13/09/2016 19:41 GMT+7

Điểm tin: Người nhà ông Thanh nói không biết ông đang ở đâu

TTO
TTO

TTO - Không lý do gì để hợp thức hóa những công trình “vượt trần”, yêu cầu Đà Nẵng báo cáo chi tiết về Trung tâm hành chính, Hậu Giang không đồng ý cho ông Trịnh Xuân Thanh đi nước ngoài trị bệnh... là những thông tin đáng chú ý ngày 13-9.

>> Nghe Audio 

Trong nước

Ngày 13-9, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh xác nhận có nhận được đơn của ông Trịnh Xuân Thanh gửi Tỉnh ủy Hậu Giang xin phép đi trị bệnh nước ngoài ngày 19-8.

Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang - Ảnh: báo Hậu Giang
Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Ảnh: báo Hậu Giang

Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo chi tiết về Trung tâm hành chính, trong đó có hàng loạt vấn đề về chủ trương đầu tư, thi công, quy hoạch công trình, khai thác, vận hành, hiệu quả sử dụng...

Sáng 13-9, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã quét qua nhiều nơi thuộc tỉnh Quảng Trị làm gần 100 nhà dân tốc mái. Trong đó có một trường học bị sập laphông khi học sinh đang ngồi học phía dưới.

Các lực lượng thanh niên, dân quân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) được huy động để lợp lại mái nhà cho dân tại thôn Tân Hòa sau khi lốc xoáy quét qua – ảnh: Quốc Nam
Các lực lượng thanh niên, dân quân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) được huy động lợp lại mái nhà cho dân tại thôn Tân Hòa sau khi lốc xoáy quét qua  - ảnh: Quốc Nam

Công trình khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa xây vượt trần làm nhiều người nhớ lại câu chuyện từng xảy ra ở 8B Lê Trực, Hà Nội.

Khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa đã xây “vượt trần” đến tầng 43 (ảnh chụp chiều 9-9-2016) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa đã xây “vượt trần” đến tầng 43 (ảnh chụp chiều 9-9-2016) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 13-9, thông tin từ lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết phía sở nhận được đơn kiến nghị dừng dạy học mô hình trường học mới VNEN trong năm học 2016-2017 của phụ huynh Trường THCS Lê Lợi, TP Vinh. 

Trường THCS Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. Gần 60 phụ huynh ký tên kiến nghị dừng mô hình trường học mới VNEN - Ảnh: DOÃN HÒA
Trường THCS Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. Gần 60 phụ huynh ký tên kiến nghị dừng mô hình trường học mới VNEN - Ảnh: DOÃN HÒA

Quốc tế

Phe đối lập một lần nữa kêu gọi người dân xuống đường. Thủ tướng Hun Sen cảnh báo chính quyền không ngại dùng vũ lực.

Thủ tướng Hun Sen và vợ Bun Rany đến tỉnh Kandal hôm 1-9 để đăng ký cho kỳ bầu cử địa phương vào năm tới - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Hun Sen và vợ Bun Rany đến tỉnh Kandal hôm 1-9 để đăng ký cho kỳ bầu cử địa phương vào năm tới - Ảnh: Reuters

Triều Tiên đang trải qua một “thảm họa lớn và phức tạp”, Hội Chữ thập đỏ cảnh báo sau khi lũ lụt khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải sơ tán.

Một đại diện của Hội chữ thập đỏ tại địa phương đang kiểm tra tình trạng thiệt hại của các ngôi nhà trong trận lũ lụt tại Hoeryŏng, tỉnh Hamyong Bắc - Ảnh: AFP
Một đại diện Hội Chữ thập đỏ tại địa phương kiểm tra tình trạng thiệt hại của các ngôi nhà trong trận lũ lụt tại Hoeryŏng, tỉnh Hamyong Bắc - Ảnh: AFP

Siêu bão Meranti đang đe dọa Đài Loan và Trung Quốc và chỉ mất 24 tiếng để từ bão cấp 1 lên thành cấp 5, được dự đoán đổ bộ vào phía nam đảo Đài Loan sáng 14-9.

Siêu bão Nepartak gây mất điện trên diện rộng khi đổ bộ vào Đài Loan - Ảnh: Reuters
Siêu bão Nepartak gây mất điện trên diện rộng khi đổ bộ vào Đài Loan - Ảnh: Reuters

Trong buổi trả lời phỏng vấn vào tối 12-9 (giờ nước Mỹ), bà Hillary Clinton cho biết đã giữ kín việc bị bệnh, đồng thời khẳng định giữ “mức độ minh bạch thông tin về sức khỏe rất cao” và không nghĩ chuyện bị viêm phổi lại “trở thành vấn đề lớn như vậy”.

Bà Hillary Clinton rời nhà con gái tại khu Manhattan New York trưa 11-9 - Ảnh: REUTERS
Bà Hillary Clinton rời nhà con gái tại khu Manhattan, New York trưa 11-9 - Ảnh: Reuters

Sáng 13-9, hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1 của Mỹ đã có mặt tại Hàn Quốc. Đây được xem là phản ứng của Mỹ sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng.

Một máy bay ném bom B-1B bay tại vùng trời ở căn cứ quân sự Osan tại Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 13-9 - Ảnh: Reuters
Một máy bay ném bom B-1B bay tại vùng trời ở căn cứ quân sự Osan tại Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 13-9 - Ảnh: Reuters

Thể thao

Kênh truyền hình riêng của FIFA (FIFA TV) hôm 13-9 đã có buổi phỏng vấn hai tuyển thủ futsal VN là Nguyễn Minh Trí và Trần Văn Vũ, sau khi cả hai tỏa sáng trong chiến thắng 4-2 của VN trước Guatemala ở bảng C World Cup Futsal tại Colombia. 

Vũ “Neymar” trong buổi trả lời phỏng vấn. Ảnh: QUANG THẮNG
Vũ “Neymar” trong buổi trả lời phỏng vấn - Ảnh: QUANG THẮNG

Chuyện khó tin xảy ra ở đường chạy 1.500m tại Paralympic Rio 2016, khi 4 VĐV khuyết tật hạng thương tật T13 (VĐV suy yếu về thị lực) về đích trong đợt chạy chung kết với thời gian tốt hơn VĐV đoạt HCV 1.500m nam Olympic Rio 2016 là Matthew Centrowitz (Mỹ).

Từ trái sang: Tamiru Demisse (Algeria), Abdellatif Baka (Ethiopia) và Henry Kirwa (Kenya) trên bục nhận huy chương. Ảnh: GETTY IMAGES
Từ trái sang: Tamiru Demisse (Algeria), Abdellatif Baka (Ethiopia) và Henry Kirwa (Kenya) trên bục nhận huy chương - Ảnh: Getty Images

1g45 ngày 14-9 (giờ VN), vòng bảng Champions League mùa giải 2016-2017 sẽ chính thức bắt đầu. Trong đó đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán giữa chủ nhà PSG và Arsenal ở bảng A.

HLV Emery đang bắt đầu chịu sức ép tại PSG. Ảnh: Reuters

HLV Emery đang bắt đầu chịu sức ép tại PSG - Ảnh: Reuters

Văn hóa giải trí

Bỏ tương đen, tương ớt khi ăn phở làm hư nước phở, phở Việt giống như một loại “mì ramen mới” - nhận xét của đầu bếp Tyler Akin ở Mỹ làm dậy sóng những phản ứng và bình luận. Tuổi Trẻ Online trân trọng giới thiệu lại loạt bài tư liệu văn hóa tinh hoa ẩm thực “Phở - tinh hoa ẩm thực Việt” đăng trên giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Giáp Ngọ 2014 của tác giả Trịnh Quang Dũng với ý kiến “nước dùng là linh hồn của phở”.

Phở - Ảnh tư liệu
Phở - Ảnh tư liệu
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên