Tag: điểm ưu tiên

Thanh niên xung phong được cộng điểm ưu tiên thi tuyển công chức, viên chức

Giải đáp về chính sách với thanh niên xung phong, đại diện Bộ Nội vụ cho biết theo quy định hiện nay, thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ từ 20 tháng trở lên sẽ được cộng điểm ưu tiên.

Trường đại học Luật Hà Nội hạ điểm chuẩn 'vượt chuẩn' còn 30 điểm

Sau phản ảnh từ dư luận về mức điểm chuẩn vượt mốc, Trường đại học Luật Hà Nội đã ban hành thông báo về việc điều chỉnh điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm.

Trường ĐH Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn vượt mốc 30: Sẽ điều chỉnh lại

Trường đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ, trong đó có tổ hợp lấy điểm chuẩn 30,30. Đây là mức điểm vượt mốc quy định điểm chuẩn đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường đại học không được yêu cầu thí sinh nộp hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú

Liên quan đến việc một số trường đại học yêu cầu thí sinh nộp giấy xác nhận cư trú khi xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến về vấn đề này.

Cha mẹ nên lắng nghe khi cùng con chọn ngành nghề

'Lựa chọn ngành nghề như chọn bạn đời của con, cha mẹ hãy thông cảm, không ép buộc từ sự chủ quan của mình'.

Chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ngành công an

TTO - Theo chủ trương mới, Bộ Công an sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng đối với những chiến sĩ nghĩa vụ đã có bằng đại học thuộc danh mục công việc Bộ Công an cần, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Chiều tối nay 30-7 Hà Nội công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10

TTO - Sở Giáo dục - đào tạo TP Hà Nội thông báo chiều tối 30-7 sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10. Có 62% trong tổng số gần 89.000 học sinh dự tuyển sẽ vào học các trường THPT công lập.

TP.HCM đề xuất giữ điểm cộng khuyến khích vào lớp 10

TTO - Theo tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện Sở đang xin UBND TP cho phép thực hiện chế độ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh lớp 10 như năm học trước.

Học liên tục 10 năm ở KV1 có được hưởng ưu tiên?

TTO - * Em học từ lớp 1 đến lớp 10 ở xã Tây Thuận huyện Tây Sơn, Bình Định, sau đó chuyển vào TP.HCM học nhưng không chuyển hộ khẩu thì có được cộng điểm ở khu vực 1 không? (N.Q.Huy)

Vẫn cộng điểm thi nghề trong năm 2018

TTO - Việc cộng điểm thi nghề phổ thông vào kết quả thi tuyển sinh lớp 10 sẽ vẫn được duy trì trong năm học 2017-2018, từ các năm sau sẽ chính thức bãi bỏ.