31/08/2016 16:00 GMT+7

Điểm tin: Chấm dứt dạy thêm-học thêm cần lộ trình

TTO
TTO

TTO - Lập đường dây nóng nhận tin mùi hôi ở Nam Sài Gòn, ​TP.HCM sẽ công bố thông tin xe vi phạm trên mạng, một người bị bắn chết tại khai trương karaoke của “anh lớn” đất Cảng,... là những thông tin đáng chú ý ngày 31-8.

>> Nghe Audio 

Trong nước

Cần có lộ trình để chấm dứt việc tổ chức dạy thêm - học thêm. Đó là đề nghị của các cán bộ quản lý giáo dục tại buổi khảo sát về tình hình dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.HCM của HĐND TP tại Sở GD-ĐT TP sáng 31-8.

Ông Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi thảo luận với Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP sáng 31-8 - Ảnh: Hải Quân
Ông Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi thảo luận với Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP sáng 31-8 - Ảnh: Hải Quân

Lập đường dây nóng nhận tin mùi hôi ở Nam Sài Gòn. Ông Nguyễn Toàn Thắng - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM cho biết như trên tại buổi làm việc với các cơ quan báo đài ngày 31-8 về tình trạng mùi hôi tại các khu vực Q.7, H.Nhà Bè và H.Bình Chánh. 

Toàn cảnh buổi làm việc của Sở Tài nguyên - môi trường với các cơ quan báo đài xung quanh vấn đề mùi hôi ở Nam Sài Gòn sáng 31-8 - Ảnh: Q.KHẢI
Toàn cảnh buổi làm việc của Sở Tài nguyên - môi trường với các cơ quan báo đài xung quanh vấn đề mùi hôi ở Nam Sài Gòn sáng 31-8 - Ảnh: Q.KHẢI

Đang chuẩn bị cho buổi chợ sáng thì đèn điện tắt ngúm, khói bốc lên khét lẹt, nhiều tiểu thương khu chợ thực phẩm An Đông (đường Nguyễn Duy Dương, Q.5, TP.HCM) tháo chạy ra ngoài báo cháy.

Các nhận viên siêu thị đang chuyển các hàng hóa bị ngấm nước ra ngoài - Ảnh: LÊ PHAN
Các nhận viên siêu thị đang chuyển các hàng hóa bị ngấm nước ra ngoài - Ảnh: LÊ PHAN

Tường nhà hoang sập trong mưa đè chết 2 học sinh lớp 3. Vụ tại nạn thương tâm xảy ra lúc 11g30 trưa 30-8 khiến cả xóm cù lao Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang bàng hoàng đau xót.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm chết hai học sinh lớp 3 - Ảnh: K.NAM
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm chết hai học sinh lớp 3 - Ảnh: K.NAM

Thông xe đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, nhiều người dân mong chờ thông thoáng cửa ngõ sân bay...

Đồ họa: TẤN ĐẠT
Đồ họa: TẤN ĐẠT

Quốc tế

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30-8 thông báo, bà Sandy Phan-Gillis, nữ doanh nhân người Mỹ gốc Việt, đã bị buộc tội hoạt động gián điệp sau hơn một năm bị giam giữ.

Bà Sandy Phan-Giliis (giữa) trong tấm ảnh cùng người thân - Ảnh: SaveSandy.org

Sáng 31-8, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã đưa thi thể 9 nạn nhân trong một nhà dưỡng lão ở tỉnh Iwate ra ngoài sau khi nơi này bị ngập nặng do bão Lionrock.

Hình ảnh ở khu vực Iwaizumi, tỉnh Iwate vào sáng 31-8 sau khi bão tràn vào - Ảnh: Mainichi
Hình ảnh ở khu vực Iwaizumi, tỉnh Iwate vào sáng 31-8 sau khi bão tràn vào - Ảnh: Mainichi

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận những sai lầm của nước Đức nói riêng và Liên minh châu Âu (EU) nói chung liên quan tới chính sách tị nạn trong những năm qua.

Nữ thủ tướng Merkel trong sự kiện ở Greifswald (Đức) ngày 30-8 - Ảnh: Reuters
Nữ thủ tướng Merkel trong sự kiện ở Greifswald (Đức) ngày 30-8 - Ảnh: Reuters

Thông tin từ Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã xử tử một phó thủ tướng phụ trách giáo dục và yêu cầu hai quan chức khác tham gia lớp cải huấn vì các sai phạm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát một buổi tập trận của không quân - Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát một buổi tập trận của không quân - Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Pháp đang lo sợ những kẻ xấu lợi dụng chơi trò Pokémon Go để thâm nhập vào những địa điểm quân sự bí mật của nước này.

Cảnh báo cấm chơi Pokémon Go ở đất quốc phòng tại Pháp - Ảnh: AFP
Cảnh báo cấm chơi Pokémon Go ở đất quốc phòng tại Pháp - Ảnh: AFP

Thể thao

Phụ công 34 tuổi Phạm Thị Kim Huệ sẽ tái xuất trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN tham dự Giải bóng chuyền nữ châu Á (AVC Cup) 2016, diễn ra tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) từ ngày 14 đến 20-9.

 

 

Không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu thứ 2 (31-8) của Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2016 khi các tay vợt hàng đầu ở nội dung đơn nam lẫn đơn nữ đều dễ dàng đoạt vé đi tiếp.

Venus Williams trong trận thắng Kateryna Kozlova. Ảnh: REUTERS
Ở nội dung đơn nữ, tay vợt nữ số 1 thế giới người Mỹ Serena Williams (34 tuổi) chỉ cần 63 phút để đánh bại đối thủ người Nga Ekaterina Makarova với tỉ số 2-0 (6-3, 6-3). Cùng tiến bước vào vòng 2 với Serena là cô chị Venus khi tay vợt 36 tuổi này đánh bại Kateryna Kozlova (Ukraine) 2-1 (6-2, 5-7, 6-4).

Vòng 1 US Open 2016 chứng kiến thất bại của 2 tay vợt xinh đẹp Anna Ivanovic (Serbia) và Eugenie Bouchard (Canada). Cựu số 1 thế giới Ivanovic (28 tuổi) tiếp tục đà xuống dốc thê thảm khi để thua tay vợt 23 tuổi Denisa Allertova (CH Czech) 0-2 ( 6-7, 1-6). Trong khi đó, Bouchard (22 tuổi) bị Katerina Siniaková (CH Czech) loại khỏi Mỹ mở rộng sau thất bại 1-2 (3-6, 6-3, 2-6).

​US Open 2016: Chị em nhà Williams thẳng tiến
Andy Murray dễ dàng vượt qua vòng 1. Ảnh: REUTERS
Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 2 người Anh Andy Murray thắng nhanh đối thủ người CH Czech Lukas Rosol 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) để đoạt vé vào vòng 2. Trước đó, hạt giống số 3 người Thụy Sỹ Stan Wawrinka cũng dễ dàng đánh bại Fernando Verdasco của Tây Ban Nha 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) để giành quyền đi tiếp.

H.D

 
 Từ khóaAndy MurraySerena Williams

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu
GỬI


TIN ĐỌC NHIỀU

Thuê bao SCTV không xem được Premier League  16
Cựu cầu thủ VN yêu cầu  chấn chỉnh VFF 9
Mourinho đang giúp M.U lấy lại hào quang cũ
U-19 VN tái ngộ U-18 Sapporo ở chung kết   2
​Cầu thủ Hải Phòng suýt đánh nhau sau trận thua Cần Thơ  2
Air Asia tặng vé bay miễn phí suốt đời cho Hoàng Xuân Vinh  18
Người đồng đội tuyệt vời Trần Quốc Cường  1
Venus Williams trong trận thắng Kateryna Kozlova. Ảnh: REUTERS

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên