Điện Kremlin làm rõ lập trường của Nga về hòa bình ở Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định lập trường của ông Putin về thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đã luôn nhất quán từ năm 2024 đến nay.

Điện Kremlin làm rõ lập trường của Nga về hòa bình ở Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga chưa từng thay đổi quan điểm về những điều kiện cần thiết để có một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine kể từ năm 2024.

Ông Peskov khẳng định: "Lập trường của chúng tôi ai cũng đã rõ. Trên thực tế, lập trường ấy chưa từng thay đổi".

Đại diện Điện Kremlin nhắc lại quan điểm này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày trong một bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga cách đây hai năm.

Điều khoản đáng chú ý nhất là buộc lực lượng Kiev rút khỏi bốn vùng được Matxcơva tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022 (Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporzhizhia), đồng thời công nhận chủ quyền của Nga ở bốn vùng này và vùng Crimea (được Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014).

Bên cạnh đó, Ukraine cũng phải công khai từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Peskov nhấn mạnh những lập trường trên là điều "phía chính quyền Kiev biết rõ, các nhà đàm phán Mỹ cũng biết rõ", khẳng định chúng "hoàn toàn nhất quán" trong suốt thời gian qua.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi ông Putin, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hồi cuối tuần, tuyên bố Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên chiến trường là kiểm soát hoàn toàn bốn vùng sáp nhập.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Putin bác bỏ điều mà ông gọi là một đề xuất mới của Ukraine nhằm hạ nhiệt cuộc chiến.

Theo lời Tổng thống Nga, Ukraine đã đề nghị hai bên cùng ngừng các đợt tập kích tầm xa và giới hạn giao tranh trong phạm vi bốn vùng nói trên.

Ông Peskov cũng tiết lộ rằng ông Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã trao đổi về cuộc chiến tại Ukraine khi hai người gặp nhau hồi cuối tuần qua, trước khi ông Lukashenko bay sang Trung Quốc để hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong tuyên bố hôm 20-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra "tối hậu thư" cho ông Lukashenko, yêu cầu Belarus trong vòng một tuần phải tháo dỡ các trạm chuyển tiếp tín hiệu mà Kiev cho là đang giúp Matxcơva dẫn đường tấn công Ukraine. Ông Zelensky đã ngầm đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu Minsk không tuân thủ.

Tuyên bố này đã bị cả Minsk và Matxcơva chỉ trích là xâm phạm chủ quyền Belarus nghiêm trọng.

Từ trước đến nay, Ukraine vẫn luôn bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Nga đối với năm vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận của Kiev mà Matxcơva tuyên bố sáp nhập.

Văn phòng ông Zelensky hiện cũng chưa phản hồi những bình luận của ông Peskov và ông Putin.

Chiến trường vẫn nóng

Cùng ngày 29-6, giới chức Ukraine cáo buộc Nga tập kích bằng tên lửa nhằm vào một cơ sở kinh doanh tư nhân tại thành phố Dnipro, đã khiến 5 người thiệt mạng.

Kiev cũng tố Nga tập kích bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào một xe buýt nhỏ ở Zaporizhzhia làm 2 người chết và 6 người bị thương, trong đó có một trẻ em.

Phía Nga chưa lên tiếng về các vụ tấn công này. Cùng ngày 29-6, Hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Bohodarivka thuộc vùng Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine.

Điện Kremlin làm rõ lập trường của Nga về hòa bình ở Ukraine - Ảnh 3.Điện Kremlin: 'Tối hậu thư' của ông Zelensky xâm phạm chủ quyền Belarus

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định tối hậu thư của ông Zelensky dành cho Belarus là hành vi can thiệp công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền nước khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất