02/12/2020 21:19 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 2-12: Ronaldo thắng Messi đoạt giải 'Bàn chân vàng năm 2020'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Ronaldo đoạt giải 'Bàn chân vàng năm 2020', Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 khởi tranh vào ngày 8-2 và Zidane tuyên bố không từ chức. Đó là những thông tin đáng chú ý nhất trong điểm tin thể thao tối 2-12.

Điểm tin thể thao tối 2-12: Ronaldo thắng Messi đoạt giải Bàn chân vàng năm 2020 - Ảnh 1.

Ronaldo đoạt giải thưởng "Bàn chân vàng năm 2020" - Ảnh: Golden Foot

Ronaldo đoạt giải "Bàn chân vàng năm 2020"

Tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã xuất sắc vượt qua các đối thủ như: Messi, Aguero, Neymar... để đoạt giải thưởng "Bàn chân vàng năm 2020". Giải thưởng này được khai sinh từ năm 2003 và Ronaldo đã trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên thắng giải.

Giải thưởng "Bàn chân vàng" dựa vào thành tích trong thể thao cũng như các hoạt động bên ngoài sân cỏ của các ngôi sao. Người chiến thắng sẽ được in dấu chân tại The Champions Promenade ở bờ biển Monaco.

Úc mở rộng khởi tranh ngày 8-2

Điểm tin thể thao tối 2-12: Ronaldo thắng Messi đoạt giải Bàn chân vàng năm 2020 - Ảnh 2.

Novak Djokovic sẽ bảo vệ chức vô địch đơn nam ở Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 - Ảnh: Getty Images

Giám đốc điều hành Liên đoàn quần vợt Úc Craig Tiley đã xác nhận giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2021 là Úc mở rộng 2021 sẽ khởi tranh vào ngày 8-2. 

Được biết giải đấu này hàng năm khai mạc ngày 18-1 và kết thúc ngày 31-1. Nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19, các tay vợt phải thực hiện cách ly khá lâu khi di chuyển nên giải đấu đã phải tạm hoãn cho đến tháng 2. 

Novak Djokovic đang giữ chức vô địch đơn nam, còn Sofia Kenin là ĐKVĐ của nữ.

HLV Zidane: 'Tôi sẽ không từ chức"

Điểm tin thể thao tối 2-12: Ronaldo thắng Messi đoạt giải Bàn chân vàng năm 2020 - Ảnh 3.

HLV Zinedine Zidane khẳng định ông sẽ không từ chức dù Real Madrid đang chơi rất tệ mùa này - Ảnh: AS

Real Madrid tiếp tục thi đấu không thành công khi thất bại 0-2 trước Shakhtar Donetsk ở Champions League và rơi xuống vị trí thứ 3 ở bảng B với 7 điểm sau 5 vòng đấu.

Kết quả này khiến Real Madrid đối mặt với nguy cơ bị loại nếu không thắng được Borussia Mönchengladbach ở vòng cuối. HLV người Pháp Zinedine Zidane (R.M) đang phải gánh chịu sức ép rất nặng và có nhiều lời kêu gọi ông từ chức.

Trả lời phỏng vấn Reuters, HLV Zidane cho biết: "Tôi sẽ không từ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để trở lại".

"Sao" Barcelona dương tính với COVID-19

Điểm tin thể thao tối 2-12: Ronaldo thắng Messi đoạt giải Bàn chân vàng năm 2020 - Ảnh 4.

Hậu vệ 28 tuổi Sergi Roberto (Barcelona) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 - Ảnh: Getty Images

Hậu vệ 28 tuổi Sergi Roberto (Barcelona) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và anh buộc phải cách ly 10 ngày.

Sergi Roberto đã chơi 10 trận ghi 1 bàn thắng cho Barca ở mùa giải này. Lần cuối cùng hậu vệ này ra sân cho Barca là trận đấu với Atletico Madrid ở La Liga ngày 21-11, sau đó anh bị chấn thương đùi phải nghỉ đá đến giờ.

Ronaldo được cho nghỉ ngơi, Juventus hòa trước đối thủ yếu Ronaldo được cho nghỉ ngơi, Juventus hòa trước đối thủ yếu

TTO - Rạng sáng 29-11 tại vòng 9 Giải vô địch Ý (Serie A), Juventus đã có trận hòa 1-1 trước Benevento. Ở trận này, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã được cho nghỉ ngôi. Morata mở tỉ số cho Juventus ở phút 21 nhưng sau đó Letizia gỡ hòa cuối hiệp 1.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên