09/11/2016 14:42 GMT+7

Diễn tập ứng phó sự cố thủy điện Buôn Tu Sra

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Sáng 9-11, UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông cùng Công ty thủy điện Buôn Kuốp (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố thủy điện Buôn Tu Sra.

Những người bị thương được y bác sĩ sơ cứu, đưa đến nơi an toàn - Ảnh: B.D
Những người bị thương được y bác sĩ sơ cứu, đưa đến nơi an toàn - Ảnh: B.D

Buổi diễn tập này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hàng trăm hộ dân ở các xã thuộc huyện Krông Nô vừa trải qua cơn lũ dữ, nằm dưới hạ lưu nhà máy thủy điện Buôn Tu Sra khiến nhiều hoa màu, lồng bè nuôi cá và nhà dân bị thiệt hại.

Tình huống giả định được đặt ra là mưa lũ lớn và kéo dài trong nhiều ngày đã làm nước sông Krông Nô dâng cao, lượng nước đổ về hồ chứa Buôn Tu Sra cao, đe doạ an toàn đập.

Tình thế bắt buộc thủy điện Buôn Tu Sra phải chuẩn bị xả lũ với lưu lượng tăng dần, đỉnh điểm xả lũ đạt trên 2.000 m3/s.

Thông tin được báo về cho chính quyền theo quy trình vận hành liên hồ chứa, dưới sự triển khai của các ban ngành tỉnh Đắk Nông, kế hoạch ứng cứu, di dời dân được triển khai khẩn cấp.

Một số người dân bị lũ nhấn chìm nhà cửa, đứng kêu cứu giữa nước lũ được lực lượng cứu hộ giải cứu - Ảnh: B.D
Một số người dân bị lũ nhấn chìm nhà cửa, đứng kêu cứu giữa nước lũ được lực lượng cứu hộ giải cứu - Ảnh: B.D

Tại buổi diễn tập sáng 9-11, các lực lượng đã vận hành linh hoạt các đơn vị, phối hợp cơ động hiệp đồng với công an, dân quân và lực lượng thôn xã triển khai đưa thuyền ra các vị trí dân đang mắc kẹt để sơ tán người bị lũ cô lập.

Sau khi cứu người, các lực lượng tiếp tục di chuyển trâu bò, gia súc gia cầm và các tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Theo các lực lượng, việc ngập lụt do thủy điện xả lũ là thảm hoạ sẽ đem lại hậu quả rất lớn, nước lên rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn và mức độ tàn phá rộng.

Bởi vậy ưu tiên đặt ra là công tác cứu hộ phải cực kì nhanh chóng và hợp lý, ưu tiên con người trước tiên.

Nắm vững yêu cầu này, lực lượng trong đợt diễn tập cứu hộ sáng 9-11 đã di chuyển được 30 người dân bị mắc kẹt giữa lũ trong tình huống giả định, di dời hàng chục nhà dân, trâu bò và 3 tấn vật chất của người dân vùng lũ. Cuộc diễn tập cứu hộ sáng 9-11 đã đạt yêu cầu đề ra.

Ông Lê Trọng Yên - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, dưới hạ lưu các thủy điện lớn tại Đắk Nông là nhiều làng mạc, hoa màu của người dân.

Mấy năm nay tình hình thiên tai đang có nhiều diễn biến phức tạp, bởi vậy những đợt diễn tập để người dân có kỹ năng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là khi có sự cố thủy điện là rất cần thiết.

Lực lượng cứu hộ diễn tập đưa đồ đạc, tài sản của người dân bị lũ tới nơi an toàn - Ảnh: B.D
Lực lượng cứu hộ diễn tập đưa đồ đạc, tài sản của người dân bị lũ tới nơi an toàn - Ảnh: B.D
Dân quân, bộ đội đưa tài sản, người dân vùng lũ đến nơi an toàn - Ảnh: B.D
Dân quân, bộ đội đưa tài sản, người dân vùng lũ đến nơi an toàn - Ảnh: B.D
THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên