31/03/2015 18:30 GMT+7

Điểm tin: Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo Formosa

TTO
TTO

TTO - Giàn giáo Formosa sập: 2/3 bíttông kích thủy lực bên phải hỏng, dùng máy hàn cắt hộc đựng tiền ATM lấy 1,4 tỉ đồng, tăng giá 30-40% giá vé xe đò dịp lễ 30-4,... là những thông tin đáng chú ý ngày 31-3-2015.

>> Nghe Audio 

Giàn giáo Formosa sập: 2/3 bíttông kích thủy lực bên phải hỏng

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập giàn giáo ở dự án Formosa Hà Tĩnh làm 13 người chết, 29 người bị thương được cho là do hỏng bíttông của hệ thống kích thủy lực.

Tại hệ thống giàn giáo có những điểm ốc vít, thanh sắt bị hoe gỉ

>> Xem chi tiết 

Dùng máy hàn cắt hộc đựng tiền ATM lấy 1,4 tỉ đồng

Bốn nghi phạm người nước ngoài đã cắt khung cửa sổ thép ở lầu một để leo vào và xuống tầng trệt, phá khóa cửa ở tầng trệt và cửa phía sau hai trụ ATM, rồi dùng máy hàn cắt hộc đựng tiền.

Hai trụ ATM của Vietcombank ở Bưu điện Ngã Ba Thành đã bị trộm gần 1,4 tỉ đồng - Ảnh: NGỌC CHI

>> Xem chi tiết 

Tăng giá 30-40% giá vé xe đò dịp lễ 30-4

Theo Bến xe miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), dịp lễ 30-4 năm nay, các đơn vị vận tải thống nhất tăng 30%-40% giá vé để bù đắp chiều xe chạy chiều rỗng từ các địa phương về TP.HCM. 

Ảnh minh họa

>> Xem chi tiết 

Vụ chặt cây xanh: "Chúng ta phải tự phê bình, kiểm điểm, khắc phục nhanh chóng" 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã nói vậy tại buổi giao ban sáng 31-3 giữa Thành ủy, HĐND, UBND TP với lãnh đạo các quận, huyện về tiến độ các công trình trọng điểm.

Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết các đơn vị đã thực hiện sai chủ trương thay thế cây xanh, thực hiện nóng vội và không giải thích cặn kẽ với người dân

>> Xem chi tiết 

Bộ GTVT đề nghị chưa thu xe của tài xế “nặng hơi men”

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, việc Bộ GTVT đề nghị chưa tịch thu phương tiện của lái xe vi phạm nồng độ cồn vì đề xuất này chưa đảm bảo tính khả thi ở thời điểm hiện tại.

Tài xế say xỉn lái xe gây tai nạn ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) - Ảnh: Gia Bảo

>> Xem chi tiết 

Lúa mất giá, nông dân miền Tây "than trời"

Vụ đông xuân là vụ lúa lớn nhất trong năm tại vựa lúa ĐBSCL với diện tích gieo sạ hơn 1,6 triệu hecta. Thế nhưng năm nay hi vọng của nhiều nông dân tan thành khi giá thấp mà tiêu thụ cũng khó khăn.

Sau ba tháng trời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, người nông dân trồng lúa còn phải còng lưng thu hoạch lúa rồi mỏi mòn chờ thương lái

>> Xem chi tiết 

Nữ sinh "lên gối" nam sinh phải nghỉ học một tuần

Ngày 31-3, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh (Nghệ An) đã có báo cáo xử lý vụ việc nữ sinh "lên gối", dùng chổi đánh nam sinh trong lớp. 

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh) - nơi xảy ra vụ việc nữ sinh đánh nam sinh - Ảnh: Doãn Hoà 

>> Xem chi tiết 

Nước TP.HCM sẽ ô nhiễm nếu tiếp tục lấn sông Đồng Nai?

Hiện nay nguồn nước chính của Nhà máy nước Thủ Đức (TP.HCM) lấy nước từ sông Đồng Nai qua trạm bơm Hóa An. Người dân TP.HCM lo lắng về nguồn nước chính của mình...

TS Vũ Ngọc Long và TS Lê Xuân Thuyên khảo sát đo đạc địa chất của đáy sông Đồng Nai trong vùng dự án. 

>> Xem chi tiết 

Quốc tế

Bảo hiểm chi 300 triệu USD vụ máy bay Hãng Germanwings rơi 

Ngày 31-3, Hãng hàng không Đức Lufthansa tuyên bố các hãng bảo hiểm đã chi 300 triệu USD để xử lý thảm họa rơi máy bay của Hãng Germanwings tại Pháp.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay Germanwings - Ảnh: Reuters

>> Xem chi tiết 

Mỹ đưa tàu khu trục tàng hình tới Thái Bình Dương

Ngày 31-3, một lãnh đạo hải quân Mỹ tuyên bố Washington triển khai các tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất tới Thái Bình Dương do lo ngại nguy cơ bất ổn ở khu vực này.

Tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt siêu hiện đại của hải quân Mỹ - Ảnh: Navy.mil

>> Xem chi tiết 

Myanmar ký dự thảo ngừng bắn chấm dứt 65 năm xung dột

Ngày 31-3, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã chứng kiến lễ ký kết dự thảo thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và các nhóm nổi dậy nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 65 năm tại nước này.

Các nhà đàm phán của chính phủ Myanmar và các nhóm nổi dậy họp ở Yangon - Ảnh: EPA

>> Xem chi tiết 

Nga tìm ra kẻ chủ mưu ám sát ông Boris Nemtsov

Truyền thông quốc gia Nga vừa công bố đã xác định được kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát nhà thủ lĩnh đảng đối lập Boris Nemtsov tháng trước.

Những người phục vụ tang lễ khiêng quan tài nhà thủ lĩnh đối lập Boris Nemtsov trước lễ tang tại Moscow - Ảnh: AFP

>> Xem chi tiết 

Peru sa thải thủ tướng sau bê bối nghe lén

Sáng 31-3 (giờ VN), Quốc hội Peru đã sa thải Thủ tướng Ana Jara sau khi cơ quan tình báo của chính phủ bị cáo buộc nghe lén các nghị sĩ, phóng viên, giới doanh nhân và cả dân thường.

Bà Ana Jara - Ảnh: peruthisweek

>> Xem chi tiết 

Thể thao

HLV Hiddink: "Tôi không sợ bị mất việc"

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với tuyển Tây Ban Nha, HLV Guus Hiddink khẳng định LĐBĐ Hà Lan (KNVB) vẫn đang tin tưởng ông nên không có gì phải lo lắng với chiếc ghế của mình.

HLV Guus Hiddink - Ảnh: Getty Images

>> Xem chi tiết 

Văn hóa giải trí

Chụp ảnh "tự sướng" tại hiện trường tai nạn, có con tim không?

Trào lưu văn hóa chụp ảnh tự sướng (selfie culture) bùng nổ, dẫn đến tình trạng lạm dụng lẫn thiếu ý thức xảy ra khiến người chụp ảnh gặp sự phản đối, cười chê từ cộng đồng.

Ảnh tự sướng do chính Christina Freundlich đưa lên Instagram bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội - Ảnh: báo New York Post

>> Xem chi tiết 

 

 

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên