Thay vì canh bắt, Quảng Ngãi thay đổi cách chống 'cát tặc'

Thay vì "canh bắt" như trước, chính quyền cơ sở ở Quảng Ngãi được yêu cầu chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án đấu tranh ngay từ đầu để ngăn chặn triệt để nạn khai thác cát trái phép.

Thay vì canh bắt, Quảng Ngãi thay đổi cách chống 'cát tặc' - Ảnh 1.

Lãnh đạo các xã ở Quảng Ngãi nói về vấn nạn "cát tặc" dọc sông Trà Khúc - Ảnh: TRẦN MAI

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền xã, phường để đánh giá công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn. 

Trong đó, chặn nạn khai thác cát trái phép được lưu ý.

Tại buổi họp, nhiều lãnh đạo xã thừa nhận việc quản lý các mỏ khoáng sản đã được cấp phép khá thuận lợi nhờ thông tin và hành lang pháp lý đầy đủ. Ngược lại, với khu vực chưa cấp phép, đặc biệt là các xã ven sông có trữ lượng cát dồi dào, vẫn tồn tại những khó khăn, phức tạp.

Dù tình trạng khai thác trái phép đã giảm đáng kể, song một số điểm nóng vẫn xuất hiện hoạt động lén lút. 

Như tại phường Trương Quang Trọng, dù lực lượng chức năng liên tục truy quét, xử lý nghiêm các trường hợp đưa phương tiện xuống sông Trà Khúc hút cát, một số đối tượng vẫn tìm cách hoạt động vào ban đêm hoặc khi thủy triều lên.

Tương tự, lãnh đạo xã An Phú cho biết sông Trà Khúc trải dài khiến việc kiểm soát rất khó khăn, còn xã Vệ Giang thì ghi nhận tình trạng khai thác trái phép tái diễn sau khi ba mỏ cát trên địa bàn đấu giá bất thành.

Ông Hiền khẳng định: "Phải thay đổi cách làm, không để đến khi có người, phương tiện đã xuống sông xúc cát rồi mới bắt quả tang. Chính quyền cấp xã cần rà soát, lập phương án ngăn chặn từ sớm, phân công rõ trách nhiệm từng thôn, từng tổ dân phố".

Theo ông Võ Minh Vương - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nay giao cho cấp xã. Điều này giúp địa phương sát thực tế hơn, từ đó chủ động đưa ra giải pháp.

"Phải thống kê rõ số hộ dân ven sông, nghề nghiệp, điểm bồi tụ, các lối xuống sông… để quản lý. Điểm nào từng xảy ra khai thác trái phép thì đóng lối hoặc cắt cử người canh, thậm chí phá bỏ đường tiếp cận", ông Vương nói.

Thượng tá Huỳnh Đức Mẫn - phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi - khẳng định công an cấp xã hiện đủ năng lực phối hợp với chính quyền cơ sở, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ tài nguyên, trấn áp hành vi khai thác khoáng sản trái phép, giữ vững an ninh trật tự.

Toàn tỉnh hiện có 135 điểm mỏ khoáng sản được cấp phép, trong đó khu vực phía đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ) có 74 mỏ, phía tây (Kon Tum cũ) có 61 mỏ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng với mô hình "chặn từ gốc", tình trạng "cát tặc" sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, trả lại sự bình yên cho các dòng sông và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản.

Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Vòi hút và cát khai thác trái phép bị công an bắt giữ ở phường Trương Quang Trọng - Ảnh: TRẦN MAI

Thay vì canh bắt, Quảng Ngãi thay đổi phương pháp chống 'cát tặc' - Ảnh 5.Một đêm, công an bắt 4 vụ mua bán cát trái phép ở sông Trà Khúc

Lợi dụng đêm tối, 'cát tặc' ở sông Trà Khúc liên tục khai thác, mua bán trái phép. Việc ghe hút cát trái phép lộng hành diễn ra trong thời gian dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất