29/05/2025 10:03 GMT+7

Điều trẻ muốn nói cùng lãnh đạo thành phố

Ngay trước cuộc gặp với lãnh đạo TP.HCM vào ngày 30-5, nhiều ý kiến, đề xuất của thiếu nhi thành phố đã được Thành Đoàn và Hội đồng Đội TP.HCM tập hợp.

thành phố - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ trải nghiệm thực tế ảo cùng mong muốn có thêm nhiều tiết học ứng dụng công nghệ này - Ảnh: K.ANH

Câu chuyện trao đổi lần này được hướng đến cho tầm nhìn 20 năm nữa, tức năm 2045 nên các vấn đề về sức khỏe, tầm vóc, phẩm chất, trí tuệ, năng lực của công dân TP cũng như các mường tượng về điều kiện, môi trường sống của công dân TP 2045 được các bạn nhỏ quan tâm.

Để công dân TP.HCM 2045 có trí tuệ vượt trội, biết sử dụng công nghệ một cách thông minh, hiệu quả, chúng ta hãy dạy kỹ năng số, lập trình và tư duy sáng tạo cho học sinh ngay từ tiểu học để chuẩn bị tốt cho tương lai.
LÊ NHƯ THẢO (học sinh quận 12)

Sức khỏe, tầm vóc công dân tương lai

Đoàn Phúc Duyên (quận Tân Bình) nói về "Hành lang sức khỏe thông minh" trong trường học. Trong đó sẽ tích hợp thiết bị cảm biến, màn hình tương tác theo dõi, khuyến khích hoạt động thể chất của học sinh. Toàn bộ dữ liệu sẽ được tổng hợp để giáo viên, phụ huynh theo dõi, điều chỉnh chương trình rèn luyện sức khỏe phù hợp cho từng học sinh.

Bạn cũng mong TP sẽ có nhiều khu phố thể thao cho mọi người, nhất là thiếu nhi có nơi rèn luyện thể chất mỗi ngày. Duyên còn đề xuất xây dựng ứng dụng di động "Cùng khỏe mỗi ngày" cho thiếu nhi giúp các bạn tự theo dõi chế độ ăn uống, giấc ngủ và các hoạt động vận động thật khoa học, phù hợp lứa tuổi.

Còn Đỗ Huỳnh Đông Nghi (huyện Củ Chi) nói học sinh đang đối mặt với áp lực học tập, điểm số dẫn đến stress, mất ngủ, lo âu. Một bộ phận khác nghiện điện thoại, mạng xã hội làm mất tập trung và tự ti, chưa kể vấn đề bạo lực qua mạng xã hội.

Theo bạn, nếu các vấn đề này không được can thiệp kịp thời thì đến 2045, khi học sinh hôm nay trở thành người lao động, làm cha mẹ sẽ dẫn đến những hệ lụy như dễ bị kiệt sức trong công việc, dễ trầm cảm, mất động lực sống do stress kéo dài. 

Nghi đề xuất thực hiện chuyên mục "chữa lành" trên không gian mạng. Đó có thể là các chương trình podcast vừa mang tính hiện đại, phù hợp với thời đại công nghệ vừa có tính mới mẻ thu hút nhiều học sinh tương tác.

Trong khi Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (quận 10) cho rằng sức khỏe và tầm vóc công dân TP 2045 phải là kết quả của quá trình đầu tư, giáo dục và rèn luyện lâu dài từ cá nhân đến tập thể. Điều này không chỉ là mục tiêu mà còn là thước đo sự phát triển của đô thị hiện đại, văn minh. 

"Mỗi chúng ta chính là người góp phần kiến tạo nên diện mạo ấy bằng lối sống khoa học, tinh thần cầu tiến và trái tim đầy nhiệt huyết với cộng đồng", Nguyên nêu.

Năng lực công dân số

Nguyễn Ngọc Lê Hân (huyện Nhà Bè) đề xuất xây dựng "TP học tập thực tế ảo (VR) cho mọi trẻ em". Trong đó có nền tảng VR giáo dục quy mô, phát triển các ứng dụng VR giáo dục chuyên biệt cho từng môn học, cấp học có tính tương tác cao, cho phép học sinh thực hành, thí nghiệm ảo, khám phá các môi trường khác nhau, cả các cuộc thi sáng tạo nội dung VR giáo dục dành cho học sinh...

Còn Cáp Hoàng Dũng (quận 5) nói cần tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) và cách ứng dụng công nghệ này trong cuộc sống, công việc, học tập. Theo Dũng, các công cụ AI đang trở nên phổ biến và hữu ích cho việc tìm kiếm, chắt lọc thông tin.

"Tập huấn giúp các bạn hiểu rõ hơn về tiềm năng và ứng dụng của AI, biết cách khai thác hiệu quả hơn trong học tập cùng hoạt động sáng tạo. Qua đó giúp các bạn cải thiện kỹ năng nghiên cứu, học tập cũng như mở rộng khả năng sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tế", Dũng nêu.

Năm 2045 cũng đánh dấu cột mốc 100 năm thành lập nước, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (quận 10) nói cũng là thời điểm Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Thảo Nguyên hình dung ấy là thời điểm điều kiện và môi trường sống được nâng cao rõ rệt trên mọi phương diện.

Cho rằng giáo dục sẽ là nền tảng của mọi phát triển, Thảo Nguyên ước mong sẽ không còn lớp học truyền thống bảng đen phấn trắng mà thay bằng không gian sáng tạo, công nghệ cao mà học sinh học qua VR, AI và dữ liệu lớn.

"Giáo dục ngoài kiến thức sẽ đào tạo toàn diện về kỹ năng, tư duy phản biện, tinh thần đổi mới và sáng tạo. Người học tiếp cận chương trình phù hợp năng lực cá nhân và được hỗ trợ bởi hệ thống cố vấn thông minh cùng các nền tảng học tập mở toàn cầu", Nguyên bày tỏ.

Nguyễn Gia Hân (quận 8) mong TP có nhiều xe máy điện, xe buýt điện để giảm khí thải, bảo vệ môi trường. "Cần có chương trình, tình nguyện viên hướng dẫn, giúp đỡ để người dân TP hiểu, ủng hộ và dần chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông xanh hiện đại, bảo vệ môi trường", Hân nói.

Tổng đài tư vấn tâm lý cho thiếu nhi

Quan tâm sức khỏe tinh thần, Trương Triệu Ngân (quận 1) mong lãnh đạo TP xem xét lập tổng đài tư vấn tâm lý miễn phí cho thanh thiếu niên có chuyên gia tâm lý phụ trách.

Ngân cho rằng hiện nay thanh thiếu niên dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc và tinh thần do nhiều tác động từ môi trường xung quanh mà nếu không được quan tâm, xử lý kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

"Nên có tổng đài này rồi quảng bá qua các trang truyền thông, chương trình truyền hình, talkshow học đường để học sinh dễ tiếp cận. Việc này cũng giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích thanh thiếu niên chủ động trong chăm sóc sức khỏe tinh thần", Ngân lý giải.

Xã hội sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau

Điều trẻ muốn nói cùng lãnh đạo thành phố - Ảnh 2.

Sân chơi miễn phí được xây tặng cho trẻ em tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) - Ảnh: Q.L.

Phan Nguyễn Hải Yến (TP Thủ Đức) cho rằng cần xây dựng thế hệ công dân giỏi kiến thức, đẹp phẩm chất. Hình dung của bạn sẽ là một xã hội mà sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau trở thành giá trị cốt lõi. Công dân hiện đại của thời đại mới giàu sáng tạo song vẫn giữ được những phẩm chất cao quý truyền thống lâu đời cha ông để lại.

Yến đề nghị thiết lập và nhân rộng các quỹ hỗ trợ cộng đồng cấp phường xã thay vì chỉ dựa vào các quỹ cấp TP để có thể gần và hoạt động trực tiếp tại từng địa phương. "Xây dựng quy chế hoạt động minh bạch, có sự tham gia giám sát của cộng đồng. Đồng thời phát triển mạnh mẽ hơn mô hình câu lạc bộ tình nguyện liên thế hệ", Yến nêu ý kiến.

Điều trẻ muốn nói cùng lãnh đạo thành phố - Ảnh 3.Điều trẻ muốn nói với lãnh đạo TP.HCM

Hôm nay (3-6) sẽ diễn ra chương trình "Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi". Thành Đoàn và Hội đồng Đội TP cho biết đã khảo sát ý kiến 10.000 trẻ để chuẩn bị cho cuộc gặp này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên