18/01/2019 15:54 GMT+7

Điều tra cơ sở mạo danh trường Bộ Công an lừa tiền học viên

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sau khi nắm thông tin báo chí và dư luận về việc cơ sở đào tạo mạo danh trường Bộ Công an lừa tiền học viên, đơn vị đã được giao vào cuộc điều tra.

Điều tra cơ sở mạo danh trường Bộ Công an lừa tiền học viên - Ảnh 1.

Chiều 18-1, cơ sở 263A Phan Chu Trinh vẫn đóng cửa - Ảnh: TRUNG TÂN

Liên quan đến vụ "Mạo danh trường của Bộ Công an, lừa 400 học viên lái xe", chiều 18-1, đại tá Nguyễn Văn Bôn, trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc.

Theo đại tá Bôn, ngay sau khi nhận thông tin từ phản ảnh của người dân và cơ quan báo chí, giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra. 

"Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận, không chỉ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn có dấu hiệu mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người", ông Bôn nhận định.

Nói thêm về việc này, ông Trần Thủ, chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk, cho biết cũng đã nắm thông tin để báo cáo giám đốc sở theo dõi, phối hợp các ngành chức năng xử lý. 

"Sáng 18-1, thanh tra sở cũng đã đến địa điểm trên tìm hiểu nhưng cơ sở đã đóng cửa, các số điện thoại ghi trên bảng hiệu đều không liên lạc được. Hiện đơn vị cũng đang tích cực phối hợp với lực lượng công an, Sở Lao động - thương binh và xã hội điều tra", ông Thủ thông tin.

Cũng theo ông Thủ, qua tìm hiểu ban đầu, cơ sở này dùng bảng hiệu quảng cáo mạo danh là Trường PCCC - Bộ Công an để lừa các học viên theo học là có dấu hiệu lừa đảo.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên