03/12/2020 08:19 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 3-12: Man City nổi giận với Porto, xác định hai cặp đấu bán kết SV-League

TẤN PHÚC - ĐỨC KHUÊ
TẤN PHÚC - ĐỨC KHUÊ

TTO - Man City nổi giận vì bản tin của Porto, xác định hai cặp đấu bán kết SV-League 2020,... là những tin đáng chú ý trong điểm tin thể thao sáng 3-12.

Điểm tin thể thao sáng 3-12: Man City nổi giận với Porto, xác định hai cặp đấu bán kết SV-League - Ảnh 1.

HLV Man City Pep Guardiola (phải) và HLV Porto Sergio Conceicao liên tục "lời qua tiếng lại" trong trận đấu - Ảnh: AP

Man City nổi giận vì bị Porto "chọc tức"

Trong bản tin sau trận hòa 0-0 trước Man City sáng 2-12 tại Champions League, CLB Porto đã có những lời lẽ mang tính "khiêu khích" đối phương. Trong đó, bản tin khẳng định Porto đã bị từ chối một quả phạt đền và đáng lý Fernandinho phải lãnh thẻ đỏ.

"Đáng lẽ phải có thẻ đỏ cho Fernandinho, một người đã 35 tuổi và là bằng chứng rõ nét cho việc trong bóng đá, tiền có thể mua nhiều thứ nhưng không mua được đẳng cấp". Mọi thứ còn đi xa hơn khi bản tin của Porto còn nhắc lại quá khứ bị Hiệp hội bóng đá Anh xử phạt vì hành vi "phân biệt chủng tộc".

Nổi giận với những dòng này, người đại diện của Man City đã có phản ứng gay gắt vào sáng 3-12. Người này nói với BBC: "Đây không phải lần đầu mà Porto có phản ứng tệ hại trước những hoàn cảnh thế này. Sẽ luôn có những phán xét xấu và chỉ trích có mục đích nhắm về HLV và các cầu thủ của Man City, và chúng tôi bác bỏ tất cả. 

Lần trước chúng tôi gặp họ là vào năm 2012, chính họ đã phủ nhận hành vi phân biệt chủng tộc rõ ràng từ phía các CĐV. Trong bối cảnh đó thì phản ứng mới đây của Porto vừa bất ngờ vừa đáng thất vọng".

Xác định hai cặp đấu bán kết SV-League

Điểm tin thể thao sáng 3-12: Man City nổi giận với Porto, xác định hai cặp đấu bán kết SV-League - Ảnh 2.

Pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ Đại học Sài Gòn (trái) và Đại học Nông Lâm - Ảnh: M.Q sent Today at 05:04

Hoà 1-1 với Đại học Sài Gòn, Đại học Nông Lâm đã củng cố vững chắc ngôi nhất bảng B để giành vé vào bán kết SV-League 2020 gặp Đại học Bách Khoa (nhì bảng A) vào ngày 12-12 tại sân Dĩ An.

Các cầu thủ Đại học Nông Lâm đã chơi tốt trước sự quyết liệt của Đại học Sài Gòn nhằm tìm chiến thắng danh dự. Nhưng với thực lực mạnh hơn, Đại học Nông Lâm đã mở được tỉ số ở phút 13 do công đội trường Tuấn Thanh. 

Đến phút 27, Trung Tín gỡ hoà 1-1 cho Đại học Sài Gòn. Kết quả này đủ giúp cho Đại học Nông Lâm giành ngôi nhất bảng B với 7 điểm sau 3 trận bất bại (2 thắng, 1 hoà)

Ở trận đấu còn lại, Đại học Cần Thơ đã xuất sắc vượt qua áp lực rất lớn để đá bại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM với tỷ số 1-0, qua đó giành được chiếc vé cuối cùng vào bán kết SV-League 2020. Đặc biệt, dự đoán được trận đấu sẽ rất căng, ban tổ chức đã mời trọng tài V.League Nguyễn Minh Châu (cựu còi vàng) bắt chính nên trận đấu đã diễn ra suôn sẻ.

Đối thủ của Đại học Cần Thơ (nhì bảng B) ở trận bán kết trên sân Dĩ An ngày 9-12 sẽ là Đại học Khoa học Tự nhiên (nhất bảng A).

Tyson Fury từ chối giải thưởng "Nhân vật thể thao của năm"


Điểm tin thể thao sáng 3-12: Man City nổi giận với Porto, xác định hai cặp đấu bán kết SV-League - Ảnh 3.

Võ sĩ Tyson Fury - Ảnh: REUTERS

Võ sĩ Tyson Fury đã được điền tên trong danh sách rút gọn cho giải thưởng "Nhân vật thể thao của năm" ở Anh do BBC tổ chức. Tuy nhiên ngay lập tức, anh đã lên mạng xã hội kêu gọi mọi người đừng bình chọn cho mình.

"Đây là thông điệp gửi tới BBC. Xin hãy gỡ tên tôi khỏi bản danh sác bởi tôi đã là nhà vô địch của mọi người và không cần bất kỳ sự công nhận hay giải thưởng nào cả. Tôi biết tôi là ai và những gì tôi đã làm cho thể thao. Tình yêu của mọi người có ý nghĩa với hơn là các giải thưởng. Cho những ai ủng hộ tôi, xin đừng bình chọn", Fury viết.

Đội của Văn Lâm lại không thắng

Điểm tin thể thao sáng 3-12: Man City nổi giận với Porto, xác định hai cặp đấu bán kết SV-League - Ảnh 4.

Muangthong United (áo xanh lá) thất bại trước Port - Ảnh: SIAMSPORT

Tối 2-12 ở trận đá bù vòng 8 Thai-League, CLB Muangthong United đã lãnh nhận thất bại 0-2 trước Port. Các bàn ở trận này được ghi do công của Adisak Kraisorn (31') và Nelson Bonilla (86').

Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục được trao suất bắt chính trong khung gỗ của Muangthong United. Tuy nhiên dù rất nỗ lực và có nhiều pha cứu thua quan trọng, anh vẫn không thể giúp đội nhà thoát khỏi trận thua.

Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp ở Thai-League mà Muangthong United không thể thắng. Phong độ kém thuyết phục thời gian qua đang khiến người hâm mộ đội bóng trở nên mất kiên nhẫn.

Điểm tin thể thao tối 2-12: Ronaldo thắng Messi đoạt giải Điểm tin thể thao tối 2-12: Ronaldo thắng Messi đoạt giải 'Bàn chân vàng năm 2020'

TTO - Ronaldo đoạt giải 'Bàn chân vàng năm 2020', Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 khởi tranh vào ngày 8-2 và Zidane tuyên bố không từ chức. Đó là những thông tin đáng chú ý nhất trong điểm tin thể thao tối 2-12.

TẤN PHÚC - ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên