01/12/2020 06:26 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 1-12: Suarez vẫn dương tính COVID-19 nhưng có thể đá Champions League

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Suarez vẫn dương tính với COVID-19, Stephanie Frappart trở thành nữ trọng tài đầu tiên bắt chính ở Champions League và Barcelona bầu chủ tịch mới vào ngày 24-1-2021. Đó là các tin đáng chú ý nhất điểm tin sáng 1-12.

Điểm tin thể thao sáng 1-12: Suarez vẫn dương tính COVID-19 nhưng có thể đá Champions League - Ảnh 1.

Luis Suarez vẫn dương tính với dịch bệnh COVID-19 -Ảnh: Getty Images

Suarez vẫn dương tính COVID-19 nhưng có thể đá Champions League

Trong xét nghiệm mới nhất, tiền đạo người Uruguay vẫn có kết quả dương tính với COVID-19. Nhưng anh vẫn đang tập luyện và có thể sẽ ra sân đá cho Atletico Madrid ở trận đấu với Bayern Munich ngày 2-12 ở Champions League. 

Suarez đã vắng mặt 3 trận gần nhất của Atletico Madrid do bị nhiễm bệnh nhưng anh có thể trở lại nếu có kết quả kiểm tra âm tính. HLV Diego Simeone (Atletico Madrid) cho biết: "Con virus này thật lạ. Có thể ngày mai Suarez xét nghiệm âm tính và đủ sức khỏe. Anh ấy đã tập luyện và muốn giúp đỡ đội bóng. Chúng tôi sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. 

Stephanie Frappart đi vào lịch sử bóng đá châu Âu

Điểm tin thể thao sáng 1-12: Suarez vẫn dương tính COVID-19 nhưng có thể đá Champions League - Ảnh 2.

Nữ trọng tài Stephanie Frappart tiếp tục làm nên lịch sử khi được chọn bắt trận đấu của nam ở Champions League - Ảnh: Getty Images

Stephanie Frappart (36 tuổi) sẽ trở thành nữ trọng tài đầu tiên bắt chính ở giải đấu danh giá nhất châu Âu của nam là UEFA Champions League. Bà được giao nhiệm vụ điều khiển trận đấu giữa Juventus với Dynamo Kiev rạng sáng 3-12. 

Trọng tài Stephanie Frappart bắt đầu sự nghiệp cầm còi khi mới 13 tuổi và đến nay đã tạo nên rất nhiều kỉ lục đáng nể như: nữ trọng tài đầu tiên làm nhiệm vụ ở Giải hạng nhất Pháp (Ligue 1), nữ trọng tài đầu tiên bắt chính ở trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Chelsea với Liverpool năm 2019. 

Barca xác nhận ngày chọn chủ tịch mới

Điểm tin thể thao sáng 1-12: Suarez vẫn dương tính COVID-19 nhưng có thể đá Champions League - Ảnh 3.

Ông Joan Laporta là một trong những ứng viên cho chức chủ tịch của Barca - Ảnh: Getty Images

Trên trang web chính thức của Barca đã thông báo chọn chủ tịch mới cho đội  vào ngày 24 tháng 1 năm 2021. Nhưng kể từ ngày 23-12, Barca sẽ thu thập chữ ký ở tất cả các địa điểm và văn phòng của họ khắp Tây Ban Nha. 

Cựu chủ tịch Barca Joan Laporta là một trong những ứng viên tham gia tranh cử. Ông Joan Laporta (58 tuổi) từng giữ chức chủ tịch Barca từ năm 2003 đến 2010. 

Leicester City thua, West Ham vươn lên thứ 5

Điểm tin thể thao sáng 1-12: Suarez vẫn dương tính COVID-19 nhưng có thể đá Champions League - Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ West Ham khi đánh bại Aston Villa 2-1 để vươn lên xếp thứ 5 - Ảnh: Daily Mail

Rạng sáng 1-12, Leicester City đã bất ngờ thất bại 1-2 trước Fulham trên sân nhà King Power ở trận đấu muộn vòng 10 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Trong khi đó West Ham đã có chiến thắng 2-1 trước Aston Villa trên sân nhà.

Với kết quả này, Leicester City vẫn xếp thứ tư với 18 điểm kém 3 điểm so với hai đội dẫn đầu là Tottenham và Liverpool. Còn West Ham vươn lên thứ 5 với 17 điểm. 

Messi lập siêu phẩm trong ngày tưởng nhớ Maradona Messi lập siêu phẩm trong ngày tưởng nhớ Maradona

TTO - Đêm 29-11, trong ngày tưởng nhớ Diego Maradona, Messi đã hoàn thành xuất sắc vai trò số 10 và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp giúp Barcelona đánh bại Osasuna 4-0 trên sân Nou Camp ở vòng 11 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga).


QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên