu quả xử lý vi phạm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Duy Hiền, Phó tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho rằng việc xác thực định danh chủ quản các hội, nhóm trên mạng xã hội không chỉ là một biện pháp kỹ thuật hay hành chính đơn thuần, mà thực chất là một bước hoàn thiện quan trọng trong kiến trúc quản trị quốc gia trên không gian số.

Theo ông Hiền, trước hết, quy định này góp phần thiết lập nguyên tắc "trách nhiệm gắn với danh tính" - một nguyên tắc cốt lõi trong mọi mô hình quản trị hiện đại. Khi mỗi cộng đồng số đều có chủ thể đứng ra chịu trách nhiệm rõ ràng, không gian mạng sẽ dần chuyển từ trạng thái ẩn danh, phân tán sang trạng thái có tổ chức, có kiểm soát và có chuẩn mực vận hành tương tự đời sống thực.

Ở cấp độ vận hành, việc định danh sẽ tạo ra áp lực trách nhiệm trực tiếp đối với người quản trị. Họ không chỉ là người điều hành nội dung, mà trở thành chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý và xã hội đối với toàn bộ hoạt động của cộng đồng. Điều này thúc đẩy nâng cao chất lượng kiểm duyệt, chuẩn hóa quy tắc vận hành và giảm thiểu các hành vi phát tán thông tin sai lệch, độc hại.

Ở góc độ hệ sinh thái thông tin, đây là một cơ chế giúp hình thành "lớp lọc niềm tin" (trust layer) trên mạng xã hội. Người dùng không chỉ tiếp cận thông tin dựa trên mức độ lan truyền, mà còn có thể đánh giá dựa trên độ minh bạch và uy tín của chủ thể vận hành. Đây là yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng thông tin và hạn chế các nội dung gây nhiễu loạn xã hội.

Đặc biệt, ông Hiền cho hay về phương diện an ninh mạng, định danh chủ quản giúp thu hẹp đáng kể "vùng xám trách nhiệm" - nơi lâu nay các hành vi vi phạm như lừa đảo, thao túng dư luận, phát tán thông tin sai sự thật thường lợi dụng để hoạt động. Khi có danh tính rõ ràng, việc truy vết xử lý và phối hợp giữa các bên liên quan sẽ nhanh hơn, chính xác hơn và giảm đáng kể độ trễ trong ứng phó.

"Từ góc nhìn của hiệp hội, đây là một bước đi cần thiết để tiến tới xây dựng không gian mạng có trách nhiệm, có chuẩn mực và có khả năng tự điều chỉnh cao hơn trong dài hạn", Phó tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nói.

Bước tiến phù hợp với xu thế quản trị số hiện đại

Theo ông Hiền, quy định xác thực định danh chủ quản các hội, nhóm trên mạng xã hội góp phần chuẩn hóa mô hình quản lý không gian mạng theo hướng tương đồng với quản lý xã hội thực, nơi mọi tổ chức đều phải có đại diện pháp lý rõ ràng. Đây là nền tảng để xây dựng một hệ thống quản trị số có tính kỷ cương, minh bạch và có khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

Ở tầm vĩ mô, đây sẽ là một công cụ chính sách quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý hành chính trong môi trường số, tăng cường bảo vệ người dân trước các rủi ro trên mạng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, ổn định và đáng tin cậy.

"Từ góc độ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, chúng tôi đánh giá đây là một bước tiến phù hợp với xu thế quản trị số hiện đại, đồng thời tạo tiền đề cho việc hình thành hệ sinh thái số có trách nhiệm - nơi mỗi chủ thể đều có vai trò, nghĩa vụ và cam kết rõ ràng đối với cộng đồng và xã hội", ông Hiền nhấn mạnh.

Tạo "lớp lọc niềm tin" trên mạng: Định danh chủ quản hội, nhóm mạng xã hội - Ảnh 6.Dùng mạng xã hội, nhóm chat lôi kéo tới 34 triệu lượt xem phim lậu mỗi tháng

Trong thời gian hoạt động, nền tảng Rổ Phim đã sử dụng hệ thống trang mạng xã hội, nhóm chat với hàng trăm nghìn thành viên để thu hút người dùng xem phim lậu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất