04/12/2025 13:47 GMT+7

Diện tích trồng cây thuốc phiện ở Myanmar tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ

Diện tích trồng cây thuốc phiện tại Myanmar đã tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ qua, theo báo cáo mới của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC).

Myanmar - Ảnh 1.

Cánh đồng trồng hoa anh túc (hay hoa thuốc phiện) ở Myanmar - Ảnh: AFP

Theo Đài Euronews, báo cáo Myanmar Opium Survey 2025 của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết diện tích canh tác thuốc phiện ở Myanmar năm 2024 tăng 17%, lên 531km² - mức cao nhất kể từ năm 2015.

Xu hướng này khiến Myanmar tiếp tục là nguồn cung bất hợp pháp lớn nhất thế giới, đặc biệt sau khi sản lượng tại Afghanistan giảm mạnh do lệnh cấm của Taliban từ năm 2021.

UNODC cho biết xung đột leo thang và bất ổn sau cuộc đảo chính năm 2021 đã buộc nhiều nông dân Myanmar quay lại phụ thuộc vào loại cây này.

Giá thuốc phiện tươi hiện ở mức khoảng 329 USD/kg, gấp đôi so với năm 2019. "Nền kinh tế thuốc phiện" tại Myanmar được ước tính trị giá từ 641 triệu đến 1,05 tỉ USD, tương đương 1,4% GDP năm 2024.

Báo cáo cho thấy dù năng suất bình quân giảm 13% do giao tranh lan rộng tại nhiều vùng, tổng sản lượng vẫn tăng 1%, đạt khoảng 1.010 tấn. Con số này đảo ngược mức giảm nhẹ của năm trước và cho thấy hoạt động sản xuất ma túy đã bật trở lại mạnh mẽ từ năm 2021 đến nay.

Bà Delphine Schantz, đại diện UNODC ở khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương, nhận định Myanmar đang ở thời điểm đáng chú ý khi mức mở rộng canh tác phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và nguy cơ tiếp tục gia tăng.

Ngoài ra, UNODC cảnh báo đã xuất hiện dấu hiệu heroin từ Myanmar lọt vào thị trường châu Âu - nơi trước đây chủ yếu được cung cấp bởi Afghanistan. Dù lượng thu giữ trong năm qua chưa lớn, điều này cho thấy nhu cầu bù đắp nguồn cung thiếu hụt và khả năng các đường dây ma túy Myanmar mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài khu vực.

Bà Schantz nhấn mạnh xung đột, nhu cầu sinh tồn và giá tăng cao đã kéo nông dân vào vòng luẩn quẩn trồng cây anh túc. Nếu không tạo được sinh kế thay thế, Myanmar sẽ khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn thu bất hợp pháp này.

UNODC cũng mô tả Myanmar là nhà sản xuất methamphetamine (ma túy đá) lớn nhất thế giới, với hoạt động sản xuất quy mô công nghiệp và phân phối khắp châu Á - Thái Bình Dương.

Khu vực Đông Bắc Myanmar nằm trong "Tam giác vàng" - điểm nóng ma túy lâu năm do tình trạng vô luật pháp, nơi nhiều nhóm vũ trang dân tộc thiểu số tham gia hoặc bảo kê buôn lậu.

Diện tích trồng cây thuốc phiện ở Myanmar tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ - Ảnh 2.Đạn lạc từ Myanmar khiến 2 người bị thương, Thái Lan bắn cảnh cáo và đóng cửa biên giới

Trước việc đạn cối từ Myanmar bay lạc qua biên giới làm hai người bị thương, Thái Lan đã bắn pháo cảnh cáo, đóng nhiều điểm qua lại biên giới và triển khai lực lượng tuần tra 24/24.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Myanmar anh túc ma túy

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất