04/02/2023 22:12 GMT+7

Điện Biên hứng trận mưa đá kéo dài 20 phút

Chiều tối 4-2, tại thành phố Điện Biên Phủ và một số huyện lân cận của tỉnh Điện Biên xảy ra trận mưa đá kèm theo dông lốc kéo dài chừng 20 phút.

Điện Biên hứng trận mưa đá kéo dài 20 phút - Ảnh 1.

Thành phố Điện Biên Phủ và một số huyện lân cận của tỉnh Điện Biên xảy ra mưa đá trong tối 4-2 - Ảnh: Đ.BIÊN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 4-2, đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết các địa phương đang thống kê thiệt hại do mưa đá, dông lốc vào chiều tối nay. 

Theo vị này, trận mưa đá kèm theo dông lốc kéo dài chừng 20 phút. Thành phố Điện Biên Phủ và một số huyện lân cận chịu ảnh hưởng và có nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và Nhà nước.

Điện Biên hứng trận mưa đá kéo dài 20 phút - Ảnh 2.

Mưa đá khiến đèn đường, cổng chào bị đổ sập - Ảnh: Đ.BIÊN

Một người dân sống ở thành phố Điện Biên Phủ cho hay trận mưa đá với cường độ dày kèm theo dông lốc xảy ra vào khoảng 18h. Gió lớn kèm theo mưa nặng hạt và mưa đá khiến nhiều người đi đường phải khẩn trương tìm nơi tránh trú.

Lượng mưa đá rơi xuống khá dày, nhiều viên đá to bằng ngón tay cái rơi xuống khiến nhiều cây cối, hoa màu, thậm chí là đèn đường, cổng chào bị đổ sập. 

Một số tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái tiếp tục bị ngập nặng cục bộ khiến giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

Điện Biên hứng trận mưa đá kéo dài 20 phút - Ảnh 3.

Mưa đá rơi xuống khá dày, nhiều viên đá to bằng ngón tay cái - Ảnh: Đ.BIÊN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khu vực phía Đông và Tây Bắc Bộ đêm 4 và ngày 5-2, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 5-2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Điện Biên hứng trận mưa đá kéo dài 20 phút - Ảnh 4.

Trận mưa đá kèm theo dông lốc kéo dài chừng 20 phút - Ảnh: Đ.BIÊN

Điện Biên hứng trận mưa đá kéo dài 20 phút - Ảnh 5.

Mưa đá kèm dông lốc khiến xe cộ đổ ngổn ngang - Ảnh: Đ.BIÊN

Điện Biên hứng trận mưa đá kéo dài 20 phút - Ảnh 6.

Đá tràn vào nhà dân sau trận mưa - Ảnh: Đ.BIÊN

Mưa lớn sau bão số 8, xuất hiện nứt trên đồi, sạt lở đất đá đe dọa hàng chục hộ dânMưa lớn sau bão số 8, xuất hiện nứt trên đồi, sạt lở đất đá đe dọa hàng chục hộ dân

TTO - Sáng 16-10, UBND huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, do mưa lớn kéo dài sau bão số 8 những ngày qua, một quả đồi cạnh quốc lộ 15A ở khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân đã và đang xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên