Phóng to |
| Ngày 1-1-2007, người dân tại quận Adhamiya ở Baghdad cầm hình cựu tổng thống Saddam Hussein trong cuộc phản đối vụ hành hình - Ảnh: Reuters |
Cố vấn của thủ tướng Iraq, ông Sami al-Askari, xác nhận với Hãng tin Reuters: “Có một số cai tù hô những khẩu hiệu không thích hợp và đang bị điều tra”.
Cùng ngày, báo Ả Rập Ash-Sharq Al-Awsat cho biết một số quan chức Mỹ và Iraq đã tỏ ra bất bình về cách thức chính quyền Iraq thực hiện bản án tử hình cựu tổng thống Saddam Hussein rạng sáng 30-12-2006.
Là những người đã tham dự cuộc họp cuối cùng mang tính chất quyết định giữa Mỹ và Iraq liên quan đến việc thi hành án, họ cho biết điều khoản trong hiến pháp mới của Iraq qui định hội đồng tổng thống gồm ba người phải ký sắc lệnh phê chuẩn án tử hình, và không được thi hành án tử hình trong ngày lễ thiêng liêng Idha của đạo Hồi, tức ngày thứ bảy đối với người Sunni và chủ nhật đối với người Shiite vừa qua.
Vì lý do trên, đại sứ Mỹ tại Iraq Zalmay Khalilzad đã đề nghị việc hoãn tử hình Saddam Hussein thêm 15 ngày, nhưng đã phải lùi bước trước sức ép của Thủ tướng Nour Al-Maliki và một số quan chức cao cấp khác của chính quyền Mỹ. Một quan chức khác cho biết có hai bộ trưởng Iraq khẳng định việc tử hình Saddam Hussein cần phải có sắc lệnh do Tổng thống J.Al-Talabani ký. Tuy nhiên ông Al-Talabani đã không ký vào sắc lệnh phê chuẩn bản án tử hình này.
Theo Al-Jazeera.net, cựu bộ trưởng tư pháp Mỹ Ramsey Clark tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm để xảy ra việc tử hình Saddam vì Saddam nằm trong tay quân Mỹ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận