01/12/2020 20:20 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 1-12: CĐV bị đánh chết vì chế nhạo Arsenal

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tay đua 7 lần vô địch F1 thế giới Lewis Hamilton có kết quả dương tính với COVID-19, một CĐV bị giết vì chế nhạo trận thua của Arsenal. Đó là những thông tin chính trong bản tin thể thao tối 1-12.

Điểm tin thể thao tối 1-12: CĐV bị đánh chết vì chế nhạo Arsenal - Ảnh 1.

Lewis Hamilton cùng với Michael Schumacher đang giữ kỷ lục về số lần vô địch F1 thế giới - Ảnh: REUTERS

Lewis Hamilton dương tính với COVID-19

Tay đua F1 người Anh Lewis Hamilton vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hamilton (35 tuổi) đã được cách ly và chắc chắn vắng mặt ở chặng đua Sakhir Grand Prix tại Bahrain ngày 6-12.

Lewis Hamilton đã đoạt chức vô địch F1 thế giới 2020 trước 3 chặng đua và san bằng kỷ lục 7 lần đăng quang ở đường đua F1 của huyền thoại người Đức Michael Schumacher. Đây là lần đầu tiên trong 14 năm Lewis Hamilton mới vắng mặt ở một chặng đua Grand Prix.

Chế nhạo Arsenal thua trận, một CĐV Kenya bị đánh chết

Điểm tin thể thao tối 1-12: CĐV bị đánh chết vì chế nhạo Arsenal - Ảnh 2.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng sau trận thua Wolverhampton 1-2 - Ảnh: Getty Images

Báo điện tử Goal.com ngày 1-12 đưa tin một người đàn ông Kenya đã bị đánh chết trong một quán bar ở thị trấn Naivasha của Kenya. Nguyên nhân là do người này lớn tiếng chế nhạo các CĐV Arsenal sau khi xem xong trận Arsenal thua Wolverhampton 1-2 ngày 30-11 ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Cảnh sát địa phương xác nhận vụ việc và tuyên bố thi thể người đàn ông này đã được cảnh sát đưa về để điều tra.

UEFA công bố các ứng viên cho "Đội hình tiêu biểu của châu Âu năm 2020"

Điểm tin thể thao tối 1-12: CĐV bị đánh chết vì chế nhạo Arsenal - Ảnh 3.

Ronaldo năm thứ 17 liên tiếp được đề cử vào "Đội hình tiêu biểu trong năm của châu Âu" - Ảnh: REUTERS

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố danh sách các ứng viên sẽ được lựa chọn vào "Đội hình tiêu biểu của châu Âu năm 2020".

Trong đó Bayern Munich với thành tích vô địch Champions League có 8 cầu thủ được đề cử gồm: Serge Gnabry, Thomas Muller, Kingsley Coman, Leon Goretzka, David Alaba, Joshua Kimmich, Alphonso Davies và Thiago Alcantara (vừa chuyển sang Liverpool).

Đặc biệt ngôi sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (Juventus) đã lập kỷ lục khi lần thứ 17 liên tiếp lọt vào danh sách đề cử.

Lionel Messi lại ngồi ngoài ở Champions League

Điểm tin thể thao tối 1-12: CĐV bị đánh chết vì chế nhạo Arsenal - Ảnh 4.

Messi lần thứ hai liên tiếp không được đăng ký thi đấu cho Barca tại Champions League - Ảnh: Getty Images

HLV Ronald Koeman đã quyết định không đăng ký ngôi sao người Argentina Lionel Messi trong danh sách thi đấu trận Barcelona làm khách trên sân của Ferencvaros (Hungary) ngày 3-12 ở loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, Barca toàn thắng với 12 điểm và đã giành vé đi tiếp nên HLV Koeman muốn cho Messi được nghỉ ngơi. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Messi không được đăng ký thi đấu cho Barca ở Champions League.

Điểm tin thể thao sáng 1-12: Suarez vẫn dương tính COVID-19 nhưng có thể đá Champions League Điểm tin thể thao sáng 1-12: Suarez vẫn dương tính COVID-19 nhưng có thể đá Champions League

TTO - Suarez vẫn dương tính với COVID-19, Stephanie Frappart trở thành nữ trọng tài đầu tiên bắt chính ở Champions League và Barcelona bầu chủ tịch mới vào ngày 24-1-2021. Đó là các tin đáng chú ý nhất phần điểm tin sáng 1-12.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hamilton Arsenal Messi Ronaldo