12/05/2020 21:49 GMT+7

Điều tra vụ một người nằm bất động ở lề đường, sau đó chết tại bệnh viện

TTXVN
TTXVN

TTO - Ngày 12-5, Công an Đồng Nai tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường, lấy lời khai của một số nhân chứng để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Tạ Minh Trí.

Ông Trí sinh năm 1967, ngụ tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 11-5, ông Tạ Minh Trí đi bộ trên đường trong ấp Bùi Chu, khi đi ngang qua nhà ông C.M.H. (sinh năm 1963, cùng ở ấp Bùi Chu, gần nhà ông Trí) thì chó nhà ông H. sủa lớn. Lúc này, ông H. mở cửa để đưa chó vào phía trong nhà. Khi ông H. mở cửa thì giữa ông H. và ông Trí xảy ra cãi vã, xô xát.

Sau đó, nhiều người sống ở khu vực trên chạy ra xem thì phát hiện ông Trí nằm bất động ở lề đường và nhanh chóng đưa ông Trí đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, ông Trí đã chết sáng 12-5.

Theo giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên nhân khiến ông Tạ Minh Trí chết là do tổn thương ổ của não (xuất huyết dưới nhện 2 bán cầu - chấn thương sọ não nặng), ngưng tim không xác định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an Đồng Nai điều tra, làm rõ.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên