28/11/2023 15:42 GMT+7

Điều tra bổ sung vụ án cựu chủ tịch huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu ký cấp sổ đỏ sai

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả hồ sơ cho cơ quan công tố cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án cựu chủ tịch huyện Xuyên Mộc ký cấp sổ đỏ sai.

Ông Đặng Thanh Minh - cựu chủ tịch huyện Xuyên Mộc - tại tòa sáng 28-11 - Ảnh: Đ.H.

Ông Đặng Thanh Minh - cựu chủ tịch huyện Xuyên Mộc - tại tòa sáng 28-11 - Ảnh: Đ.H.

Ngày 28-11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh này để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến cựu chủ tịch huyện Xuyên Mộc ký cấp sổ đỏ sai.

Trước đó vụ án trên được đưa ra xét xử, nhưng sau hai ngày xét hỏi, hội đồng xét xử đã có quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án như trên.

Cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Minh (sinh năm 1960) - cựu chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc - tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng bị truy tố về tội trên là cấp dưới của cựu chủ tịch huyện gồm: Huỳnh Bách Thắng (sinh năm 1960, nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện), Nguyễn Minh Tứ (sinh năm 1979, nguyên phó giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện), Đỗ Đình Tâm (sinh năm 1986) - nguyên chuyên viên chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện).

Ngoài ra còn có Phạm Văn Thảo (sinh năm 1983) - nguyên công chức địa chính UBND xã Bình Châu, Xuyên Mộc - bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Những người trên bị quy buộc trong quá trình giải quyết cấp sổ đỏ cho ba hộ dân ở xã Bình Châu đã có nhiều sai phạm, dẫn đến cấp hơn 3.000m2 đất do Nhà nước quản lý thành sáu sổ đỏ cho các hộ dân.

Thiệt hại vào thời điểm cấp sổ đỏ (tháng 12-2015) là gần 2 tỉ đồng.

Các bị cáo và đương sự có liên quan trong vụ án đứng đối chất tại tòa sáng 28-11 - Ảnh: Đ.H.

Các bị cáo và đương sự có liên quan trong vụ án đứng đối chất tại tòa sáng 28-11 - Ảnh: Đ.H.

Sau hai ngày xét hỏi, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vì thấy rằng giữa kết luận điều tra và cáo trạng có một số điểm mâu thuẫn. Ngoài ra còn một số vấn đề chưa thể làm rõ tại tòa.

Chủ tọa phiên tòa đã dẫn ra một số điểm chưa hợp lý như vụ án xảy ra từ năm 2015, đến 2019 nguyên chủ tịch huyện đã ký quyết định thanh tra việc cấp sổ đỏ. Kết quả đã thu hồi, hủy bỏ hai sổ đỏ. Đến năm 2022 khi khởi tố vụ án thì chỉ còn bốn sổ đỏ không thu hồi được.

Nhưng cáo trạng quy kết các bị cáo phải chịu trách nhiệm thiệt hại cho cả sáu sổ đỏ.

Hội đồng xét xử nhận định quá trình điều tra, truy tố chưa làm rõ được một số vấn đề liên quan đến công văn phát hành khi cấp giấy. Tại tòa có nhiều lời khai mâu thuẫn. Do đó cần thiết phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Ngoài ra, địa vị pháp lý của bị cáo Đỗ Đình Tâm lúc xảy ra vụ án so với cáo trạng cũng cần xác minh lại. Đồng thời, việc định giá tài sản thiệt hại cũng cần thu thập, xác định lại…

Khởi tố nguyên chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng TàuKhởi tố nguyên chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

TTO - Sáng 9-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Minh, nguyên chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc. Ông này bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên