
Thuyền hút cát lậu trên sông Thạch Hãn được vận hành bởi 3 người đàn ông, lúc 23h52 tối 1-12 - Ảnh: HOÀNG TÁO
Điều đáng nói, tàu hút hoạt động ngay sát bờ sông, nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng.
Tiếng máy nổ rền vang cả quãng sông
Nhiều ngày qua, phóng viên Tuổi Trẻ Online theo dấu tàu hút cát lậu trên sông Thạch Hãn, đoạn qua xã Triệu Phong, Quảng Trị. Vị trí tàu hút hoạt động thuộc thôn Ngũ Hiệp, xã Triệu Phong, cách bờ khoảng 20m.
Chưa đến 22h tối 28-11, tàu hút đã xuất bến. Vị trí hút cát nằm về phía thượng nguồn của bãi tập kết khoảng 700m. Trên tàu có 3 người đàn ông, trong đó 2 người cầm sào tre chống xuống lòng sông, một người cầm ống hút đưa cát vào khoang thuyền.
Nhóm này hạn chế dùng đèn, chỉ chiếu sáng khi cần thiết. Các hoạt động diễn ra thuần thục như một thói quen trong đêm đen. Tàu hút cát chìm dần theo tiếng nổ của máy hút. Sau khoảng 20 phút, tàu hút đầy và quay đầu về bãi tập kết.
Tàu cập bờ, bơm cát vào bãi ngay phía bờ sông. Sau 40 phút, hoàn thành việc bơm cát, tàu ngay lập tức quay trở lại vị trí hút.

Tàu hút hoạt động gần bờ, nơi đang bị sạt lở mạnh, lúc 0h16 sáng 29-11 - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tàu hoạt động hết công suất từ đầu hôm cho đến rạng sáng hôm sau. Mỗi khi tàu bơm và hút, tiếng máy nổ rền vang cả quãng sông và khu dân cư.
Tiếp tục theo dõi vào các đêm 1 và 2-12 cho thấy tàu hút cát lậu hoạt động cùng một khung giờ và một vị trí hút cát. Vận hành tàu vẫn là 3 người đàn ông.
Trung bình mỗi đêm có ít nhất 5 - 6 chuyến tàu hút cát, rút ruột lòng sông hàng chục m3 cát đưa vào bãi. Đặc biệt, quanh bãi tập kết được trồng nhiều cây tràm, quây lưới đen.

Sau khoảng 20 phút, tàu hút trở về bãi tập kết ở cách vị trí hút khoảng 700m - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cát nhanh chóng được kết nối ống nhựa, đưa lên bãi tập kết cát phía trong bờ - Ảnh: HOÀNG TÁO
Đường đi của cát lậu
Vào sáng sớm, việc mua bán, vận chuyển cát vừa được khai thác diễn ra ngay lập tức. Đến gần trưa, hầu như toàn bộ cát được chuyển đi hết. Đường dẫn vào bãi cát là một cánh cổng tôn luôn được đóng kín, phía bên ngoài là nhiều căn nhà cao tầng che chắn.
Mỗi khi có xe tải đến chở cát, tài xế hoặc người của bãi sẽ mở cửa và đóng lại ngay khi xe vào bãi.

Ít nhất 5 xe tải lớn chờ lấy cát tại bãi tập kết sáng 2-12. Vào đêm 1-12, tàu hút hoạt động liên tục và bơm cát đưa vào bãi này - Ảnh: HOÀNG TÁO
Vào hơn 8h sáng 2-12, có ít nhất 4 xe tải chờ lấy cát.
Lúc 8h20, xe tải biển số 74C-131.xx vào, và ra khỏi bãi lúc 9h. Lúc 8h30, xe tải khác biển số 75C-123.xx ra khỏi bãi.
Lúc 9h30, một xe tải hiệu Hovo và một xe tải nhỏ lần lượt vào bãi và trở ra lúc hơn 10h. Đến lúc này, cát gần như được vận chuyển hết khỏi bãi.
Trong sáng này, xe tải 75C-117.xx ra khỏi bãi lúc 8h20, theo quốc lộ 49 về phía nam và lúc gần 10h, xe tải đổ cát tại một bãi cát phường Mỹ Thượng, TP Huế.
Quan sát cho thấy rất nhiều xe tải vào lấy cát mang biển số TP Huế.
Vị trí của bãi tập kết cát này nằm trong khu dân cư, ngay sau lưng chợ Ái Tử và cách trụ sở Công an xã Triệu Phong hơn 300m theo đường chim bay.

3 người đàn ông vận hành tàu hút cát tối 1-12 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Lúc 0h35 ngày 3-12, Công an Quảng Trị bắt quả tang 2 người đàn ông đang có hoạt động khai thác cát trái phép. Trong ảnh: chiếc tàu nhôm hút cát được vận hành bởi 3 người chỉ cách thời điểm bị bắt giữ ít tiếng - Ảnh: HOÀNG TÁO
Lúc 0h35 ngày 3-12, tại vị trí tập kết cát lậu ở trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp Công an xã Triệu Phong phát hiện một tàu đang khai thác cát trái phép.
Tổ công tác bắt giữ 2 người trên tàu gồm Trần Văn Th. và Lê Văn Đ. cùng trú thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình. Trên thuyền có 9,3m³ cát không giấy tờ.
Bãi tập kết cát là của ông Lê Văn Ty, có 44,7m³ cát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận