12/02/2026 20:41 GMT+7

Đình Bắc có nên sang China League 1? Làng bóng đá châu Á tranh cãi gay gắt

Những tin đồn do truyền thông Trung Quốc khơi dậy về việc CLB mới nổi Guangxi Hengchen (Quảng Tây Hằng Thần) hỏi mua Đình Bắc tạo nên một cuộc tranh luận rộng rãi trong làng bóng đá châu Á.

Đình Bắc - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc cho biết có nhiều đội bóng nước nhà muốn mua Đình Bắc - Ảnh: AFC

Ba ngày trước, trang tin 163 của Trung Quốc tiết lộ thông tin CLB Guangxi Hengchen ở Giải hạng nhất Trung Quốc (China League 1) hỏi mua Đình Bắc với giá 300.000 euro (9,2 tỉ). 

Thông tin này cho đến nay vẫn chưa được những người trong cuộc xác nhận, nhưng đã khơi dậy một cuộc tranh luận dữ dội trên các diễn đàn, mạng xã hội, và cả truyền thông làng bóng đá châu Á. 

Các trang tin Trung Quốc như Sina, Sohu, 163 đã đăng lại phản ứng của truyền thông và người hâm mộ Việt Nam xoay quanh tin đồn này, kèm thêm nhiều bình luận gây tranh cãi. 

Cụ thể, ký giả Lao Qiu của Trung Quốc cho biết CĐV Việt Nam cảm thấy Đình Bắc bị xem thường vì Guangxi Hengchen chỉ là một đội bóng ở China League 1 (tức giải đấu hạng 2 trong hệ thống bóng đá Trung Quốc).

"Truyền thông Việt Nam tin rằng Đình Bắc nên gia nhập J-League 1 hoặc K-League 1, các giải vô địch cấp cao nhất của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nhưng họ cũng cần biết rằng Guangxi Hengchen có tiềm lực rất mạnh mẽ. Đội vừa vô địch China League 2 mùa trước và nhiều khả năng sẽ giành vé lên China Super League ngay mùa tới. Guangxi là một lựa chọn không tệ với cầu thủ còn trẻ, còn nhiều điều phải cải thiện như Đình Bắc", Lao Qiu nói. 

Luận điệu này được ủng hộ bởi báo MrFootballAEC của Thái Lan. Trang báo này dẫn lại thông tin từ Sohu, và nhận định rằng Guangxi Hengchen là đội bóng phù hợp với Đình Bắc hiện tại.

Nhưng mặt khác, đông đảo CĐV Thái Lan, Indonesia phản đối quan điểm Đình Bắc chỉ phù hợp với sân chơi China League 1. 

"Hãy thử phân tích nhé. Đình Bắc đã tỏa sáng ở Giải U23 châu Á, giải đấu có nhiều cầu thủ đang chơi ở các giải vô địch cấp cao nhất của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Vậy thì lý do gì cậu ấy lại phải đến một sân chơi hạng dưới ở Trung Quốc", một CĐV bình luận trên diễn đàn thể thao lớn bậc nhất Thái Lan là Pantip.  

Một bình luận đáng chú ý khác trên ASEAN Football, từ một CĐV người Indonesia như sau: "Nếu là giải hạng 2, đó phải là giải đấu của Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Saudi Arabia. Mọi người đã thấy chất lượng bóng đá Trung Quốc đi xuống thế nào trong những năm qua".

Đây là lập luận có cơ sở, bởi ở AFC Champions League mùa giải năm nay, cả ba đại diện của Trung Quốc đều đang xếp chót bảng khu vực Đông Á và gần như cầm chắc việc bị loại. 

Buriram - một đội bóng của Thái Lan thậm chí đã đánh bại các đại diện Trung Quốc để gia nhập top 5, cầm chắc vé đi tiếp.

Dư luận châu Á tranh cãi khả năng Đình Bắc gia nhập giải Trung Quốc - Ảnh 3.Trong bóng đá hiện đại, đừng yêu cầu Đình Bắc 'ngoan' như Khuất Văn Khang

Dù có nhiều điểm khác biệt, thậm chí đối lập về tính cách và phong cách chơi bóng, cả Nguyễn Đình Bắc lẫn Khuất Văn Khang vẫn được đánh giá là biểu tượng về ý chí tập luyện, cũng như lối sinh hoạt chuyên nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất