20/04/2007 11:44 GMT+7

Đình công bất hợp pháp: Đề nghị không để công nhân phải bồi thường

Theo Sài Gòn giải phóng
Theo Sài Gòn giải phóng

Ngày 19-4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về các doanh nghiệp không được đình công và trách nhiệm bồi thường nếu đình công trái phép đang được Bộ LĐ-TB-XH soạn thảo.

Bồi thường tối đa 3 tháng lương nếu đình công bất hợp pháp

Về dự thảo quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, các ý kiến cho rằng, đối với đối tượng đền bù thiệt hại, nên loại bỏ công nhân ra vì không có năng lực tài chính để đền bù thiệt hại cho doanh nghiệp.

Với lương thấp mà phải chịu mức phạt 3 tháng lương như dự thảo nghị định quy định, thì người công nhân không bảo đảm lo cho cuộc sống của mình. Thay vào đó, nên quy trách nhiệm bồi thường cho công đoàn và người đại diện cho người lao động.

Theo Sài Gòn giải phóng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất