19/06/2015 07:52 GMT+7

Điều tra hành vi bắt người trái luật đưa vào bệnh viện tâm thần

SƠN LÂM - ĐỨC THANH
SƠN LÂM - ĐỨC THANH

TT - Theo điều tra ban đầu, việc ông Võ Minh Tuấn (quyền giám đốc Công ty Hoàng Gia Long An) không bị tâm thần vẫn bị đưa vào bệnh viện có liên quan một cán bộ công an quận 5, TP.HCM.

Ngày 18-6, ông Trần Văn Hà - chánh văn phòng Công an tỉnh Long An - cho biết liên quan đến vụ đưa ông Võ Minh Tuấn (sinh năm 1982, quyền giám đốc Công ty Hoàng Gia Long An, tỉnh Long An) vào bệnh viện tâm thần, sau một thời gian khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hiện Công an tỉnh Long An đã giao lại hồ sơ, yêu cầu Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa chuyển hướng điều tra sang hành vi bắt giữ người trái pháp luật. 

Cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Tiến - trưởng Công an Q.5 (TP.HCM) - cho biết Công an Q.5 liên hệ với Công an tỉnh Long An để lấy kết luận điều tra liên quan đến vụ ông Võ Minh Tuấn. Tuy nhiên, Công an tỉnh Long An cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa có kết luận chính thức.

Năm 2007, ông Võ Minh Tuấn sau khi bị đưa vào Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đã làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Long An.

Công an tỉnh Long An đã vào cuộc giám định lại và kết luận ông Tuấn không bị bệnh tâm thần. Ông Võ Minh Hiền (cán bộ đang công tác tại Công an Q.5) được Công an tỉnh Long An xác định có liên quan đến vụ việc.

SƠN LÂM - ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên