Điệp khúc "chậm vì thiếu kinh phí"

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Dự án triển khai chậm, tái định cư chậm, tiền hỗ trợ gia đình có công cách mạng cũng chậm... trong khi khiếu kiện thì tăng lên. Đó là những điểm nóng tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bế mạc chiều 18-7.

Trả lời chất vấn về việc các dự án triển khai chậm trễ, ông Lê Trường Lưu, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 chậm bởi khối lượng công việc quá lớn nhưng thiếu kinh phí. Dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia (kinh phí xây dựng 1.750 tỉ đồng) chậm tiến độ bởi nhiều lần phải điều chỉnh thiết kế, thay đổi thành viên nhà đầu tư và chậm trễ trong việc chuyển tiền để chi trả tiền giải phóng mặt bằng. Việc xây dựng 10 khu tái định cư tập trung có tổng chi phí khoảng 183 tỉ đồng nhưng chưa có vốn. UBND tỉnh đã chủ động cho tạm ứng 21 tỉ đồng để chi trả giải phóng mặt bằng tại các khu tái định cư, đang phải chờ trung ương hỗ trợ vốn mới triển khai xây dựng phần cấp điện, nước.

Về việc chậm hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, ông Huỳnh Ngọc Sơn - giám đốc Sở Tài chính - giải thích chậm trễ là do trung ương chưa phân bổ kinh phí. Cụ thể ở Thừa Thiên - Huế có 5.254 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở với kinh phí 128 tỉ đồng, tuy nhiên trung ương chỉ mới hỗ trợ 11 tỉ đồng nên người dân phải chờ đợi.

Trả lời câu hỏi về khiếu kiện của công dân tăng cao, ông Phan Ngọc Thọ - phó chủ tịch UBND tỉnh - cho biết: trong sáu tháng đầu năm nay có 1.282 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng gần gấp đôi. Nguyên nhân do các địa phương đang triển khai nhiều dự án giải tỏa và đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc khiếu nại phát sinh cao. Trong khi đó năng lực cán bộ ở địa phương, cơ quan tham mưu thiếu và yếu, nhiều địa phương chưa làm tốt công tác tiếp dân, còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khiến người dân phải đi khiếu kiện nhiều nơi mất nhiều công sức.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng tình trạng người dân khiếu kiện nhiều là do các cấp chính quyền còn làm sai quá nhiều. Ông Thiện đề nghị UBND tỉnh phải chú trọng hạn chế phát sinh khiếu kiện, phải giải quyết rốt ráo ngay từ gốc, muốn vậy cán bộ phải công khai minh bạch; cần có sự giám sát, quản lý chặt chẽ của cơ quan cấp trên, đồng thời phải xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ sai phạm.

Được xây nhà ở trong khu quy hoạch Chân Mây - Lăng Cô

Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Phú Lộc về việc cho phép người dân sống trong vùng quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được xây dựng nhà ở, ông Lê Trường Lưu - phó chủ tịch UBND tỉnh - cho biết ngày 3-4-2014 UBND tỉnh đã có văn bản cho phép các khu vực được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. UBND huyện Phú Lộc phối hợp với ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ cho các hộ dân nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở của người dân trong khu kinh tế.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất